Huyện Đan Phượng sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất trong khu vực

(LĐTĐ) Lần đầu tiên đăng cai tổ chức một môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31, huyện Đan Phượng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, tích cực cho sự kiện trọng đại này.
Nông dân xã Trung Châu tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế Đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đan Phượng tích cực tham gia hiến máu cứu người Nhà thi đấu huyện Đan Phượng sẵn sàng các điều kiện tổ chức thành công môn Jujitsu

Để đáp ứng yêu cầu về tổ chức và chuyên môn, Nhà thi đấu huyện Đan Phượng đã được cải tạo, sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị gồm: sàn thi đấu 1.000m2, khán đài A và B có sức chứa 900 khán giả với đủ hệ thống chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, công trình vệ sinh trong và ngoài nhà thi đấu.

Cũng trong khuôn viên nhà thi đấu huyện, 14 phòng chức năng cũng đã được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị và bố trí theo yêu cầu của Ban Tổ chức SEA Games 31 đảm bảo các điều kiện thi đấu môn JuJitsu. Cùng với đó việc lắp đặt thiết bị các phòng chức năng, cáp quang, wifi phục vụ đường truyền dữ liệu, cột cờ bên ngoài nhà thi đấu… cũng đã được hoàn tất.

Ngoài công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, cải tạo, chỉnh trang Nhà thi đấu huyện phục vụ môn thi Jujitsu vào ngày 14/5 - 15/5, huyện Đan Phượng còn phát động người dân tham gia Cuộc thi giữ gìn thôn, phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn để chào mừng SEA Games 31.

Huyện Đan Phượng sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất trong khu vực
Song song với công tác cải tạo, trang trí, nhà thi đấu huyện Đan Phượng cũng được tăng cường công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, trước ngày các cuộc thi đấu của Jujitsu chính thức diễn ra, từ ngày 13/5 - 19/5, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng sẽ diễn ra Tuần lễ văn hóa “Ngày hội tháng 5” với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân.

Một điểm nhấn nữa, đó là ngay từ tháng 4 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao đã phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục Đào tạo và Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng tổ chức các “Sân chơi cuối tuần” phục vụ thanh thiếu nhi trên địa bàn. Đến nay, huyện đã tổ chức được 7 “Sân chơi cuối tuần”, kết hợp tặng quà và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các sân chơi cuối tuần, đoàn viên, thanh niên huyện tổ chức nhiều trò chơi dân gian như: Bịt mắt bắt lợn, kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp, múa hát sinh hoạt tập thể... Bên cạnh các hoạt động triển lãm tranh, vườn ẩm thực, góc sáng tạo, còn có sân chơi trí tuệ “Rung chuông vàng” với những câu hỏi lý thú, các kiến thức về xã hội, ngoại ngữ…

Những hoạt động nói trên hoàn toàn miễn phí, cùng với hàng trăm phần quà tặng, thu hút hơn 1.000 lượt thiếu nhi tham gia cùng sự quan tâm của đông đảo phụ huynh. Chương trình sẽ tiếp tục được diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần đến hết ngày 22/5/2022.

Huyện Đan Phượng sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất trong khu vực
Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao đã được Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi trước ngày hội thể thao lớn nhất trong khu vực.

“Đây là dịp để tạo không khí ngày hội thực sự cho người dân trên địa bàn huyện nên tất cả đều cùng cố gắng, bảo đảm mọi việc vận hành tốt nhất nhằm hướng đến một kỳ SEA Games thành công tại Viêt Nam”, lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Văn hóa và Thể thao huyện Đan Phượng nhấn mạnh.

Được biết, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, ngày 10/5, Công an huyện Đan Phượng cũng đã phối hợp Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện Đan Phượng tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) cứu nạn, cứu hộ phục vụ SEA Games 31.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại nhà thi đấu huyện Đan Phượng trong quá trình tổ chức SEA Games 31, thời điểm phát hiện đám cháy, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy bằng bình chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ” và máy bơm chữa cháy tại Trung tâm, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC.

Huyện Đan Phượng sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất trong khu vực

Lực lượng PCCC Công an huyện Đan Phượng thực hiện các thao tác chữa cháy tình huống giả định.

Tại thời điểm nhận được thông tin báo cháy, ngay lập tức Công an huyện Đan Phượng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 01 xe chỉ huy chữa cháy, 01 xe chữa cháy và 01 xe chữa cháy cần vươn của Phòng PC07 (Công an Thành phố) đến hiện trường, triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn và nhanh nhất. Quá trình xử lý các tình huống khi có cháy xảy ra tại buổi diễn tập được các lực lượng phối hợp kịp thời, hiệu quả, an toàn, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Buổi diễn tập không chỉ nâng cao nhận thức, kỹ năng, công tác hiệp đồng giữa các lực lượng khi chẳng may có tình huống cháy xảy ra mà góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và PCCC nhằm phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 được tốt nhất.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động