Huyền bí thiên thạch đổ bộ hay ác mộng đại hồng thủy
Có hay không đại hồng thủy?
Một điều kỳ lạ đó là ở khắp các vùng miền và tất cả các dân tộc trên khắp thế giới đều có những câu chuyện về một thảm họa, một trận ĐHT tương tự như nhau. Các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylonia, Lưỡng Hà, Sumeria, Peru, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, châu Mỹ, xứ Wales, Hawaii, Scandinavia, Sumatra, Polynesia… tất cả đều có các phiên bản riêng của họ về một trận ĐHT cực lớn toàn cầu.
Các thống kê cho thấy, trên khắp thế giới có khoảng 600 câu chuyện ĐHT với những chi tiết giống nhau đến kinh ngạc, chẳng hạn như: Cảnh báo về trận lụt sắp tới, được mách bảo đóng một con tàu trước khi sự việc xảy ra…Chính những điều này đã gây tò mò cho các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về những thảm họa của thiên nhiên. Trong truyền thuyết Babylon cổ xưa của Ai Cập, các vị thần cũng đã cảnh báo Utnapishtim về một trận lụt khủng khiếp sắp xảy ra và hủy diệt toàn nhân loại. Họ hướng dẫn Utnapishtim tháo dỡ căn nhà của mình để đóng một con tàu lớn. Nghe theo lời các vị thần, ông đã đưa gia đình, bạn bè, các cặp đôi động vật và thực phẩm dự trữ lên tàu và sống sót sau 6 ngày đêm lênh đênh hứng chịu những trận mưa tối trời, tối đất.
Một truyền thuyết được coi là cổ xưa nhất về ĐHT được ghi lại trong cuốn sách đá của nền văn minh Lưỡng Hà. Ngày đó, thần Enki đã cảnh báo vua Ziusudra của thành Shuruppak (triều đại cách đây 5.000-6.000 năm) rằng thượng đế sẽ tiêu diệt loài người bằng một trận lụt ghê gớm. Thần Enki đã mách cho vua Ziusudra cách đóng một con thuyền lớn, nhờ đó vua Ziusudra đã thoát chết.
Câu chuyện trận ĐHT nhấn chìm cả thế giới cách nay 5000 năm được thuật lại trong sách Sáng thế. Khi Chúa Trời quyết định phá hủy tác phẩm của mình do tội lỗi của con người, chỉ mình Noah là được mật khải để tự cứu sống vì ông là người có đạo đức. Chúa đã hướng dẫn ông cách đóng một chiếc tàu khổng lồ. Khi trời bắt đầu mưa, Noah cùng gia đình xuống tàu, với các cặp đại diện các loài sinh vật. Tàu Noah đến vùng núi Ararat và sống sót qua trận lụt.
Trải qua hàng trăm năm nhưng dường như những bí ẩn về ĐHT vẫn gây tò mò cho các nhà khoa học. Trước kia, các cuộc khai quật ở khu vực nền văn minh Lưỡng Hà đã phát hiện nhiều dấu vết như lớp bùn trầm tích hay các hóa thạch liên quan đến ĐHT. Vào những năm 1920, nhà khảo cổ học người Anh Leonard Wooley đã vô tình phát hiện ra các lớp bùn sâu nằm dưới nước.
Con tàu mà Noah ngày nào dùng để lánh nạn, sau này đã mắc ở một ngọn núi cao 2000m so với mực nước biển thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày 20/6/1987 dựa trên kết quả của nhiều đoàn thám hiểm và nghiên cứu khoa học, bộ Ngoại giao, bộ Nội vụ, các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Ataturk và cơ quan khảo cổ của Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận con tàu này. Như vậy ĐHT càng trở thành vấn đề gây tranh cãi. Khu vực này sau đó đã trở thành công viên quốc gia và báu vật của Thổ Nhĩ Kỳ.
