Kết nối mạch nguồn đại đoàn kết toàn dân để phòng, chống dịch

Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam từ huyện đến cơ sở tại Chương Mỹ đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai nhiều hoạt động tích cực, kịp thời, chung sức phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19.
Tổ chức Công đoàn cảm ơn và chia sẻ với khó khăn, vất vả của những “chiến binh áo trắng” Thanh Trì: 100% hội viên phụ nữ tham gia trực chốt, chống dịch Hiệu quả chống dịch từ mô hình "Gia đình an toàn, phòng chống Covid-19"

Đồng bộ nhiều giải pháp

Xác định việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ. Ngay từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam, các cấp MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tích cực tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”.

Kết nối mạch nguồn đại đoàn kết toàn dân để phòng chống dịch
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa trao quà động viên các chốt kiểm soát trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phụng Châu Hà Đức Quang: Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã tích cực vào cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các phương án phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, mạng xã hội Faceboook, Zalo; tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã, thị trấn...

Là một thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã Phụng Châu, anh Quang cho biết: Trong quá trình làm việc tại địa phương, thời gian đầu nhận thấy người dân còn lơ là, chủ quan, xem nhẹ công tác phòng, chống dịch bởi vậy MTTQ Việt Nam xã Phụng Châu bằng nhiều cách khác nhau đã linh động trong công tác tuyên truyền cho người dân.

“Khi có dịch cùng với việc tuyên truyền cố định bằng loa phát thanh, tôi đề xuất xã thành lập tổ tuyên truyền lưu động. Hằng ngày bằng xe máy, loa tay… chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động để mọi người dân chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội; thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh để người dân nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm tự phòng, tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế…” anh Quang chia sẻ.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến nay đa số nhân dân đã hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, biết cách tự phòng, chống và đồng hành cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, các cấp MTTQ từ huyện xuống tới cơ sở đều phối hợp giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; tập trung nắm tình hình dư luận nhân dân; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bởi vậy, từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại, Chương Mỹ chỉ ghi nhận tất cả 10 ca F0 và từ ngày 1/8 đến nay duy trì không có ca dương tính. Theo chỉ chị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mới đây trên địa bàn Thành phố, Chương Mỹ được quy về vùng xanh an toàn.

Kết nối mạch nguồn đại đoàn kết toàn dân để phòng chống dịch
Anh Hà Đức Quang tham gia tuyên truyền lưu động về việc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế cho người dân.

Song song với công tác tuyên truyền, các cấp MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ còn ra sức kêu gọi vận động, tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm,… trao tặng, hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ và người dân tại các khu vực cách ly y tế tập trung, các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn.

Mặc dù, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã ảnh hưởng tới toàn xã hội, trong đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, người dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tích cực vận động cán bộ, công nhân, người lao động… đồng thuận với các chủ trương của huyện, tích cực đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Vừa triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch vừa đảm bảo an sinh xã hội, MTTQ huyện phối hợp với các cấp chính quyền đã dồn lực, quan tâm, chăm lo đến từng người dân. Trong đó, để kịp thời động viên và chia sẻ đối với các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trích Quỹ và tổ chức thăm, tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở các xã, thị trấn; thăm tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực cách ly y tế.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ được trên 4000 hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng bị cách ly gặp khó khăn, người lao động ngoại tỉnh (chủ yếu là các nhóm thợ xây, người thuê nhà…) với tổng số tiền trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Trước đó, MTTQ Việt Nam huyện cũng đã cấp kinh phí 360 triệu đồng từ nguồn Thành phố chuyển về hỗ trợ 360 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Điển hình, vào giữa tháng 8, khi tiếp nhận 3 tấn gạo, 150 suất quà do các doanh nghiệp ủng hộ, MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tổ chức đi thăm và tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo ở 5 xã trong huyện, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng. Nhận được quà từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các doanh nghiệp trao tặng, bà Trần Thị Lâm (74 tuổi, ở thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ) chia sẻ: Gia đình chỉ có 2 ông bà sống cùng nhau, hoàn cảnh khó khăn. Bản thân bà rất xúc động vì đã được các cấp hỗ trợ kịp thời và không biết nói gì hơn lời cảm ơn các cấp, các doanh nghiệp đã quan tâm. Ông bà đã bớt lo lắng và thực sự an tâm ở yên tại chỗ góp phần chung tay cùng địa phương phòng, chống dịch.

Kết nối mạch nguồn đại đoàn kết toàn dân để phòng chống dịch
MTTQ Việt Nam xã Phụng Châu tặng quà cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.

Còn đối với chị Đỗ Thị Thành (52 tuổi, ở thôn Dương Kệ, xã Trần Phú) cho biết: Thu nhập của gia đình chị chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, bình thường thì cũng ổn. Song chồng chị không may mắc phải căn bệnh ung thư và đang phải điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, thế nên hoàn cảnh hiện tại rất khó khăn. Nhận được hỗ trợ từ MTTQ huyện và các doanh nghiệp chị rất vui và càng thấm thía hơn câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Món quà không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là món quà tinh thần tiếp thêm động lực, thêm niềm tin để vững tâm ở nhà thực hiện giãn cách xã hội.

