Huyện Mỹ Đức: Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri

(LĐTĐ) Ngày 13/5, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 10 thuộc 2 xã là Hương Sơn và Đốc Tín.
Huyện Mỹ Đức tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Huyện Mỹ Đức: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri

Trước khi vào hội nghị, các ứng cử viên, các đại biểu tham dự hội nghị đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và ngồi giãn cách đảm bảo phòng dịch Covid -19.

Đơn vị bầu cử số 10 có 5 ứng cử viên gồm: Ông Trịnh Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện; ông Nguyễn Văn Lương - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn; bà Đoàn thị Duyên - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Hà Đoạn, xã Hương Sơn; ông Hoàng Văn Hùng - Bí thư Chi đoàn thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín.

Huyện Mỹ Đức: Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 thuộc 2 xã Hương Sơn và Đốc Tín
(Ảnh: N.H)

Các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Cử tri rất vui mừng, phấn khởi bởi 5 ứng cử viên đều có tư duy, trình độ và được cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử vào Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. Nếu trúng cử, các đại biểu hứa sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ, vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện và nơi ứng cử.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, 5 ý kiến thuộc 17 nội dung của đại diện cử tri 2 xã Đốc Tín, Hương Sơn đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình nếu các đại biểu trúng cử cần quan tâm đến những vấn đề đời sống dân sinh của người dân như: công tác vệ sinh môi trường, đầu tư cung cấp nước sạch; cần quan tâm hơn nữa đến công tác giao thông nông thôn, quy hoạch phát triển khu du lịch chùa Hương; quan tâm công tác giáo dục, cần có biện pháp hỗ trợ tạo điều kiện để người dân canh tác tránh tình trạng bỏ ruộng trong sản xuất nông nghiệp, xử lý vấn đề xả thải ra dòng sông Đáy, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Thay mặt 5 ứng cử viên, ông Trịnh Xuân Hương tiếp thu ý kiến của cử tri để trình các cấp có thẩm quyền giải quyết trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri và hứa sẽ hoàn thiện chương trình hành động để xứng đáng là đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân 2 xã Đốc Tín, Hương Sơn.

Cũng trong ngày 13/5, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã An Mỹ cũng diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thuộc đơn vị bầu cử số 4.

Tại đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu theo luật định là 3 đại biểu; có 5 ứng cử viên gồm: ông Trần Quốc Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Mai Thành Công - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; ông Đặng Minh Đức - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn; ông Phạm Văn Duẩn - Thôn đội trưởng thôn Kinh Đào, xã An Mỹ và bà Cao Thị Hiến - Đội trưởng Đội sản xuất thôn Bình Lạng, xã Hồng Sơn.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Trong chương trình hành động của mình, 5 ứng cử viên đều thể hiện rõ mong muốn được đóng góp sức mình đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện nói chung và các xã thuộc đơn vị bầu cử số 4 nói riêng. Nếu trúng cử, các đại biểu hứa sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, vai trò của mình, đồng hành cùng cử tri xây dựng các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày càng giàu mạnh.

Có 5 ý kiến phát biểu của cử tri, đề nghị, các đại biểu sau khi trúng cử tại khu vực cần gần dân, sát dân, quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến cấp có thẩm quyền. Các cử tri cũng đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình nếu các đại biểu trúng cử cần quan tâm đến công tác như: Di dời, xây dựng trụ sở xã Hồng Sơn; xây dựng nâng cấp mở rộng đường giao thông đê đáy qua các trường học trên địa bàn xã An Mỹ, công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải; quan tâm hơn nữa đến công tác giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; Tiếp tục có chính sách hỗ trợ các xã phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để nâng cao đời sống nhân dân...

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Xem thêm
Phiên bản di động