Tuyên truyền về đường Vành đai 4 bài bản, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngoài những điểm chung, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô ở mỗi quận, huyện có đặc thù, khó khăn, vướng mắc riêng. Song nhờ triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bài bản, linh hoạt, hiệu quả, Hà Nội đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.
Người dân ủng hộ, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đường Vành đai 4 Triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng Không ngừng phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng

Luôn đi trước một bước

Là địa bàn đang rất phát triển, huyện Thanh Oai có nhiều dự án với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng cho biết, trong nhiều nhiệm vụ của năm 2023, huyện xác định công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 là nhiệm vụ trọng điểm và yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao. Trong đó công tác tuyên truyền phải đi trước một bước.

Tuyên truyền về đường Vành đai 4 bài bản, hiệu quả
Ban Tuyên giáo các quận, huyện ủy ký kết giao ước với các cơ quan báo chí Thành phố về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về đường Vành đai 4

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai, ngoài những điểm chung, mỗi địa bàn đều có đặc thù, khó khăn, vướng mắc riêng. Trên cơ sở rà soát, chúng tôi chia thành từng giai đoạn với mục tiêu cụ thể. Để làm tốt công tác tuyên truyền, huyện đã thống nhất nội dung, mục đích, ý nghĩa, cử cán bộ am hiểu chính sách phổ biến cho người dân.

“Trước hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thông tư tưởng và gương mẫu thực hiện. Bên cạnh đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết. Ví dụ như việc tuyên truyền di dời mộ, đã vận động các nhà chùa cùng vào cuộc, để xem ngày, giờ đẹp giúp đỡ nhân dân. Nhờ đó đã có những xã di dời được 100% mộ liên quan đến dự án, dù người dân chưa nhận được tiền đền bù”, ông Hùng cho hay.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường, khó khăn nhất là công tác di chuyển mộ, vì chỉ có thời điểm. Nên ngay từ rất sớm, quận đã xây dựng và triển khai bài bản công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng trên không gian mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho rằng, phải có thông tin sớm, chính xác, đầy đủ đến các chi bộ đảng, tất cả đảng viên, rồi từ đó lan tỏa trong nhân dân; kết hợp nhiều kênh thông tin, hình thức đa dạng.

Tuyên truyền về đường Vành đai 4 bài bản, hiệu quả
Các hộ gia đình khẩn trương hoàn thiện việc xây cất mộ sau di dời tại xã Mỹ Hưng. (Hình ảnh ngày 27/12/2022: NC)

Còn theo chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng Lê Văn Thìn, lãnh đạo địa phương này đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động với phương châm “kiên trì, đeo bám” “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Trong khi đó, huyện Mê Linh là địa bàn có diện tích thu hồi đất thổ cư lớn nhất Thành phố, với hơn 7ha liên quan đến hơn 400 hộ dân. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, phải lường trước thuận lợi và khó khăn để có hướng triển khai tuyên truyền. Nguyên tắc là yêu cầu làm đúng các quy định của pháp luật; đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, để có giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc.

“Khi huyện quyết định 3 khu tái định cư, nhưng khu Văn Khê có số đông người dân phản ứng, ngay sau đó lãnh đạo huyện tổ chức đối thoại với người dân, nhất là các cụ cao niên và đã tạo được sự đồng thuận”, ông Tuấn nói.

Chủ động, tích cực trong công tác phối hợp

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đến ngày 6/2/2023, công tác rà soát tính pháp lý, kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường đã hoàn thành và được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch. Tất cả các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đều được phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ.

Tuyên truyền về đường Vành đai 4 bài bản, hiệu quả
Lập sơ đồ mặt bằng, lấy ý kiến nhân dân về việc quy chủ các thửa đất nằm trong dự án đường Vành đai 4. (Ảnh: Hữu Duyên)

Công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả đáp ứng tiến độ (Đã thực hiện di chuyển 5.187/11.682 ngôi mộ (đạt 44,4%); đã phê duyệt phương án thu hồi đất được 209,010/798,01ha (đạt 26,23%) và số tiền đã chi trả hơn 1.779 tỷ đồng).

Tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, ngày 14/2, bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhìn nhận: “Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, có thể khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền đã và đang được triển khai tích cực, linh hoạt, hiệu quả tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án”.

Để tăng hiệu quả tuyên truyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đề nghị, các địa phương cần chủ động, tích cực hơn trong công tác phối hợp, nhất là với các cơ quan báo chí; đẩy mạnh tuyên truyền về tính cấp bách của dự án, sự đồng thuận của người dân, việc triển khai các chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng cũng như phản bác các thông tin xấu độc.

Cũng tại hội nghị này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản khẳng định, cả hệ thống chính trị của Thành phố đang nỗ lực triển khai hiệu quả Dự án đường Vành đai 4, bảo đảm tiến độ đề ra.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung quan trọng như: Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn vốn triển khai dự án, sự phối hợp giữa các cấp ủy…

Tuyên truyền về đường Vành đai 4 bài bản, hiệu quả
Người dân huyện Mê Linh nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4. (Ảnh: Nguyễn Tuyền)

Theo ông Nguyễn Doãn Toản, thông tin tuyên truyền cho người dân phải cụ thể, chính xác. Bên cạnh đó, phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của người dân và giải quyết ngay từ cơ sở không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần chú trọng hơn nữa, biểu dương các đơn vị làm tốt, nghiêm khắc phê bình những nơi còn chây ì làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị, các địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để tăng cường thông tin về chủ trương, chính sách của Thành phố, việc chấp hành của người dân, từ đó tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện dự án.

Các mốc tiến độ dự án đường Vành đai 4 của Hà Nội

Trước ngày 15/12/2022: Hoàn thành tổ chức lập, phê duyệt, cắm mốc giới và bàn giao ranh giới giải phóng mặt bằng.

Cuối tháng 12/2022: Hoàn thành tổ chức khảo sát, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi từng dự án thành phần.

Tháng 1/2023: Hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần liên quan đến giải phóng mặt bằngvà đường song hành.

Tháng 5/2023: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình.

Tháng 6/2023: Phấn đấu bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng để khởi công công trình.

Tháng 12/2023: Cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng toàn tuyến.

Tháng 12/2026: Thi công, thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc, hoàn thành toàn bộ đường song hành.

Năm 2027: Hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.

Hoàng Phúc

Bài viết cùng chủ đề

Dự án đường Vành đai 4

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Xem thêm
Phiên bản di động