Khám sức khỏe miễn phí: Chương trình thiết thực dành cho nhân dân huyện Mê Linh

Tính đến tháng 8 năm 2023, huyện Mê Linh đã tổ chức khám sức khỏe cho trên 160 nghìn người; 100% người khám được nhập dữ liệu và phần mềm. Kết quả trên có được là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính quyền huyện Mê Linh và các y, bác sĩ trong chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho trên 180 nghìn người dân huyện Mê Linh.
Chú trọng phát triển, lan tỏa thương hiệu trà sen Mê Linh Huyện Mê Linh chuyển mình sau 15 năm sáp nhập

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho trên 180 nghìn người dân huyện Mê Linh là hoạt động nhằm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 258/KH-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Hoạt động tổ chức khám sức khỏe cho người dân được huyện Mê Linh bắt đầu triển khai từ ngày 24/4/2023 với sự tham gia của hơn 400 các y, bác sĩ giỏi, có nhiều kinh nghiệm đến từ 15 bệnh viện lớn của Trung ương, Thành phố; đồng thời huy động đông đoàn viên, thanh niên, hội viên các đoàn thể, giáo viên, các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ quá trình nhập liệu.

Khám sức khỏe miễn phí: Chương trình thiết thực dành cho nhân dân huyện Mê Linh
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế; thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh kiểm tra quá trình nhập liệu quản lý sức khỏe điện tử tại Lễ phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2023.

Theo đó, để chương trình khám, quản lý sức khỏe cho người dân đạt kết quả cao, UBND huyện Mê Linh đã xây dựng Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 06/4/2023 về việc tổ chức khám, quản lý sức cho nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2023, với chủ đề “Tháng hành động vì sức khỏe nhân dân huyện Mê Linh”. Cùng đó, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện để thống nhất giải quyết kịp thời.

Đặc biệt, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt các Đảng ủy các xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đoàn thể huyện tăng cường chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động và tổ chức triển khai thực hiện; phân công các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách chỉ đạo triển khai thực hiện ở từng địa phương.

Kết quả, tính đến tháng 8/2023, huyện Mê Linh đã tổ chức khám sức khỏe cho trên 160 nghìn người dân trên địa bàn, đạt 88% kế hoạch; 100% người khám được nhập dữ liệu vào phần mềm. Dự kiến, đến cuối năm 2023, sẽ có hơn 180 nghìn người dân (chiếm 75% dân số) trên địa bàn huyện Mê Linh được khám, quản lý sức khỏe miễn phí.

Tại hội nghị sơ kết triển khai thực hiện kế hoạch khám, quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2023, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của hệ thống chính trị huyện Mê Linh trong triển khai kế hoạch khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới cán bộ y tế Trung ương, Thành phố và huyện Mê Linh đã đồng hành cùng huyện chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, sự thành công của chương trình đã tạo niềm tin, sự phấn khởi của người dân đối với Đảng, chính quyền các cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Bí thư Huyện ủy Mê Linh cũng mong muốn trong những năm tới huyện Mê Linh tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bệnh viện trong chương trình chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Người dân phấn khởi, hạnh phúc

Huyện Mê Linh được đánh giá là địa phương đi đầu trong cả nước triển khai công tác khám, quản lý sức khỏe toàn dân. Trong chiến dịch, huyện đã tổ chức khám, quản lý sức khỏe cho 5 nhóm bao gồm: Trẻ em dưới 5 tuổi; học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; người cao tuổi, hưu trí; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân lao động tự do. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lên đến hơn 20 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa và sự tình nguyện của đội ngũ y, bác sĩ.

Tham gia khám bệnh tại chiến dịch lần này, người dân được khám, kiểm tra các bệnh liên quan đến huyết áp, nhịp thở, thị lực, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần, da liễu, vận động, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt. Đối với người trên 45 tuổi được test đường huyết mao mạch và siêu âm ổ bụng tổng quát theo chỉ định của bác sĩ. Những người được phát hiện bệnh lý bất thường được hỗ trợ theo dõi, điều trị hoặc hướng dẫn đến viện kiểm tra chuyên sâu. Đây là dịp để người dân được kiểm tra, tầm soát, phát hiện sớm các căn bệnh để có biện pháp điều trị kịp thời.

Khám sức khỏe miễn phí: Chương trình thiết thực dành cho nhân dân huyện Mê Linh
Người dân huyện Mê Linh phấn khởi vì được khám sức khỏe miễn phí.

Ngay sau khi khám xong, người dân được hướng dẫn cài app (ứng dụng) trên điện thoại thông minh để có thể tra cứu ngay kết quả và theo dõi thông tin sức khỏe của bản thân. Hồ sơ sức khỏe này sẽ được sử dụng cho những lần khám bệnh sau và theo người dân trọn đời. Đặc biệt, huyện sẽ đồng bộ hóa những dữ liệu này vào hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua đó làm cơ sở để kiểm soát, sàng lọc, tư vấn, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn được tốt hơn.

Là một trong những người dân tham gia chương trình khám bệnh miễn phí, bà Lê Thị Hoa (sinh năm 1967, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi được các bác sĩ đầu ngành khám sức khỏe. Bà Hoa cho biết, bà vốn bị bệnh tim, thời gian gần đây bà hay đi tiểu đêm, đau đầu, viêm xoang, bởi vậy, bà đến kiểm tra tình hình sức khỏe để có hướng điều trị kịp thời. Bà Hoa bày tỏ mong muốn, thời gian tới huyện Mê Linh tiếp tục duy trì hoạt động khám sức khỏe cho nhân dân để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Bày tỏ sự phấn khởi về hoạt động ý nghĩa trên, ông Nguyễn Văn Hưng (thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) cho biết: Tham gia buổi khám sức khỏe, ngoài được các bác sĩ có chuyên môn cao từ các viện lớn trực tiếp thăm khám, mọi người còn được tra cứu kết quả khám và theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân bằng ứng dụng điện tử trên điện thoại thông minh rất nhanh và thuận tiện. Cùng đó, hồ sơ sức khỏe của sẽ được sử dụng cho những lần khám bệnh sau và theo dõi sức khỏe trọn đời.

Ông Hưng cũng bày tỏ sự cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ y, bác sỹ, các lực lượng hội viên, đoàn viên, thanh niên… đã quan tâm tổ chức, hỗ trợ việc khám, quản lý sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt Chương trình 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động, mời người dân chưa được khám đến các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện khám, quản lý sức khỏe. Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Mê Linh, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý sức khỏe; chỉ đạo tổ chức tốt công tác quản lý, khai thác, liên thông dữ liệu sức khỏe của người dân trên phần mềm giữa các cơ sở y tế phục vụ hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động