Huyện Thạch Thất triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạch Thất (Hà Nội) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2022-2025.
Nhân rộng sáng kiến xe chữa cháy lưu động tại làng nghề huyện Thạch Thất Để người lao động “khỏe về chất, mạnh về tinh thần” Sôi nổi Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Thạch Thất năm 2022

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, những năm qua, huyện Thạch Thất luôn ưu tiên nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. UBND huyện đã triển khai thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Trong đó, nổi bật là các hoạt động: hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, miễn giảm học phí, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay, giải quyết việc làm và các gói hỗ trợ an sinh xã hội theo quy định của Trung ương, Thành phố; đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Huyện Thạch Thất triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022
Nhân dịp này, huyện Thạch Thất đã trao 10 xe máy Wawe Alpha, 10 xe máy điện, tổng trị giá 306 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo có phương tiện đi lại, yên tâm học tập, lao động sản xuất để có nguồn thu nhập, phát triển kinh tế sớm thoát nghèo bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, khẳng định, việc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2022-2025 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đây cũng là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân huyện Thạch Thất thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” và trách nhiệm với cộng đồng bằng những hành động thiết thực, cụ thể để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện.

Thay mặt UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân huyện Thạch Thất bằng tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua “Quỹ vì người nghèo” huyện năm 2022 và các chương trình an sinh xã hội với tinh thần “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Huyện Thạch Thất triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện năm 2022.

Đồng thời, mong mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và cộng đồng, hãy nỗ lực, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại hội nghị, 34 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn đã ủng hộ 2,4 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao tặng 20 phương tiện trị giá trên 300 triệu đồng (gồm 10 xe máy và 10 xe điện) cho người lao động, sinh viên và học sinh thuộc 20 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Được biết, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn huyện được triển khai từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2022, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, huy động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cơ hội và động lực để thay đổi cuộc đời và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Dự án “Thả lưới ước mơ” giữa Quỹ BTTEVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, kết nối niềm vui và gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình, Trường Mầm non Mùa Xuân tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề: “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”.
Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

(LĐTĐ) CEO Apple Tim Cook đã dành ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày đến Việt Nam để ngắm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội và gặp gỡ những gương mặt trẻ tài năng của Việt Nam.
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Mùa lúa trổ đòng

Mùa lúa trổ đòng

(LĐTĐ) Mùa hè của tuổi thơ luôn gắn liền với hình ảnh lúa trổ đòng vàng rực dưới nắng, tiếng ve kêu râm ran, và những buổi trưa trốn ngủ để ra đồng cùng bạn bè. Những ký ức ấy không chỉ là những trò chơi vui vẻ mà còn là bài học quý giá về cuộc sống, tình bạn và sự gắn kết mật thiết với thiên nhiên. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc, giản dị mà khi nhớ lại, lòng ta se thắt bởi niềm xao xuyến không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động