Hội Nhà báo thành phố Hà Nội:

Khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển báo chí Thủ đô

Cùng với sự phát triển của báo chí Việt Nam trong thời kỳ mới, 5 năm qua, báo chí Hà Nội đã khẳng định vị thế của mình bằng những đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc đổi mới và phát triển của Thủ đô và đất nước. Có được kết quả đó, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phải kể đến sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Hội đã thực sự phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội -nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô.
Khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển báo chí Thủ đô Báo chí Thủ đô luôn tiên phong trên mọi mặt trận
Khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển báo chí Thủ đô Báo chí Thủ đô trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Nâng cao bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên

Hiện nay, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội có 1.038 hội viên sinh hoạt tại 18 Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí, Ban Liên lạc các nhà báo cao tuổi Hà Nội và Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo.

4245 8265422b3f25c37b9a34
Ông Tô Quang Phán – Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 tặng Giấy khen cho 13 Chi hội Nhà báo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên được xác định là một trong những trọng tâm của công tác Hội. Theo đó, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí đã tạo điều kiện, bố trí thời gian để nhà báo, phóng viên dự học đầy đủ, nghiêm túc các buổi học tập Nghị quyết của Trung ương, 8 chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVI do ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các nhà báo, hội viên, để hội viên nắm vững định hướng tuyên truyền trong từng thời kỳ.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua Hội cũng đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, và Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 15/11/1997 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí – xuất bản Hà Nội”, thông qua các chương trình công tác hàng quý, hàng năm của Ban Chấp hành và qua các cuộc giao ban, Hội thảo, như Hội thảo Giao ban Cụm thi đua các Hội Nhà báo các tỉnh dọc quốc lộ 6 với chủ đề “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới”. Qua đó, làm cho mỗi nhà báo – hội viên nhận thức sâu sắc thêm vai trò, vị trí của Hội, thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Song song với đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên cũng được Hội Nhà báo Thành phố coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên được tiến hành bằng nhiều hình thức, nhiều hoạt động phong phú như: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề, chuyên ngành; tổ chức quán triệt và phổ biến Luật báo chí (sửa đổi năm 2016), 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; tổ chức các chuyến đi tác nghiệp thực tế viết bài tại cơ sở trong và ngoài thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn, nhiều đợt đi trao đổi nghiệp vụ với các Hội Nhà báo địa phương bạn như: Đi thực tế tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hoa Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu… Những đợt đi thực tế này đã giúp cho hội viên tiếp cận cơ sở và có những tác phẩm báo chí phản ánh kịp thời những nét mới nảy sinh từ thực tiễn, những sự kiện trọng đại của các địa phương và cả nước.

Đặc biệt, hàng năm, Hội Nhà báo thành phố duy trì và thực hiện các giải báo chí với sự tham gia của đông đảo các nhà báo – hội viên không những của cơ quan báo chí thành phố mà còn của cả các báo, đài trung ương, ngành đóng trên địa bàn. Tiêu biểu là giải báo chí Ngô Tất Tố được tổ chức hàng năm và được đánh giá là giải báo chí có chất lượng. Một số tác phẩm đoạt giải báo chí Ngô Tất Tố tham gia giải Báo chí quốc gia đã đoạt giải. Hay giải báo chí viết về gương Người tốt, việc tốt cũng thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tham dự, mỗi năm nhận từ 1.000 đến 2.000 bài viết. Hai năm gần đây, Hội Nhà báo thành phố đã thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện 2 giải báo chí của Thành uỷ: Giải báo chí về Xây dựng đảng và hệ thống chính trị của Thành phố; giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I năm 2018 và lần thứ II năm 2019. Riêng báo chí Hà Nội trong hai năm đã có hơn 600 tác phẩm báo chí tham dự và có nhiều tuyến bài đặc sắc, phong phú. Ngoài ra, báo chí Hà Nội cũng có nhiều tác phẩm tham dự các giải báo chí Quốc gia và giải Búa Liềm vàng đạt giải cao.

Lôi cuốn đông đảo hội viên tham gia hoạt động phong trào

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động thường niên của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội. Trong đó, Hội báo Xuân là một trong những hoạt động được Hội Nhà báo thành phố phối hợp với một số cơ quan, ban ngành như: Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Văn hoá – Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua – Khen thưởng của Thành phố… tổ chức hàng năm nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hội báo Xuân ngày càng được cải tiến về nội dung và hình thức, đáp ứng được nhu cầu đưa văn hoá, thông tin về cơ sở, đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân đến tham quan, đọc báo.

Ngoài Hội báo Xuân, từ năm 2016 đến 2019, Hội Nhà báo Thành phố đã tham gia Hội báo Toàn quốc và đều đạt giải A gian trưng bày. Nhiều cơ quan báo chí Thủ đô đã đạt các giải thưởng tại Hội báo Toàn quốc như: Giải về Bìa báo đẹp, giao diện báo điện tử, giải thưởng về môi trường, chương trình đặc sắc… Ngoài ra, hội viên các cơ quan, báo chí tham gia tích cực các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ giữa bạn đọc, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình với những người làm báo. Đây là dịp, các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp xúc với bạn đọc, lắng nghe ý kiến đóng góp từ cơ sở, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của báo chí thời hội nhập.

Ngoài ra, từ năm 2016, Hội thi tiếng hát và Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô có sự tham gia của Hội Nhà báo thành phố trong vai trò thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo… Hội thi tiếng hát và giải bóng bàn luôn thu hút hàng trăm hội viên là cán bộ, phóng viên, nhà báo trong cả nước tham dự. Hội Nhà báo thành phố cử hội viên và vận động viên tham dự đông đảo và giành nhiều huy chương vàng, bạc, đồng… Đặc biệt, Hội khoẻ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là hoạt động truyền thống nhằm nâng cao sức khoẻ tinh thần cho hội viên của Hội, được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và được duy trì đều đặn trong 25 năm qua.

Hội khoẻ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là hoạt động bổ ích, hấp dẫn đã lôi cuốn được đông đảo nhà báo, hội viên tham gia. Hội khoẻ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng không những có sự góp mặt đua tài của các hội viên cơ quan báo chí Hà Nội mà còn có sự tham gia của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên… Hội khoẻ lần thứ 25 tổ chức năm 2019 vừa qua với sự tham gia của 24 đơn vị báo chí, thu hút gần 500 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 6 môn: Bóng đá mini, cầu lông, cờ tướng, đi bộ, kéo co, bóng bàn…

Có thể khẳng định rằng, hoạt động của Hội nhà báo thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua đã lôi cuốn, tập hợp được hội viên gắn bó với Hội, hưởng ứng nhiệt tình các chương trình hoạt động do Hội đề ra; từ đó khích lệ các phóng viên, nhà báo phát huy tài năng sáng tạo, phấn đấu có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động