Hiệu quả chống dịch từ mô hình "Gia đình an toàn, phòng chống Covid-19"

(LĐTĐ) Bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, những ngày qua, các quận, huyện của Hà Nội đã tích cực triển khai mô hình “Gia đình an toàn phòng, chống dịch Covid-19”. Trong quá trình triển khai mỗi địa phương đã đưa những điểm mới, sáng tạo để mô hình đạt hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận rộng khắp trong các khu dân cư, tổ dân phố.
Công đoàn Y tế Việt Nam khen thưởng đột xuất cho 6 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Tĩnh Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 trong cùng một gia đình Bệnh nhân Covid-19 trong giai đoạn phục hồi cần lưu ý gì?

Triển khai nhanh chóng đến từng hộ dân

Chiều ngày 7/9, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức về việc triển khai mô hình “Gia đình an toàn phòng, chống dịch Covid-19” các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều triển khai tới từng thôn, khu dân cư một cách nhanh chóng.

Hiệu quả chống dịch từ mô hình
Xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức triển khai mô hình "Gia đình an toàn phòng, chống dịch Covid-19" tới các hộ dân

Ghi nhận tại xã Xuy Xá, 20 giờ ngày 7/9 nhưng ông Nguyễn Văn Hợi (Trưởng thôn Tân Độ) vẫn bận rộn hướng dẫn người dân các thông tin để họ hiểu và tham gia ký bản cam kết gia đình an toàn Covid.

“Xã Xuy Xá là khu vực "vùng xanh", người dân rất phấn khởi khi được trở lại hoạt động lao động sản xuất, do đó họ đều ủng hộ, nhiệt tình ký bản cam kết, cùng thực hiện theo đúng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhắc nhở nhau thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Nhiều hộ dân rất có trách nhiệm, nhiệt tình, họ tự nguyện đến nhà tôi để ký cam kết. Đó là thuận lợi lớn cho chúng tôi trong quá trình triển khai. Còn một số hộ vì lý do chưa sắp xếp được công việc, chưa tham gia ký, chúng tôi sẽ cử người đến từng nhà hộ dân để phát bản cam kết”, ông Hợi chia sẻ.

Ông Đỗ Tiến Phước (Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã) cho biết: Xã Xuy Xá có 2.600 hộ dân, xã được huyện đánh giá là nơi có nguy cơ cao có thể lây nhiễm dịch Covid-19 từ bên ngoài vào địa bàn bởi lượng người dân đi làm tại Trung Quốc và các tỉnh phía Nam rất đông. Nắm rõ tình hình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã luôn triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của huyện, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn chưa xuất hiện ca bệnh nào.

“Chúng tôi xác định “chống dịch như chống giặc” từng công việc đều được triển khai khẩn trương, nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Nhận được thông báo của huyện về việc triển khai mô hình gia đình an toàn Covid-19 đồng thời là giấy thông hành của nhân dân, ngay lập tức chúng tôi ra thông báo rộng rãi tới toàn dân trên đài truyền thanh, in biểu mẫu tờ khai. Các trưởng thôn mời người dân về nhà văn hóa để ký cam kết thực hiện công tác phòng dịch. Chúng tôi chỉ đạo sẽ triển khai hoàn thành nội dung này trong 2 - 3 ngày tạo điều kiện cho nhân dân vừa quay trở lại hoạt động sản xuất vừa đảm bảo phòng dịch ”, ông Phước cho biết.

Còn đối với các khu vực "vùng đỏ", người dân đều đồng lòng ký bản cam kết và tình nguyện đăng ký tham gia trực chốt kiểm soát dịch tại khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Tuyết (tổ dân phố số 3, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) cho hay: “Tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung trong bản cam kết. Đây là một việc làm thiết thực để các gia đình cùng thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Dịch bệnh vẫn đang căng thẳng, lúc này cần nhất sự đoàn kết, cùng nhau tham gia góp công sức vào mỗi nhiệm vụ, có như vậy vùng đỏ sẽ sớm đẩy lùi được Covid. Các thành viên trong gia đình tôi thường xuyên nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm các quy định theo Chỉ thị giãn cách xã hội của Thành phố”.