Không chỉ các hộ nghèo, các hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mà cả các lao động ngoại huyện, ngoại tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và đang tạm trú trên địa bàn huyện cũng được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ kịp thời, thông qua nhiều hình thức khác nhau. Có thể kể đến như nhóm lao động tự do gồm 15 người quê ở tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình hiện đang ở trọ tại thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên vừa được MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 40 kg gạo, 2 thùng mỳ tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam huyện và xã Hợp Đồng cũng đã hỗ trợ nhóm lao động gồm 26 người làm thợ xây quê ở các tỉnh Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu hiện đang tạm trú trên địa bàn xã và gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng số nhu yếu phẩm hỗ trợ gồm: 200kg gạo, mỳ tôm, dầu ăn, hạt nêm, mì chính, nước mắm với trị giá trên 4 triệu đồng.

Cùng đó, qua nắm bắt đề nghị hỗ trợ trên nền tảng Zalo Connect, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã Phụng Châu, Thanh Bình, Hợp Đồng… đã xác minh và ngay lập tức hỗ trợ kịp thời các trường hợp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 là người ngoại tỉnh đang tạm trú trên địa bàn huyện.

Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Phụng Châu: "Hiện trên địa bàn xã có tất cả 10 hộ nghèo, 77 hộ cận nghèo, chúng tôi đã kêu gọi các nguồn hỗ trợ thực phẩm, nên cơ bản giải quyết và đáp ứng được nhu cầu của người dân. Song trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng với chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, MTTQ xã thường xuyên tổ chức nắm bắt thông tin ở các thôn, xóm bảo đảm mọi trường hợp khó khăn, kể cả các lao động ngoại tỉnh đều được trợ giúp kịp thời”.

Qua rà soát và trực tiếp xuống kiểm tra, chúng tôi đã nắm được trên địa bàn còn nhiều nhóm thợ xây ở trọ là người địa phương khác bị kẹt lại do giãn cách xã hội. “Nhìn cảnh 15, 16 người nằm dài vì thiếu lương thực, thực phẩm… Đặc biệt có nhiều tổ thợ xây cho cả con nhỏ theo nhìn rất thương tâm. Bởi vậy với những tổ thợ xây này, ngoài nhu yếu phẩm, chúng tôi còn bổ sung cả sữa để hỗ trợ cho các cháu nhỏ” anh Quang cho biết thêm.

Cũng theo anh Quang, ngay trong sáng 31/8, MTTQ Việt Nam xã Phụng Châu đã trao hỗ trợ 150kg gạo của MTTQ Việt Nam huyện cho cho 3 tổ thợ gồm 53 người thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu hiện đang thuê trọ tại các thôn Phượng Nghĩa, Phượng Đồng, Long Châu Miếu. Đồng thời MTTQ Việt Nam xã đã mua các nhu yếu phẩm gồm: Mỳ tôm, dầu ăn, trứng, khoai tây, mỳ chính, mắm, muối, sữa với trị giá 2 triệu đồng hỗ trợ cho 3 tổ thợ trên và 1 hộ (gồm 4 mẹ con) có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Phượng Đồng.

Tương tự, tại Xã Tiên Phương đã tặng quà, hỗ trợ lần 2 cho 25 lao động tự do, hỗ trợ lần 1 cho 3 lao động tự do là người ngoại tỉnh đang tạm trú thôn Đồng Nanh với tổng số 140kg gạo và hỗ trợ các nhu yếu phẩm với trị giá 1 triệu đồng cho 10 lao động ngoại tỉnh đang tạm trú tại thôn Cao Sơn… Những phần quà tuy nhỏ, nhưng thể hiện tấm lòng, tình yêu thương, chia sẻ, với mong muốn các hộ gia đình sẽ bớt đi phần nào khó khăn trong thời điểm hiện tại, cùng nhau đoàn kết để sớm chiến thắng đại dịch.

Kết nối mạch nguồn đại đoàn kết toàn dân để phòng chống dịch
MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội xã Phú Nam An tặng quà chốt kiểm soát.

Chia sẻ về hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện trong suốt thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết: Để chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Huyện uỷ, UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Chương Mỹ đã bàn giao cho MTTQ Việt Nam huyện phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay, tập chung nguồn lực xã hội hoá cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như tiêm chủng vắc xin trên địa bàn.

Với truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm, tính đến ngày 30/8, MTTQ cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận được trên 12,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin phòng Covid -19. Nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, với phương châm: Không để một người dân nào bị thiếu đói, thiếu ăn, thiếu mặc, thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Huyện ủy tiến hành chi hỗ trợ từ nguồn quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, rõ ràng để góp phần hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và giúp đỡ các trường hợp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trong đó, có cả những người ngoại tỉnh hiện đang “mắc kẹt” trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được đồng chí Nguyễn Đình Hoa mong rằng MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và công tác phối hợp với các ngành trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng… để cùng với cấp ủy, chính quyền tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần, vật chất, cùng quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động