Khám phá những môn học lần đầu tiên có tại Việt Nam ở VinUni

Giáo dục thể chất cho… tinh thần, học cách động não, rèn luyện khả năng tự nhận biết và phát huy năng lực bản thân là những môn học khác biệt, chưa từng xuất hiện trên bất cứ giảng đường đại học nào ở Việt Nam.
Trường Đại học VinUni khai giảng năm học đầu tiên Trải nghiệm một ngày ở Đại học tinh hoa VinUni VinUni được phê duyệt thành lập và hoạt động theo mô hình Đại học tinh hoa VinUni quyết tâm ghi danh bản đồ giáo dục toàn cầu

Healthy Lifestyle - Sống khỏe: Vượt xa định nghĩa của giáo dục thể chất

Tại trường đại học VinUni, môn tương tự Giáo dục thể chất thông thường có tên là Healthy Lifestyle (Sống khỏe). Tất nhiên, sự khác biệt không phải ở cách đặt tên.

Theo triết lí của Đại học tinh hoa, “Khỏe” mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó phải là sự hội tụ đầy đủ về thể chất, tâm lí, tinh thần và kết nối xã hội. Nếu nói về thể chất, sinh viên VinUni sẽ được tự do lựa chọn môn thể thao theo sở thích: Khiêu vũ, bơi lội, bóng đá, đấm bốc, yoga, Vovinam, Taekwondo,... Trong từng môn đều có sự theo sát của các chuyên gia để hướng dẫn các hoạt động đúng cách.

Điều đặc biệt, theo PGS.TS Vũ Anh Dũng (Trưởng khoa Khoa học và Giáo dục khai phóng, Đại học VinUni), Healthy Lifestyle dạy sinh viên cách có một cuộc sống lành mạnh. Sinh viên sẽ được tham gia những buổi nói chuyện, hoạt động ngoại khóa do các em tự lên ý tưởng với các chuyên gia để hiểu về một chế độ dinh dưỡng, cách sinh hoạt, thói quen sống tốt cho sức khỏe.

Khám phá những môn học lần đầu tiên có tại Việt Nam ở VinUni

Theo PGS.TS Vũ Anh Dũng, Healthy Lifestyle dạy sinh viên cách có một cuộc sống lành mạnh

Sức khỏe tâm lí, tinh thần là một phần quan trọng của khóa học. Môn học này đảm bảo cho các nhà lãnh đạo tương lai biết cách tự vượt qua những trở ngại tâm lí, vốn sẽ gặp rất nhiều trong cuộc sống.

Việc này sẽ được thực hiện thông qua những bài giảng riêng về triết lí, hệ giá trị, nhân sinh quan, giúp sinh viên hiểu về niềm tin, về chỗ dựa tinh thần và định hướng cho cuộc sống. Healthy Lifestyle cho phép mở rộng phạm vi của người truyền cảm hứng, vì thế, bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy trên giảng đường VinUni, có thể là một vị trụ trì đáng kính đang nói chuyện với các bạn trẻ về sự thấu cảm, tinh thần nhân văn, về sự thay đổi, về khát khao vươn lên không ngừng!

Theo nhiều chuyên gia ngành giáo dục, đây là môn học đặc biệt thú vị và có thể sẽ khởi đầu cho một định nghĩa mới về giáo dục thể chất lấy sinh viên làm trung tâm.

Agile Innovation - Sáng tạo thích ứng nhanh và cách động não của nhà lãnh đạo

Một môn học mới mẻ khác được VinUni đưa vào giáo trình là Agile Innovation (Sáng tạo thích ứng nhanh). Hiểu đơn giản, đây là môn học đại cương giúp các bạn trẻ có đầy đủ kĩ năng để trở thành một người xuất sắc, bao gồm quan sát, đặt câu hỏi, trừu tượng hóa, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.

Theo giải thích của GS Dương Minh Vũ (Viện trưởng danh dự Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Đại học VinUni), sự khác biệt giữa những nhà lãnh đạo và người bình thường là tầm nhìn, khả năng thấy được những vấn đề mà mọi người không thấy. Nếu mọi người chỉ đơn thuần nhìn sự vật hiện tượng thì các sinh viên VinUni phải biết đặt câu hỏi hiện tượng đó có gì không đúng, mấu chốt ở đâu, vì sao lại có sự vật đó và, chiều hướng phát triển là gì,... Đó là nguồn cội để mỗi người suy nghĩ tìm ra cách giải quyết, tạo ra những điều mới cho xã hội.

