Huyện Thanh Oai vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện Thanh Oai đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội, để quyết liệt triển khai bài bản, khoa học các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2022, với tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của địa phương này đã phục hồi và phát triển nhanh, đạt nhiều kết quả tích cực.
Giải quyết “nút thắt” quan trọng cho Dự án đường Vành đai 4 Huyện Thanh Oai: Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, để chăm lo cho người lao động Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà Tết cho công nhân lao động

Ông Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Oai cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện đã chủ động xây dựng Chương trình công tác ngay từ đầu năm 2022 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Huyện Thanh Oai vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023
Ông Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai. (Ảnh: NC)

Trước những khó khăn của dịch Covid-19, huyện Thanh Oai đã thực hiện kịp thời và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp sớm ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh, gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, miễn - giảm thuế theo đúng quy định.

“Lãnh đạo huyện chủ động tổ chức gặp mặt đại diện các chủ doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào địa bàn huyện”, ông Bùi Văn Sáng thông tin.

Nhờ đó, báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện Thanh Oai đã cho thấy nhiều thành tích đáng tự hào. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt 103,1% kế hoạch, tăng 13,74% so với năm 2021 (Trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 99,62% kế hoạch tăng 1,64% so với năm 2021; Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng: đạt 104,48% so với kế hoạch, tăng 14,85% so với năm 2021; Giá trị ngành thương mại, dịch vụ đạt 101,67% kế hoạch, tăng 14,88% so với năm 2021).

Huyện Thanh Oai vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023
Người dân làm thủ tục hành chính tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai. (Ảnh: NC)

Bên cạnh đó, công tác phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng cũng được huyện Thanh Oai triển khai quyết liệt, đúng quy định, đem lại hiệu quả. Trong năm qua, huyện đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 36 dự án, với 4.500 hộ gia đình, cá nhân tổ chức với số diện tích thu hồi khoảng trên 260ha.

Trong đó có: 15 dự án chuyển tiếp từ năm 2019, 2020, 2021 sang năm 2022; 18 dự án thực hiện mới năm 2022; ban hành 3.600 Thông báo thu hồi đất đất của 3.300 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi tại 21 dự án (triển khai mới năm 2022); ban hành 2.500 Quyết định thu hồi đất đối với 2.500 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; 25 Quyết định tổng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 25 dự án với số kinh phí 270,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, huyện Thanh Oai đã tổ chức đấu giá quỹ sử dụng đất 5 dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quỹ sử dụng đất khu Rặng Sắn giai đoạn 3 thôn Cao xá, xã Cao Dương (đấu lại 3 ô bỏ cọc); Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quỹ sử dụng đất khu Đề Hồ, thôn Ngọc Liên, xã Kim An (đấu lại 3 ô bỏ cọc); Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quỹ sử dụng đất khu Đồng Đế, thôn Cầu, xã Cự Khê; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quỹ sử dụng đất khu Cửa Chùa, thôn Cao Mật hạ, xã Thanh Cao và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quỹ sử dụng đất khu Trại Chăn Nuôi, thôn Ước Lễ, xã Tân Ước. Số tiền trúng đấu giá thu được 237,65 tỷ đồng.

Huyện Thanh Oai vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023
Người dân xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) ký nhận lĩnh tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Theo Chủ tịch Bùi Văn Sáng, năm 2022 là một năm đáng nhớ trong công tác xây dựng nông thôn mới khi nhiều địa phương trong huyện đã về đích Nông thôn mới nâng cao. Thanh Oai đã xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông đường trục xã, liên xã; đường trục thôn, liên thôn; đường ngõ xóm đã đảm bảo 100% được nhựa hóa, bê tông hóa. Đầu tư cải tạo, nâng cấp 6,96km kênh mương cấp III; 8 trạm bơm phục vụ tưới tiêu thuận lợi, kịp thời đáp ứng sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp 158 trạm biến, 374,96km đường dây trung thế 635,71km đường dây hạ thế; xây dựng mới 8 trạm y tế và nâng cấp, cải tạo 4 trạm y tế; xây mới 60 trường học, cải tạo nâng cấp 17 trường. Các thiết chế văn hóa, thể thao được đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, cải tạo.

Vượt qua nhiều khó khăn của năm 2022, huyện Thanh Oai đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người đạt, 67,8 triệu đồng (tăng 7,81 triệu đồng/người/năm so với năm 2021). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo.

Chia sẻ về một số kết quả nổi bật của huyện Thanh Oai trong năm 2022, ông Bùi Văn Sáng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong năm 2022, huyện Thanh Oai đã lãnh đạo thực hiện rất tốt công tác nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đạt và vượt 22% so với chỉ tiêu.

Huyện Thanh Oai vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023
Huyện Thanh Oai đã xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường giao thông. (Ảnh: Bình Minh)

“Đặc biệt năm 2022, thu ngân sách của chúng tôi rất tốt, đạt trên 1.000 tỷ đồng. Trong thời gian qua, chúng tôi đã triển khai thành công công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 đi qua 6 xã của huyện. Đối với các dự án xây dựng đô thị khung, đến nay đường 21B cơ bản đã hoàn thành, đường trục kinh tế của huyện cũng đang gấp rút hoàn thành”, ông Bùi Văn Sáng chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, trong năm 2023, địa phương này sẽ chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; kiến trúc, xây dựng, đô thị; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp…

“Công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả cao nhờ đạt được sự đồng thuận của nhân dân, là điểm sáng của huyện Thanh Oai trong thời gian qua. Đây là cơ sở để chúng tôi vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 là tiếp tục triển khai việc giải phóng mặt bằng đối với dự án đường Vành đai 4, bảo đảm đúng quy định và hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời tiếp tục triển khai hoàn thiện hạ tầng khung trên toàn huyện” Chủ tịch Bùi Văn Sáng thông tin.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động