Huyện Thanh Oai: Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, để chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Để kịp thời nắm bắt tình hình chế độ chính sách, tâm tư nguyện vọng của công nhân, người lao động trên địa bàn, chiều 23/11, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thanh Oai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong toàn huyện. Qua đó ghi nhận những đề xuất của công nhân lao động, để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Hướng về cơ sở để nâng cao đời sống người lao động Kiến nghị nâng cấp Lễ hội Bình Đà lên tầm cỡ quy mô quốc gia Huyện Thanh Oai: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên công đoàn khối giáo dục

Theo lãnh đạo huyện Thanh Oai, kinh tế của địa phương liên tục tăng trưởng khá trong những năm qua. Các cơ sở sản xuất và làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm đẩy mạnh. Cùng với đó, các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững.

Huyện Thanh Oai: Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, để chăm lo cho người lao động
Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bình Minh)

Thống kê toàn huyện Thanh Oai hiện có 1.989 doanh nghiệp đang hoạt động ở mọi ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, dịch vụ; giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân; đóng góp ngân sách nhà nước.

Nhiều doanh nghiệp đã rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. “Kết quả đó một mặt cho thấy hiệu quả của các chính sách tạo điều kiện của huyện Thanh Oai nói riêng và Thành phố nói chung đối với các doanh nghiệp; mặt khác phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, cũng là tín hiệu lạc quan đối với tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện”, báo cáo của huyện Thanh Oai nêu rõ.

Dù vậy, qua ghi nhận thực tế, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, việc tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, môi trường, an toàn thực phẩm, rác thải, xử lý nước thải; tuyển dụng, an ninh trật tự; xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho công nhân; điều kiện sinh hoạt, nhà ở người lao động và vẫn còn nhiều vấn đề khác chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, nợ thuế Nhà nước, chưa thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như nợ đóng các loại bảo hiểm của người lao động, nợ đóng phí công đoàn, chậm trả lương, bữa ăn ca, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi… chưa đảm bảo quyền lợi người lao động. Nhiều đơn vị mặc dù đã đủ điều kiện nhưng vẫn chưa thành lập công đoàn cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Huyện Thanh Oai: Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, để chăm lo cho người lao động
Cử tri huyện Thanh Oai nêu kiến nghị. (Ảnh: Bình Minh)

Tại hội nghị, cử tri đã thẳng thắn chia sẻ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình về một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách và quyền lợi của người lao động.

Cử tri Hoàng Thị Nam, Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương phản ánh, hiện nay nhu cầu tìm việc của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đều rất lớn. Nhưng thực tế lại có tình trạng người lao động và doanh nghiệp khó kết nối được với nhau. “Đề nghị huyện tiếp tục tăng cường triển khai các phiên giao dịch, giới thiệu việc làm để doanh nghiệp và người lao động có thể kết nối, giải quyết được nhu cầu tìm việc làm và tuyển dụng lao động của cả 2 bên”, cử tri Hoàng Thị Nam bày tỏ.

Theo cử tri Nguyễn Khắc Tài, Công ty TNHH bao bì Hoa Nam, cụm công nghiệp Thanh Oai hiện có rất nhiều doanh nghiệp và công nhân lao động, đa số đều bày tỏ mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng, bố trí 1 địa điểm để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân lao động hoặc tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao giữa các đơn vị.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh, Công ty cổ phần Tanaphar chia sẻ, nhiều công nhân lao động đang làm việc ở cụm công nghiệp, đa số trẻ lại ở xa đến, có con nhỏ, mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng nhà trẻ ở gần cụm công nghiệp để tiện gửi con, từ đó yên tâm lao động sản xuất.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Thanh Oai đã lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị đề xuất của công nhân lao động trong toàn huyện. Trên cơ sở đó, đại diện các phòng, ban, ngành đã trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Huyện Thanh Oai: Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, để chăm lo cho người lao động
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bình Minh)

Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai khẳng định, những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền của huyện, sẽ được tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

“Mục tiêu là nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động tốt nhất, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, từ đó thúc đẩy sự phát triển”, ông Nguyễn Nguyên Hùng nhấn mạnh.

Ghi nhận những đóng góp của người lao động tại các doanh nghiệp trong nhiều năm qua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Oai, ông Nguyễn Nguyên Hùng bày tỏ mong muốn, người lao động trên địa bàn huyện tiếp tục thi đua, lao động sản xuất, đóng góp nhiều hơn để xây dựng quê hương Thanh Oai ngày càng phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Nguyên Hùng cũng đề nghị các phòng, ban liên quan, nhất là tổ chức Công đoàn đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là tổ chức đại diện chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; là nơi nói tiếng nói đại diện cho người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vướng mắc, khó khăn để người lao động yên tâm làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Xem thêm
Phiên bản di động