Huyện Thanh Oai thu ngân sách vượt dự toán Thành phố giao

(LĐTĐ) Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của năm 2022, huyện Thanh Oai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã cơ bản đạt và vượt. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện khoảng 850 tỷ đồng, đạt 146,5% dự toán Thành phố giao và bằng 126,5% so với năm 2021.
Hướng về cơ sở để nâng cao đời sống người lao động Kiến nghị nâng cấp Lễ hội Bình Đà lên tầm cỡ quy mô quốc gia Huyện Thanh Oai: Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, để chăm lo cho người lao động

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Oai, năm 2022, bám sát các chỉ đạo của thành phố Hà Nội, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện đã đoàn kết, thống nhất nỗ lực hoàn thành và vượt 14/16 chỉ tiêu pháp lệnh do Thành phố giao. Hoàn thành 19/22 chỉ tiêu do nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện giao.

Huyện Thanh Oai thu ngân sách vượt dự toán Thành phố giao
Hhội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ 15 (kỳ họp mở rộng). (Ảnh: Bình Minh)

Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 68 triệu đồng/người/năm (tăng 7,81 triệu đồng/người/năm so với năm 2021). Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, cải tạo theo hướng đô thị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả, nhất là nhiệm vụ đầu tư, giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án quan trọng của Thành phố và huyện. Kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt 24.477 tỷ đồng, đạt 103,1% kế hoạch, tăng 13,74% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện khoảng 850 tỷ đồng đạt 146,5% dự toán UBND Thành phố giao và bằng 126,5% so với năm 2021.

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Qua rà soát 5 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và 1 xã phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu thì dự kiến sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lớn xảy ra.

Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới
Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: NC)

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng đầu tư. Hệ thống mạng lưới y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, dịch bệnh được kiểm soát. Chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với người có công được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường, đất đai, trật tự xây dựng được triển khai quyết liệt. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi động, phong phú.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo và có bước chuyển biến tích cực, trong đó điểm nổi bật là đã cắt giảm được số ngày giải quyết đối với 53 thủ tục hành chính cấp huyện và xã. Trật tự xã hội được duy trì ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp, các tình huống bất ngờ.

Công tác quân sự quốc phòng được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đặc biệt, tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ một bên hai cấp (huyện và xã) được Thành phố đánh giá cao.

Huyện Thanh Oai thu ngân sách vượt dự toán Thành phố giao
Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, cải tạo theo hướng đô thị. (Ảnh: Bình Minh)

Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện Thanh Oai đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo an sinh xã hội, dân chủ, công bằng xã hội; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ 15 (kỳ họp mở rộng) ngày 2/12, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động