Huyện Thanh Trì đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Ngày 28/2, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước.
Tuổi trẻ huyện Thanh Trì với khát vọng lên đường bảo vệ Tổ quốc Vững bước trên chặng đường mới Huyện Thanh Trì trao quà Tết cho gia đình chính sách, người có công

Dự hội nghị có đồng chí Hà Minh Hải - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng Thành phố, Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới.

Với truyền thống Anh hùng trong đấu tranh cách mạng; đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì đã phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tạo tiền đề để tiếp tục bứt phá phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế phát triển với tốc độ cao; tăng trưởng bình quân hơn 10%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Huyện Thanh Trì đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì

Thu ngân sách trong các năm luôn đạt và vượt nhiều so với kế hoạch Thành phố giao, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2011 thu ngân sách huyện chỉ đạt 759 tỷ, đến năm 2021 thu ngân sách huyện đạt 1.894 tỷ 850 triệu đồng, tăng trên 1.135 tỷ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 14,7 triệu/ người/ năm, đến năm 2021 đạt 63 triệu/người/ năm. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021.

Một trong những thành tựu nổi bật của huyện Thanh Trì là chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, đạt hiệu quả tích cực. Thanh Trì trở thành một trong 3 huyện cán đích chuẩn nông thôn mới sớm nhất trên toàn Thành phố, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra. Năm 2021, xã Liên Ninh là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện phát triển thành quận, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã tập trung cao độ giữ vững 24/27 tiêu chí đã đạt và tập trung hoàn thiện 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị và đất cây xanh công cộng, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo đúng tiến độ, yêu cầu của Đề án.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng thôn, tổ dân phố, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống người Hà Nội văn minh, thanh lịch được duy trì và nhân rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Toàn huyện đã có 100% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, 100% thôn, tổ dân phố đăng ký thôn, tổ dân phố văn hoá; 16/16 xã, thị trấn hoàn thành việc phê duyệt quy ước làng văn hoá. Chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng khởi sắc, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục các cấp học. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm và đạt kết quả tốt. Toàn huyện hiện có 58/68 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 85,2%.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện quyết liệt; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, có hiêu quả. Những kết quả đạt được của huyện Thanh Trì trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc và sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân và huyện Thanh Trì, Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2003); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2010).

Công an huyện vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân kỳ đổi mới; xã Đông Mỹ được tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý.

Huyện Thanh Trì đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Bí thư Huyện ủy Lê Tiến Nhật trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể xuất sắc

Với những thành tích đã đạt được, tại Hội nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên, sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Trì tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên đạt nhièu thành tích cao hơn nữa trong chặng đường mới.

Cũng tại Hội nghị, phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Cường đã nhấn mạnh 7 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “giúp nhau phát triển kinh tế”; “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển” nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thực hiện trật tự văn minh đô thị gắn với vệ sinh môi trường. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo công tác quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh. Thi đua xây dựng và củng cố hệ thống chính trị huyện phát triển vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội phát động để động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Minh Hải - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã biểu dương và chúc mừng những thành thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Trì và các tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBNDThành phố nhấn mạnh: “Kết quả đạt được ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của huyện Thanh Trì, tạo tiền đề và tiếp thêm động lực để huyện tiếp tục phát triển đi lên trong chặng đường dài tiếp theo”.

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra; xây dựng huyện Thanh Trì theo định hướng phát triển của Thành phố là trở thành quận trước năm 2025, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức, quán triệt, triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp một cách đồng bộ gắn với các chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành phố và huyện.

Tập trung cao độ và quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch trong trạng thái mới; thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động, nhất là Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh". Tiếp tục phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thu đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì sẽ vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đưa huyện Thanh Trì phát triển lên tầm cao mới xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì đón nhận hôm nay.

Tại buổi lễ, 3 tập thể, 1 cá nhân đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao cho xã Liên Ninh; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho 7 tập thể, tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 13 cá nhân và 10 cá nhân được tặng danh hiệu Người tốt việc tốt. Huyện Thanh Trì cũng biểu dương khen thưởng 293 tập thể, 476 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động