Huyện Thạch Thất: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới

(LĐTĐ) Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thạch Thất (Hà Nội) luôn coi trọng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2020 Khen thưởng 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác phụ nữ Nâng cao công tác phụ nữ thời kỳ mới

Theo đó, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Trung ương và Chỉ thị 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới đã được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạch Thất quan tâm chỉ đạo thực hiện; từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn huyện. Trong đó, đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ mọi mặt cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều hình thức như: Hỗ trợ kiến thức, vay vốn, giới thiệu việc làm, ngày công...

Huyện Thạch Thất: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới
Thời gian qua, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn huyện Thạch Thất có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, tổng các nguồn vốn vay thông qua Hội quản lý dư nợ là trên 213 tỷ đồng, cho 6.246 lượt hội viên vay với số vốn 208 tỷ đồng giúp phụ nữ có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội LHPN huyện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 25.120 lao động nữ là con em, hội viên phụ nữ; mở 38 lớp dạy nghề cho 2.912 lượt phụ nữ; 866 phụ nữ đi xuất khẩu lao động nước ngoài; giới thiệu cho 12.835 lượt phụ nữ làm việc tại các doanh nghiệp, giúp phụ nữ có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập…

Kết quả, đã giúp đỡ 100% hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ được nâng cao mức sống. Trong đó, có 474 hộ thoát nghèo, 315 hộ ra khỏi diện cận nghèo, 110 hộ khó khăn được giúp đỡ phát triển kinh tế.

Điển hình như tại xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất), để thúc đẩy phát triển chăn nuôi gà “sạch”, mở rộng thị trường tiêu thụ, Hội LHPN xã Tiến Xuân đã thành lập Tổ hợp tác gà đồi với 15 thành viên. Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân Bùi Thị Ngọc kiêm Tổ trưởng Tổ hợp tác gà đồi cho biết, mỗi gia đình tham gia tổ hợp tác có quy mô đàn gà từ 500 con trở lên.

Được sự quan tâm của các cấp Hội, chị em trong xã được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tiếp cận theo hướng công nghệ sinh học, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, các thành viên còn được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, kiểm định chất lượng. Gà thương phẩm cung cấp ra thị trường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nên lượng hàng tiêu thụ tăng, giúp các thành viên có thu nhập ổn định, góp phần cải thiện cuộc sống.

Riêng gia đình chị Bùi Thị Ngọc đã phát triển trang trại tổng hợp, nuôi lợn rừng, gà đồi, thả cá kết hợp trồng các loại cây ăn quả, mỗi năm có thu nhập trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 - 7 lao động thời vụ tại địa phương.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ được huyện tăng cường. Các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức 138 hội nghị tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chống tệ nạn xã hội cho 34.520 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận kiến thức về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội…

Đặc biệt, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, xây dựng cuộc sống gia đình đã được quan tâm triển khai thực hiện. Trong những năm qua, đã phối hợp tổ chức 355 buổi chăm sóc sức khỏe với 53.250 lượt phụ nữ tham gia; 125 buổi khám sức khỏe định kỳ cho 11.865 lượt phụ nữ; tư vấn, khám bệnh miễn phí cho 5.936 lượt phụ nữ. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, phụ nữ khuyết tật, cô đơn được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Bên cạnh đó, huyện cũng coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước tăng so với các nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp có 65 đồng chí, cấp huyện đạt tỷ lệ 17%, cấp xã đạt 22%; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN các cấp được coi trọng…

Trong thời gian tới, huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục quan tâm phân bổ thêm nguồn lực đầu tư cho các hoạt động về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tiếp tục nâng cao vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; quan tâm công tác tập huấn về bình đẳng giới cho đội ngũ làm công tác này.

Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, lồng ghép trong kế hoạch, chương trình, đề án của huyện để nâng cao toàn diện các mặt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, hướng tới bình đẳng giới và phát triển bền vững.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động