LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Khai mạc Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) và 65 năm Giải phóng Sơn Tây (3/8/1954 – 3/8/2019) trong 2 ngày 12 – 13/6, LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2019. Tới dự Hội diễn có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.  
khai mac hoi dien van nghe cnvcld thi xa son tay Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Minh Hưng
khai mac hoi dien van nghe cnvcld thi xa son tay Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ thị xã Sơn Tây
khai mac hoi dien van nghe cnvcld thi xa son tay LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Điểm tựa của người lao động
khai mac hoi dien van nghe cnvcld thi xa son tay Tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua

Phát biểu khai mạc Hội diễn, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết, hoạt động này là đợt sinh hoạt văn nghệ quần chúng rộng rãi thu hút đông đảo CNVCLĐ toàn thị xã tham gia, tạo sức lan tỏa tới cơ sở và đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

khai mac hoi dien van nghe cnvcld thi xa son tay

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến cùng Ban Tổ chức trao tặng hoa và Cờ lưu niệm cho đại diện các đội thi. Ảnh: Đinh Luyện

Hội diễn góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá văn nghệ của CNVCLĐ, đồng thời gắn với công tác giáo dục truyền thống. Qua đó nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, cổ vũ, động viên cán bộ, viên chức, người lao động toàn thị xã vượt qua những khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác. Từ đó, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

khai mac hoi dien van nghe cnvcld thi xa son tay

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết, Hội diễn năm nay có sự đầu tư nghiêm túc, chu đáo. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, là sân chơi để CNVCLĐ thị xã thể hiện năng khiếu văn hóa văn nghệ của mình. Ảnh: Đinh Luyện

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn chia sẻ: “Hội diễn năm nay có sự đầu tư nghiêm túc, chu đáo. Ai đến Hội diễn cũng nhận thấy niềm vui, sự gắn kết, niềm yêu ngành yêu nghề qua lời ca, tiếng hát, qua gương mặt của các ca sỹ, diễn viên không chuyên…

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, là sân chơi để CNVCLĐ thị xã thể hiện năng khiếu văn hóa văn nghệ của mình. Hoạt động này ngoài gắn kết, nâng cao tinh thần còn là động lực để CNVCLĐ hăng say làm việc, đóng góp quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn thị xã”.

khai mac hoi dien van nghe cnvcld thi xa son tay

Với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, người lao động, tình yêu cuộc sống, ngành nghề, đặc biệt là ca ngợi giai cấp công nhân… mang lại cho hội diễn không khí vui tươi, phấn khởi và tự hào. Ảnh: Đinh Luyện

khai mac hoi dien van nghe cnvcld thi xa son tay

Mỗi đơn vị dự thi đã dàn dựng, trình diễn các tiết mục đặc sắc như: hợp xướng, hoạt cảnh, tổ khúc, màn múa dân gian đương đại, các tiết mục đơn ca... Ảnh: Đinh Luyện

khai mac hoi dien van nghe cnvcld thi xa son tay
Hội thi lần này gồm 25 đội thi đến từ khắp các công đoàn cơ sở. Thông qua Hội thi, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra các đội xuất sắc nhất của từng khối để trao giải và chọn đội thi tham gia cấp Thành phố. Ảnh: Đinh Luyện

Với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, người lao động, tình yêu cuộc sống, ngành nghề, đặc biệt là ca ngợi giai cấp công nhân, truyền thống 90 năm Công đoàn Việt Nam và 65 năm Giải phóng Sơn Tây, mỗi đơn vị dự thi đã dàn dựng, trình diễn các tiết mục đặc sắc là những món ăn tinh thần cho người lao động như: hợp xướng, hoạt cảnh, tổ khúc, màn múa dân gian đương đại, các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca có múa phụ hoạ, mang lại cho hội diễn không khí vui tươi, phấn khởi và tự hào.

Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ thị xã Sơn Tây diễn ra trong 2 ngày 12 – 13/6. Trong đó, ngày 12/6 tổ chức thi khối giáo dục xã, phường; ngày 13 tổ chức thi khối xã, phường, doanh nghiệp. Cụ thể, ngày 12/6 là phần biểu diễn của CNVCLĐ Khối Giáo dục gồm: Phường Phú Thịnh; Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Ngô Quyền, Viên Sơn, Quang Trung, Nghiệp đoàn MNTT Ánh Dương, xã Thanh Mỹ, Kim Sơn, Đường Lâm, Cổ Đông, Sơn Đông, Xuân Sơn.

Ngày 13/6 là phần biểu diễn của Khối cơ quan Hành chính sự nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp và UBND xã, phường gồm: Trung tâm Điều dưỡng người có công số III, Công ty CP K.I.P Việt Nam, Khối cơ quan Dân Đảng, UBND phường Lê Lợi, Cơ sở cai nghiện ma túy số 7, Công ty TNHH TM và DV Phùng Nghinh, Ban quản lý chợ Nghệ Sơn Tây, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, UBND phường Ngô Quyền, CĐCS UBND phường Trung Sơn Trầm, Công ty CP Lâm sản Sơn Tây, Công ty CP Thung Lũng Vua, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Sơn Tây

Hội thi lần này gồm 25 đội thi đến từ khắp các công đoàn cơ sở. Thông qua Hội thi, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra các đội xuất sắc nhất của từng khối để trao giải và chọn đội thi tham gia cấp Thành phố.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động