Khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú Thọ

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng Đoàn công tác vừa làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang - các địa phương nằm trong Vùng Thủ đô để khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô.
Đại biểu Quốc hội góp ý sửa đổi Luật Thủ đô: Cơ chế, chính sách mới phải bảo đảm tính khả thi, ưu việt hơn Hà Nội ban hành Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) Đánh giá tác động của các chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình sau 9 năm thi hành Luật Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn, Phú Thọ là một trong 10 tỉnh nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô được quy định và triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Từ khi Luật Thủ đô được ban hành đã góp phần thúc đẩy sự liên kết phát triển kinh tế - xã hội giữa Phú Thọ với các tỉnh thành trong Vùng Thủ đô, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần giúp Phú Thọ đạt được những kết quả nổi bật.

Để triển khai thi hành Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với phát triển Vùng Thủ đô, quan tâm bố trí các điều kiện bảo đảm để Luật Thủ đô được thi hành đạt kết quả.

Đồng thời, tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội đã ký hợp tác phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao, an ninh và nội chính.

Khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú Thọ
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Tại tỉnh Bắc Giang, báo cáo Đoàn công tác, bà Đỗ Thị Việt Hà - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết được quan tâm, chỉ đạo, triển khai sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng.

Qua đó, được các tầng lớp nhân dân biết và hưởng ứng thực hiện. Sau 9 năm thi hành Luật Thủ đô, đánh giá lại kết quả hợp tác, phát triển với tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2013 -2022 có thể khẳng định, sự hợp tác chia sẻ về mọi mặt giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang đã mang lại nhiều cơ hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của hai bên.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã giới thiệu hàng trăm lượt doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh Bắc Giang. Hai địa phương cũng tổ chức nhiều hội nghị trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển; tăng cường phối hợp quảng bá các tiềm năng, thế mạnh về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch; tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước theo hướng gắn kết thị trường Bắc Giang với thị trường Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ...

Tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tiến hành triển khai, phổ biến, tuyên truyền Luật, các quy định về Vùng Thủ đô được thực hiện nghiêm túc.

Sau 9 năm thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng mong đợi về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, kế hoạch và đầu tư… Ngoài ra, một số lĩnh vực như quy hoạch và xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế đối ngoại và hợp tác liên kết Vùng của địa phương cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai thi hành Luật Thủ đô tại các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Bắc Giang.

Mặc dù trong Luật Thủ đô, trong Nghị định có liên quan không giao trách nhiệm cụ thể cho các tỉnh trong Vùng Thủ đô, nhưng các tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai thi hành Luật Thủ đô bài bản, khoa học, góp phần nâng cao ý thức của người dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong xây dựng và phát triển Thủ đô nói riêng và các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô nói chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cơ chế phối hợp, liên kết Vùng, kết nối giữa các tỉnh trong Vùng còn một số tồn tại, hạn chế. Thời gian tới, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng hơn nữa Luật Thủ đô, thực hiện liên kết vùng, hợp tác cùng phát triển.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, các văn bản về phối hợp, liên kết giữa các tỉnh trong Vùng Thủ đô.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của các tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu và cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan để xử lý.

Luật Thủ đô sau 9 năm thi hành đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Việc khảo sát kết quả thi hành Luật tại các tỉnh trong Vùng Thủ đô nhằm có thêm tổng kết thực tiễn để đề xuất các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật phù hợp, khả thi.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động