Gỡ vướng cho dự án giết mổ tập trung gia súc, gia cầm xã Bình Minh

Dự án xây dựng hạ tầng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh (huyện Thanh Oai) được đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Do nhiều nguyên nhân mà nhiều năm trôi qua vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Trong khi đây là lĩnh vực rất khó thu hút đầu tư, cần phải có sự chung tay tháo gỡ vướng mắc của Thành phố, các sở, ngành cùng quyết tâm của địa phương, để dự án phát huy được hiệu quả.
Tổ chức lễ hội Bình Đà bài bản, trang trọng, đúng bản sắc văn hóa dân tộc Huyện Thanh Oai: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Công nhân Cử tri huyện Thanh Oai đề nghị giảm tải cho học sinh tiểu học

Tại phiên chất vấn của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội về “Việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố”, ngày 12/5, đại biểu Trần Khánh Hưng (tổ đại biểu huyện Ba Vì) nêu: Dự án xây dựng hạ tầng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh (huyện Thanh Oai) được đầu tư hơn 100 tỷ đồng, nhằm thu gom các hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu vực dân cư vào khu giết mổ tập trung, chấm dứt tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư; tuy nhiên, đến nay đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng.

Chung tay gỡ vướng cho dự án giết mổ tập trung gia súc, gia cầm xã Bình Minh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên chất vấn

Từ đó, đại biểu Hưng đề nghị các đơn vị có liên quan cho biết nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến chậm đưa khu giết mổ tập trung Bình Minh vào khai thác, sử dụng, dẫn đến tình trạng chưa phát huy hiệu quả đầu tư, xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Trả lời nội dung này, ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Oai cho biết, trên địa bàn huyện Thanh Oai có 2 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung là Minh Hiền, Hoàng Long, mỗi ngày có khoảng 1200 đến 1500 con lợn, sản lượng trên 1 nghìn tấn/ngày. Ngoài ra còn một số khu giết mổ gia súc, gia cầm khác thì 40 - 50 tấn/ngày.

Khu giết mổ gia súc, gia cầm Bình Minh đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2012 với quy mô 4,2 ha; tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, được phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Đến nay đã triển khai thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, quyết toán 80 tỷ đồng.

Chung tay gỡ vướng cho dự án giết mổ tập trung gia súc, gia cầm xã Bình Minh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại phiên chất vấn

“Chúng tôi đã giao cho Trung tâm quỹ đất triển khai thực hiện danh mục kế hoạch xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê, tuy nhiên việc tổ chức đấu giá vẫn chưa thực hiện được vì dự án chưa có nhà đầu tư, không có doanh nghiệp quan tâm đến dự án”, ông Sáng nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Quyết định 4401 của UBND Thành phố và 4979 của Thành phố về phê duyệt giá khởi điểm là hơn 119 tỷ đồng, do vậy khi huyện lập dự án, công khai công tác đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất thuê thì hiện không có doanh nghiệp nào tham gia.

“Đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện, các nhà đầu tư hiện nay là không có nhiều”, ông Sáng chia sẻ.

UBND huyện Thanh Oai đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, để giúp cho huyện thu gom các hộ giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trong khu dân cư, tránh ô nhiễm môi trường.

Chung tay gỡ vướng cho dự án giết mổ tập trung gia súc, gia cầm xã Bình Minh
Đại biểu Trần Khánh Hưng nêu vấn đề chất vấn

“Có thể giao cho huyện Thanh Oai, giao cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã đứng ra triển khai thu gom các hộ giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư vào khu vực này để chúng tôi quản lý”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đề xuất.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Thanh Oai cũng cho biết, đã có tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án.

“Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố sớm xem xét, giải quyết. Sau khi được phê duyệt điều chỉnh phương án đấu giá, UBND huyện Thanh Oai sẽ nộp hồ sơ và đề nghị UBND Thành phố phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê”, ông Bùi Văn Sáng khẳng định.

Chung tay gỡ vướng cho dự án giết mổ tập trung gia súc, gia cầm xã Bình Minh
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trả lời chất vấn

Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, huyện Thanh Oai đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giá khởi điểm.

“Tháng 2/2023, huyện Thanh Oai cũng đã trình lên Sở Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình thẩm định hồ sơ, có liên quan đến một số nội dung, điều khoản chuyển tiếp cũng như đề xuất của Thanh Oai, huyện có rút hồ sơ và nộp lại vào cuối tháng 3. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định, trong tháng 5 sẽ trình Thành phố phê duyệt giá khởi điểm”, ông Cường thông tin.

Giải trình làm rõ thêm vấn đề, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thừa nhận, đây là lĩnh vực hết sức khó khăn, thiếu sức hấp dẫn trong quá trình thu hút đầu tư, mặc dù trong năm 2018, HĐND Thành phố đã xây dựng Nghị quyết để hỗ trợ cho vấn đề này.

“Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo thực tiễn, chúng tôi thấy dự án này chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút được nhà đầu tư. Chúng tôi tiếp tục rà soát, giao huyện Thanh Oai tổ chức đấu giá, trong tháng 5 này rà soát, phê duyệt giá khởi điểm, trong năm nay sẽ tổ chức đấu giá”, ông Nguyễn Mạnh Quyền thông tin.

Chung tay gỡ vướng cho dự án giết mổ tập trung gia súc, gia cầm xã Bình Minh
Quang cảnh phiên chất vấn

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nếu tổ chức đấu giá không thành công, Thành phố sẽ có các giải pháp đề xuất với Thành ủy, HĐND Thành phố có các cơ chế, chính sách đủ mạnh, để thu hút các nhà đầu tư tham gia.

UBND Thành phố cũng đang chỉ đạo các ngành xây dựng các cơ chế chính sách phát triển cho lĩnh vực nông nghiệp; trong đó có hỗ trợ các cơ sở giết mổ; trình HĐND Thành phố thông qua trong tháng 7/2023. Từ đó hy vọng các cơ chế, chính sách sẽ đủ sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư tham gia vào dự án xây dựng hạ tầng khu giết mổ tập trung tại xã Bình Minh.

Cuối phiên chất vấn, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, phải có cách làm phù hợp, cách thức tiếp cận khả thi, mới có kết quả.

“Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ tập trung mà phải hỗ trợ cả từng hộ giết mổ khi tham gia vào khu giết mổ gia súc tập trung. Cùng đó, cần xây dựng tổng thể cơ chế chính sách, đẩy nhanh tiến trình chuẩn hóa quá trình giết mổ gia súc, gia cầm”, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh chỉ đạo.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động