Khánh Hòa: Xúc động lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

(LĐTĐ) Tối ngày 13/3, Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hi sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2023) đã diễn ra tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).
Khánh Hòa: Cơ hội vàng “hút” khách quốc tế bằng du lịch tàu biển Khánh Hòa: Công an vào cuộc truy tìm ô tô gây tai nạn giao thông bỏ trốn Khánh Hòa: Cho xe trên 29 chỗ đưa du khách tàu biển vào giờ cao điểm

Tham dự Lễ tưởng niệm có ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Hòa Bình - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa cùng thân nhân liệt sĩ Gạc Ma và đông đảo người dân địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại sự kiện cách đây 35 năm, vào ngày 14/3/1988, đã diễn ra cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cuộc chiến đấu ở Gạc Ma đã đi vào lịch sử dân tộc là một dấu ấn không bao giờ phai trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. Những người lính đầy nhiệt huyết, trách nhiệm và sức trẻ đã mãi mãi nằm lại biển sâu, nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp nối truyền thống đấu tranh giữ nước bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu của các anh đã hòa vào biển mặn, nhắc nhở thế hệ muôn đời sau nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau khi dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, các đại biểu thắp nến tri ân tại khu Mộ gió; trồng cây tri ân tại khuôn viên tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; trao học bổng cho học sinh; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân…

Dịp này, tỉnh Khánh Hòa cũng trao quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ đã hy sinh tại trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại Lễ tưởng niệm, được phóng viên thực hiện:

Ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Hòa Bình - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh. (Ảnh: Hương Thảo)
Ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Hòa Bình - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. (Ảnh: Hương Thảo)
Nghi lễ dâng hoa tới 64 liệt sĩ. (Ảnh: Hương Thảo)
Nghi lễ dâng hoa tới 64 liệt sĩ. (Ảnh: Hương Thảo)
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN ôn lại hành trình xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma của Tổng LĐLĐ VN. (Ảnh: Hương Thảo)
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN ôn lại hành trình xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma của Tổng LĐLĐ VN. (Ảnh: Hương Thảo)
Các đại biểu tham gia trồng cây tri ân tại khuôn viên Khu tưởng niệm (Ảnh: Hương Thảo)
Các đại biểu tham gia trồng cây tri ân tại khuôn viên Khu tưởng niệm (Ảnh: Hương Thảo)
Trao tặng quà cho bốn gia đình thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: Hương Thảo)
Trao tặng quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: Hương Thảo)
Tại đây, nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên, Đảng viên mới tại Khu tưởng niệm.(Ảnh: Hương Thảo)
Lễ tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc. (Ảnh: Hương Thảo)
Tại đây, nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên, Đảng viên mới tại Khu tưởng niệm.(Ảnh: Hương Thảo)
Nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên, Đảng viên mới tại Khu tưởng niệm.(Ảnh: Hương Thảo)

8 năm trước, vào ngày 13/3/2015, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện trên vùng đất rộng khoảng 2ha, thuộc Bắc bán đảo Cam Ranh.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam là một trong những người đầu tiên khởi xướng ý tưởng về việc xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Sau khi ý tưởng trên được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, như nói lên được tâm tư, nguyện vọng bấy lâu nay của nhân dân cả nước, đã nhận được sự ủng hộ kinh phí từ các tầng lớp nhân dân.

Đến ngày 15/7/2017, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được khánh thành giai đoạn 1, đưa vào hoạt động trong niềm vui to lớn của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trong khuôn viên Khu tưởng niệm xây dựng với nhiều hạng mục, gồm: Cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, khu trưng bày kỷ vật, di ảnh của các liệt sĩ, quảng trường Hòa Bình, khu mộ gió, khuôn viên cây cảnh, đường đi dành cho người khuyết tật…

Theo Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị xây dựng Bảo tàng Trường Sa nằm bên cạnh Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Hương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động