Huyện Mê Linh: Khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất - năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (29/5), tại sân bóng đá thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh đã tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất năm 2022. Giải đấu có sự tham gia của 20 đội bóng chất lượng của huyện Mê Linh.
Mê Linh: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Việt Phú Huyện Mê Linh khen thưởng vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Dự lễ khai mạc có bà Giang Diệu Thúy - Phó Trưởng phòng Quản lý Thể thao (Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội); ông Đỗ Văn Nhật - Tổng Thư kí Liên đoàn Bóng đá Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện; ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng năm 2022.

Dự Lễ khai mạc còn có đại diện Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh.

Huyện Mê Linh: Khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất - năm 2022
Ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng cho biết, đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Thể dục - Thể thao chào mừng Đại hội thể dục thể thao cơ sở, tiến tới Đại hội thể dục thể thao huyện Mê Linh lần thứ 10; đồng thời, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của nhân dân trong huyện. Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn huyện Mê Linh được giao lưu, tăng cường tình đoàn kết.

Huyện Mê Linh: Khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất - năm 2022
Các đồng chí lãnh đạo huyện Mê Linh tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ Giải bóng đá.
Huyện Mê Linh: Khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất - năm 2022
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 20 đội bóng tham dự giải đấu.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng được tổ chức ở quy mô cấp huyện. Mặc dù lần đầu được tổ chức, song Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng đã thu hút được 20 đội bóng tham gia, 15 nhà tài trợ chính. Giải đấu diễn ra trong vòng hơn 1 tháng (từ ngày 29/5 đến 10/7/2022); các đội chia làm 6 bảng, tranh tài ở 4 vòng đấu với 31 trận đấu tại 3 sân vận động thuộc các xã, thị trấn gồm: Liên Mạc; Tiền Phong; Chi Đông. Trong đó, trận khai mạc, vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động thị trấn Chi Đông.

Huyện Mê Linh: Khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất - năm 2022
Ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy Mê Linh tặng hoa cho các đội bóng tham gia Giải bóng đá Cúp Hai Bà Trưng.

Để Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng diễn ra thành công, đạt kết quả cao, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và trở thành giải thi đấu thường niên của huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Trưởng Ban Tổ chức Giải bóng đá đề nghị các cầu thủ phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần thi đấu cao thượng, thi đấu trung thực, hết mình để cống hiến cho khán giải những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Các trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu vô tư, khách quan, trung thực. Các cổ động viên cổ động nhiệt tình cho đội nhà và các đội tham dự giải đấu.

Huyện Mê Linh: Khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất - năm 2022
2 đội bóng đến từ Thị trấn Chi Đông và đội bóng Khối cơ quan hành chính huyện bắt đầu trận đấu sau Lễ khai mạc.
Huyện Mê Linh: Khai mạc Giải bóng đá tranh Cúp Hai Bà Trưng lần thứ nhất - năm 2022
Pha đánh đầu giúp đội bóng thị trấn Chi Đông ghi bàn thắng mở đầu cho trận đấu.

Ngay sau Lễ khai mạc, 2 đội bóng đến từ Thị trấn Chi Đông và đội bóng Khối cơ quan hành chính huyện đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Xem thêm
Phiên bản di động