Đổi mới, sáng tạo trong cách thực hiện

Từ sự đồng thuận của nhân dân cùng với hiệu quả bước đầu đem lại, mô hình này đã và đang được chính quyền các cấp đánh giá cao. Bà Lê Phương Hoàng Yến, Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cho biết khi phường triển khai mô hình này nhân dân phối hợp rất tốt. Từ ngày 29/8, đến nay 100% các hộ dân trên địa bàn phường đã ký cam kết.

Hiệu quả chống dịch từ mô hình
Phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) tổ chức xét nghiệm Covid-19 diện rộng trong khu dân cư

“Không phải đến bây giờ người dân mới có tinh thần chung tay cùng chính quyền chống dịch mà ngay từ khi triển khai các chốt vùng xanh người dân đã phối hợp, đồng lòng tham gia trực chốt. Việc ký bản cam kết gia đình an toàn Covid-19 là thêm cách thức tuyên truyền cho người dân, khi ý thức người dân được nâng lên thì họ sẽ hiểu, sẽ chung tay cùng địa phương. Trong bản cam kết chúng tôi đưa thêm số điện thoại của từng tổ dân phố, từng cán bộ quản lý địa bàn để người dân liên hệ khi cần, đó là điểm mới được bổ sung kịp thời trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp”, bà Yến cho hay.

Tương tự tại phường Hàng Bồ, ông Lê Minh Đức, Chủ tịch UBND phường cho biết: Bắt đầu từ ngày 30/8 UBND phường đã chỉ đạo bộ phận văn hóa thông tin đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, loa truyền thanh phường, chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp với cán bộ y tế, Tổ Covid cộng đồng tuyên truyền đến nhân dân thực hiện ký cam kết gia đình an toàn Covid-19. Đến ngày 4/9 UBND phường đã ký cam kết đến 1296/1310 hộ gia đình trên địa bàn phường (bằng 98%).

“Nhân dân rất hưởng ứng việc ký cam kết, qua đó giúp nâng cao ý thức, gắn trách nhiệm của người dân trong cuộc chiến phòng chống Covid. Trong bản cam kết chúng tôi cung cấp các số điện thoại giúp người dân kết nối thông tin với chính quyền phường khi cần”, ông Đức chia sẻ.

Còn tại phường Trần Hưng Đạo, để tạo sự thiết thực trong việc thực hiện mô hình, chính quyền phường triển khai đồng bộ các giải pháp để giúp người dân dễ dàng thực hiện đúng các cam kết mà họ đã ký. Bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường cho hay: “Tất cả các gia đình đều được phát giấy ký cam kết với phường. Trọng tâm của công tác phòng dịch mà phường hướng tới là từng gia đình an toàn. Chúng tôi mong muốn mỗi gia đình an toàn mới tạo nên các phường, xã, khu tổ dân phố an toàn.

Khi người dân ký cam kết phường cũng tạo điều kiện để người dân thực hiện được cam kết đó. Cụ thể phường tổ chức xét nghiệm Covid trong cộng đồng dân cư liên tục, đưa lực lượng lấy xét nghiệm xuống tận khu dân cư, trong quá trình thực hiện chúng tôi giải thích cho nhân dân hiểu cách làm này là để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để họ chấp nhận, phối hợp cùng phường. Song song với đó phường tổ chức tiêm diện rộng, xây dựng các vùng xanh, thực hiện nghiêm các quy định trực, chốt”.

Mục đích của mô hình “Gia đình an toàn phòng, chống dịch Covid-19” là nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Các gia đình cam kết thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt, thực hiện triệt để thông điệp 5K ở mọi lúc, mọi nơi; tự theo dõi sức khỏe hàng ngày các thành viên trong gia đình, thông báo ngay cho Tổ covid cộng đồng, trạm y tế phường, xã khi trong gia đình có người xuất hiện triệu chứng nghi mắc bệnh. Người dân cam kết tự giác ở nhà sau giờ làm việc, học tập, hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài; không đến nhà người khác và không cho người khác vào nhà nếu không có việc thật sự cần thiết; tuyệt đối không tụ tập đông người tại gia đình, bên ngoài cộng đồng, không đi đến vùng có dịch; không chứa chấp, bao che người nhập cảnh trái phép, người trốn cách ly y tế, người nghi ngờ mắc bệnh…
Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động