Kết luận của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ về đề xuất xây quảng trường ở Mỹ Đình

(LĐTĐ) Việc quận Nam Từ Liêm đề xuất cải tạo Quảng trường sân vận động Mỹ Đình thành Quảng trường Văn hóa - Thể thao Thanh niên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo nghiên cứu, xem xét trong tháng 6/2020; đồng thời đề nghị nghiên cứu thêm phương án xây dựng trung tâm thương mại ngầm quy mô lớn nhằm phát huy tối đa lợi thế khu vực này.
ket luan cua bi thu thanh uy vuong dinh hue ve de xuat xay quang truong o my dinh Vì sao quận Nam Từ Liêm phát triển nhanh mà thu nhập của người dân lại thấp?
ket luan cua bi thu thanh uy vuong dinh hue ve de xuat xay quang truong o my dinh Hà Nội cần xây dựng thêm quảng trường trong không gian đô thị
ket luan cua bi thu thanh uy vuong dinh hue ve de xuat xay quang truong o my dinh Quận Nam Từ Liêm xin triển khai trung tâm chợ đêm tại khu vực Mễ Trì

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo kết luận của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Quận ủy Nam Từ Liêm mới đây.

Theo đó, với kiến nghị của quận Nam Từ Liêm về việc đề xuất Thành phố cho quận nghiên cứu triển khai đầu tư cải tạo, hoàn thiện Quảng trường sân vận động Mỹ Đình thành Quảng trường Văn hóa – Thể thao Thanh niên của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét ngay trong tháng 6/2020.

ket luan cua bi thu thanh uy vuong dinh hue ve de xuat xay quang truong o my dinh
Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng ý về chủ trương với đề xuất nghiên cứu xây dựng Quảng trường Văn hóa - Thể thao Thanh niên ở Mỹ Đình. (Ảnh minh họa)

Ông Vương Đình Huệ đề nghị nghiên cứu thêm phương án xây dựng trung tâm thương mại ngầm quy mô lớn dưới Quảng trường sân vận động Mỹ Đình nhằm phát huy tối đa lợi thế, thế mạnh và tạo thành hệ thống đồng bộ gồm Trung tâm văn hóa thể thao, quảng trường, khách sạn và mua sắm quanh khu vực Trung tâm thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, kết quả cũng như đề xuất của quận Nam Từ Liêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Nam Từ Liêm tập trung phát triển theo hướng trở thành một trong những trung tâm mới có quy mô về hành chính, dịch vụ, thể thao, giải trí, thương mại của Thủ đô.

Trước mắt, ông Vương Đình Huệ yêu cầu quận Nam Từ Liêm phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP ở mức cao nhất, gấp 2 lần so với mức tăng trưởng chung của Thành phố trong năm 2020; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra, triệt để tiết kiệm chi để dành nguồn lực đầu tư phát triển.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Nam Từ Liêm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bảo đảm khoa học, hiệu quả; thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đặc biệt, quận phải làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận nhân dân, nhất là ở những nơi tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 NQ/TU, nhất là các vụ việc liên quan đến quản lý chung cư, đất đai, trật tự xây dựng hay các vấn đề dân sinh bức xúc…

Tương tự, về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, ông Vương Đình Huệ lưu ý Quận ủy Nam Từ Liêm phải tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Quận phải chủ động chuẩn bị và làm tốt công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, Điều lệ, quy chế, quy định; kiên quyết không vì số lượng, cơ cấu mà đưa vào cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Xem thêm
Phiên bản di động