Huyện Thường Tín cần chủ động thực hiện phân cấp, ủy quyền từ 1/1/2023

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội đang quyết liệt cải cách hành chính, trong đó đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. Huyện Thường Tín cần chủ động đón nhận việc phân cấp, ủy quyền, thực hiện tốt từ 1/1/2023.
Chủ động triển khai nhiệm vụ, duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu Công an huyện Thường Tín: Triệt phá nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển gần 7 tấn pháo nổ

Sáng 22/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tại buổi làm việc, huyện Thường Tín đã nêu 6 kiến nghị với UBND Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng các tiêu chí thành lập quận. Trong đó, huyện đề nghị Thành phố quan tâm định hướng phát triển đô thị sinh thái, công nghiệp, thương mại dịch vụ… đảm bảo đáp ứng các tiêu chí thành lập quận.

Huyện cũng đề nghị Thành phố bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và giao UBND huyện Thường Tín làm chủ đầu tư thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng các ô theo quy hoạch đô thị S5 và khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên thuộc địa bàn. Đồng thời đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ.

Huyện Thường Tín cần chủ động thực hiện phân cấp, ủy quyền từ 1/1/2023
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, huyện cũng đề nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, huyện Thường Tín đề xuất thành lập mới và mở rộng một số cụm công nghiệp như: Đề xuất thành lập mới các cụm công nghiệp: Vân Ninh, Phú Vân, Lê Chương, Phúc Khánh, Chương Dương, Hiền Giang 2, Tín An… Đề xuất mở rộng các cụm công nghiệp: Tiền Phong, Hiền Giang, Thắng Lợi, Lê Lợi, Hoà Bình, Nguyễn Trãi, Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến, Văn Tự, Văn Bình…

Sau khi nghe các sở ngành trả lời, với từng kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã định hướng, quan điểm, các phương pháp, thời gian giải quyết theo tinh thần ủng hộ, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho huyện Thường Tín.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương có thông báo kết luận cuộc họp làm căn cứ triển khai. Các sở ngành phân công nhiệm vụ ngay, huyện cử các đầu mối đeo bám công việc.

Lưu ý năm 2023 rất nhiều phần việc cần tập trung thực hiện trong bối cảnh khó khăn nhiều mặt, khó lường, nhiều chi phí tăng, sản xuất khó khăn, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị huyện Thường Tín phải chuẩn bị ngay về hạ tầng, tính toán việc đấu giá đất ngay từ bây giờ.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Hà Nội đang quyết liệt cải cách hành chính, trong đó đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. Huyện Thường Tín cần chủ động đón nhận việc phân cấp, ủy quyền, thực hiện tốt từ 1/1/2023.

Huyện Thường Tín cần chủ động thực hiện phân cấp, ủy quyền từ 1/1/2023
Toàn cảnh buổi làm việc.

Chia sẻ thêm về định hướng mới quan trọng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2023, Hà Nội sẽ thay đổi căn bản về cách tiếp cận, phí, giá của ngành giáo dục, và làm được như vậy thì sẽ mở ra cơ hội mới cho công tác cán bộ, là cuộc cách mạng của Thủ đô. Từ đó Thành phố sẽ có cách làm chủ động cho các lĩnh vực khác như y tế…

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín cần lưu ý lãnh đạo toàn diện, phân công, phân nhiệm rõ ràng trong thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), các chương trình công tác riêng của huyện, qua đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025...

Trước đó, tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh đã báo cáo nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện. Theo đó, tổng thu ngân sách năm 2022 ước thực hiện trên 1.132 tỷ đồng đạt 147,38% dự toán giao và tăng 1,81% so với năm 2021. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng năm 2022 ước đạt 22.543 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm và tăng 16,2% so với năm 2021…

Trong năm 2022, huyện thực hiện 53 dự án chuyển tiếp sang năm 2022, kế hoạch vốn giao năm 2022 là trên 436 tỷ đồng. Các dự án mới do UBND huyện là chủ đầu tư được giao theo kế hoạch năm 2022 là 53 dự án với tổng mức đầu tư trên 1.416 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao 398,14 tỷ đồng.

Tính đến 20/12/2022, tổng số vốn giải ngân huyên thực hiện là 620.674/1.118,329 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch huyện giao (đạt 71,4% kế hoạch Thành phố giao). “Huyện Thường Tín ước giải ngân cả năm 2022 đạt 100% kế hoạch Thành phố giao”, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết.

Đến nay, huyện Thường Tín đã hoàn thành công tác xây dựng Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện trình UBND Thành phố phê duyệt. Hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát, thống kê đất đai trên địa bàn huyện theo quy định.

Ngoài ra, tập trung quyết liệt, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giải quyết tái định cư, giao đất để triển khai 48 dự án.

Huyện Thường Tín cũng tổ chức thành công 6 phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 7 xã, thị trấn; tổng số tiền trúng đấu giá tại các phiên là trên 953 tỷ đồng. Năm 2022, dự kiến số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất là trên 638 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao là 161%, tăng 6,6% so với năm 2021.

Năm 2023, huyện Thường Tín đặt ra 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chỉ tiêu: Giá trị sản xuất Dịch vụ - Thương mại tăng 17,2% so với năm 2022; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (theo phân cấp) trên 1.156 tỷ đồng; Thu ngân sách địa phương trên 2.379 tỷ đồng…

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động