Khám phá những môn học lần đầu tiên có tại Việt Nam ở VinUni

GS Dương Nguyên Vũ sẽ là giảng viên chính môn học lần đầu tiên có mặt tại trường ĐH ở Việt Nam, môn “Sáng tạo thích ứng nhanh” (Agile Innovation)

Sinh viên của Đại học tinh hoa sẽ được rèn luyện tư duy, động não theo phương pháp khoa học từ những điều tưởng chừng đơn giản nhất. Trong một giờ học Agile Innovation, sinh viên có thể được yêu cầu vẽ một bức tranh nói về bước ngoặt cuộc đời mình. Cách tư duy của mỗi người sẽ khác nhau nhưng sinh viên cần tự đặt câu hỏi với bản thân mình, tìm ra điểm mấu chốt và trừu tượng hóa câu chuyện của riêng mình. Bức tranh ấy có thể công phu, cũng có thể chỉ nguệch ngoạc vài đường nét, nhưng sinh viên sẽ tự giải thích câu chuyện đó và triết lí phía sau. Giáo viên không phải là người chấm điểm những bức tranh ấy mà chính sinh viên sẽ đánh giá lẫn nhau.

Agile Innovation chưa từng có ở Việt Nam và hiện chỉ xuất hiện ở một số ngôi trường danh tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, ngay cả ở những ngôi trường lớn trên thế giới, cách học cũng thường nghiêng về lí thuyết thay vì cách tạo ra sự thay đổi về tư duy như tại VinUni.

OASIS: "Ốc đảo" để hòa nhập và phát huy tiềm năng

OASIS là từ viết tắt của 5 trụ cột: Orientation (Định hướng), Advising (Cố vấn), Study Skills (Kĩ năng học tập hiệu quả), Intercultural Awareness (Nhận thức đa văn hoá) và Self-exploration and growth (Khám phá và phát triển bản thân). Đây là một trong những môn học được đánh giá là quan trọng nhất tại VinUni dành cho các tân sinh viên, giúp các em chuyển đổi từ môi trường cấp 3 sang đại học và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

Khám phá những môn học lần đầu tiên có tại Việt Nam ở VinUni

Các môn học khai phóng đều hướng tới đích lớn là tạo tiền đề vững chắc cho sinh viên VinUni khai phá bản thân, học cách tư duy, thích ứng, có tầm nhìn xa

Với Orientation (Định hướng), sinh viên sẽ tham gia xây dựng mục tiêu năm học cũng như lộ trình học tập của bản thân với sự hướng dẫn của các giáo sư. Điều này giúp sinh viên tự xác định được con đường mình sẽ đi trong thời gian tới và cuộc sống 4-5 năm tới của mình ở VinUni. Cách học không cứng nhắc thầy giảng, trò nghe mà linh hoạt qua việc các tân sinh viên được đăng ký thành lập câu lạc bộ, được tham gia các sự kiện cộng đồng để mọi người hiểu và gắn kết trong môi trường mới.

Advising (Cố vấn) giúp các em đưa ra lựa chọn đúng đắn trong học tập cũng như cuộc sống. Mỗi sinh viên sẽ được hỗ trợ từ một giáo sư, giảng viên cùng ngành và đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Đây là những người sẽ đồng hành với các em khi các em gặp khó khăn về học tập và thậm chí là cả phát triển kĩ năng, sức khỏe, tâm lí. Đó là điều mà rất nhiều sinh viên các trường chắc chắc sẽ mơ ước bởi quá trình một mình học xa nhà, các em phải xoay sở với quá nhiều khúc mắc có thể là quá sức với những bạn trẻ.

Một điều thú vị ở môn học "ốc đảo" là tất cả sinh viên được học kĩ năng (Study Skills) cần có để học tập hiệu quả ví dụ như kĩ năng quản lí thời gian, đọc hiểu, kĩ năng thuyết trình,... Với thế hệ sinh viên toàn cầu của VinUni, đó là nội dung cần đặc biệt am hiểu để các em phát huy được tối đa khả năng của mình.

Nói về OASIS cũng không thể không nói tới một trụ cột là Intercultural Awareness (Nhận thức đa văn hoá) giúp sinh viên trở thành những con người biết tôn trọng sự khác biệt và đa dạng giữa các nền văn hoá khác nhau. Và điểm đặc biệt của môn học là các em được khám phá và phát triển bản thân (Self-exploration and growth) qua việc tiếp xúc với những chuyên gia trong các lĩnh vực, được thảo luận trò chuyện với những nhà lãnh đạo, CEO các doanh nghiệp lớn. Chính sự kết nối ấy sẽ giúp các em học được cách nghĩ lớn, làm lớn, khác biệt và sáng tạo của những người thành đạt, nổi tiếng.

Không chỉ OASIS, Agile Innovation hay Healthy Lifestyle thực tế cũng hướng tới cái đích lớn để tạo tiền đề vững chắc cho sinh viên VinUni khai phá bản thân, học cách tư duy, thích ứng, có tầm nhìn xa. Đó là triết lí giáo dục để trường Đại học tinh hoa ươm mầm nên những con người xuất sắc nhất.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động