Huyện Thanh Oai tuyên dương 50 “Công nhân giỏi” năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã tuyên dương 50 “Công nhân giỏi” năm 2023. Tiêu biểu, công nhân Đào Cư Đạt (Công ty TNHH Thạch Bích), đã thiết kế máy móc giảm thời gian gia công giúp vượt tiến độ hoàn thiện đơn hàng. Công nhân Lê Chư Thành (Công ty cổ phần in Hà An) vừa giỏi chuyên môn, nhiều sáng kiến, sáng tạo vừa thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, đào tạo nhân viên mới.
Gỡ vướng cho dự án giết mổ tập trung gia súc, gia cầm xã Bình Minh Huyện Thanh Oai: Học và làm theo Bác đã thấm vào nếp nghĩ, việc làm Sôi động Chương trình “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát”

LĐLĐ huyện Thanh Oai đang trực tiếp quản lý 156 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 6.541 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó có 5.862 đoàn viên công đoàn. Lực lượng CNVCLĐ luôn đi đầu trong các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” gắn với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm.

Huyện Thanh Oai tuyên dương 50 “Công nhân giỏi” năm 2023
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao Chứng nhận "Công nhân giỏi" và tặng hoa chúc mừng người lao động

Đặc biệt, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” được các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai hưởng ứng, phát động, triển khai sâu rộng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo lãnh đạo LĐLĐ huyện Thanh Oai, những năm qua dù có nhiều khó khăn nhưng phong trào thi đua “Lao động giỏi” vẫn được các cấp Công đoàn duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ phong trào, đã xuất hiện hàng trăm cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu: “Công nhân giỏi”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua”, “Người tốt việc tốt”, “Đơn vị xuất sắc”… được các cấp, các ngành khen thưởng.

Cụ thể, đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, các CĐCS đã phát động phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt; xây dựng người cán bộ công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với thực hiện chủ đề hàng năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Huyện Thanh Oai tuyên dương 50 “Công nhân giỏi” năm 2023
Hội nghị tuyên dương "Công nhân giỏi" năm 2023

Phong trào thi đua đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn với xây dựng lề lối, tác phong làm việc; thực hiện tốt quy tắc ứng xử và chế độ giao tiếp khi tiếp xúc với người bệnh; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của ngành Giáo dục, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, đã có 818 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại, trong đó có 288 sáng kiến xếp loại A, 499 sáng kiến xếp loại B, 31 sáng kiến xếp loại C.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật” được đẩy mạnh. Đã có hàng chục sáng kiến được áp dụng vào sản xuất làm lợi hàng trăm triệu đồng.

Tiêu biểu như công nhân Nguyễn Quốc Hai, Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật đã có sáng kiến trong công nghệ lắp ráp nhựa tự động, tăng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế, giảm đáng kể các thao tác thủ công. Người lao động chỉ việc xếp cùng lúc 30 sản phẩm lên máy và nhấn nút để máy tự động dập, tự động đẩy sản phẩm vào sóng đựng hàng.

Huyện Thanh Oai tuyên dương 50 “Công nhân giỏi” năm 2023
LĐLĐ huyện Thanh Oai trao tặng 216 bộ áo dài cho nữ đoàn viên công đoàn

Trong khi đó, công nhân Nguyễn Thị Hoài Thương đã có sáng kiến lắp quai phích vuông 16 tại máy vỏ, giúp vỏ phích không bị vỡ, tăng năng xuất đóng hàng, không mất công dập quai, giảm tồn phụ kiện, giảm lượng sóng dùng cho đựng quai phích mang lại giá trị làm lợi cho Công ty hàng chục triệu đồng…

Phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các doanh nghiệp, được người sử dụng lao động và người lao động ở các doanh nghiệp ủng hộ, trở thành phong trào thi đua thường xuyên.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị cơ sở tổ chức các “Hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Hội thi bàn tay vàng” đem lại hiệu quả thiết thực, duy trì nhiều năm liền và thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia, như: Công ty May DHA, Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật, Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương, Công ty TNHH Bao Bì Hoa Nam, Công ty cổ phần in Hà An…

Huyện Thanh Oai tuyên dương 50 “Công nhân giỏi” năm 2023
Lãnh đạo huyện Thanh Oai và các "Công nhân giòi" chụp ảnh lưu niệm

Theo báo cáo của LĐLĐ huyện Thanh Oai, đã có 186 công nhân lao động đạt danh hiệu “Thợ giỏi”, “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 50 “Công nhân giỏi” cấp huyện và 1 công nhân được đề nghị biểu dương khen thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Để ghi nhận, biểu dương thành tích của đội ngũ công nhân lao động trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã khen thưởng, tuyên dương 50 “Công nhân giỏi” tiêu biểu năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã trao tặng 216 bộ áo dài cho nữ đoàn viên công đoàn; ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi Công đoàn; công bố các Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động