Loài người và nỗi lo thiên thạch tấn công
Nếu như những cơn ĐHT liên quan đến Chúa, Thượng đế hay các vị thần thì những trận đại họa thiên thạch lao tới phá hủy trái đất cũng mang màu sắc huyền bí không kém. Có một điều thật hơn là cho đến giờ mối nguy hiểm này vẫn được các nhà khoa học thường xuyên cảnh báo. Hãy thử hình dung về sự nguy hiểm của các TT, chỉ cần một TT đường kính 50m hoàn toàn đủ sức phá hủy một thành phố sôi động như Tokyo, còn nếu nó dài tới 14km thì loài người hãy nghĩ tới điều tồi tệ nhất đang đến với mình. Vì sau cú va chạm này cuộc sống trên trái đất sẽ dần dần bị hủy diệt.

Sự đổ bộ của thiên thạch khổng lồ vào trái đất là nguyên nhân chấm dứt sự sống của loài khủng long.
Năm 2012, một nhóm 41 nhà khoa học gồm các chuyên ngành như khảo cổ, hóa địa chất, vật lý địa chất, mô hình hóa khí hậu đến từ châu Âu, Canada, Mexico, Mỹ và Nhật Bản đã tổng kết dữ liệu họ thu thập được trong suốt 20 năm qua về dấu vết một vụ rơi TT khổng lồ đường kính 15km được phát hiện trên lãnh thổ Mexico, có niên đại trùng với thời gian xảy ra sự kiện kinh hoàng đã chấm dứt 160 triệu năm thống trị của loài khủng long trên Trái Đất. Cùng thời gian này trên vùng đất ngày nay là cao nguyên Decan của Ấn Độ cũng xảy ra những đợt phun trào không ngừng của núi lửa. Cả vụ rơi TT lẫn các đợt phun trào của núi lửa đều có thể che lấp ánh sáng mặt trời, làm nhiệt độ trên Trái Đất lạnh đi và dẫn đến sự hủy diệt của nhiều loài sinh vật.
Người ta vẫn chưa chắc điều gì đã gây ra sự kiện tuyệt chủng Trias - Jura cuối kỷ Tam Điệp. Các nhà khoa học dự đoán, một hiện tượng phun trào núi lửa lớn đã xảy ra. Tuy nhiên gần đây, các nghiên cứu đã chỉ ra khá chính xác khoảng thời gian cuộc tuyệt chủng diễn ra và vụ va chạm của sao băng tạo nên hồ Manicouagan (Canada). Bằng chứng này chứng minh, có thể chính vụ va chạm là nguyên nhân trực tiếp khơi mào cuộc tuyệt chủng này.
Sự kiện tuyệt chủng đã loại bỏ nhiều loài động vật lớn trên Trái đất, tạo điều kiện cho khủng long thống trị hành tinh suốt kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng (Creta). Khủng long làm chủ toàn bộ mặt đất, trong khi đó các vùng nước ngọt là địa phận của tổ tiên loài cá sấu ngày nay (thuộc lớp phụ thằn lằn), nhóm thằn lằn cổ rắn và thằn lằn cá trở thành bá vương biển cả.
Tuy nhiên, khi thời đại của bò sát đang vô cùng thịnh vượng thì Trái đất gặp thảm họa tiếp theo - cuộc đại tuyệt chủng Creta – Paleogen khiến khoảng 17% số họ, 50% số chi và 75% số loài đã bị tuyệt chủng sau biến cố này.
Những tưởng những đại họa từ triệu triệu năm trước chẳng liên quan đến cuộc sống ngày nay. Năm 2011, Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đã xác định một thiên thạch dài khoảng 140m mang tên TT 2011 AG5 có thể va chạm với trái đất của chúng ta vào ngày 5/2/2040. Thiên thạch đã được theo dõi bởi nhóm nghiên cứu của Liên hợp quốc về các vật thể gần Trái đất (NEOs). Nếu nó đâm vào một thành phố trên trái đất có thể giết chết hàng triệu người, nhưng loài người sẽ không bị diệt vong.
Chưa hết mối lo về TT 2011 AG5 thì nhân loại tiếp tục nhận tin không vui từ các chuyên gia TT đến từ Đại học Tennessee (Mỹ) về một TT khổng lồ dự kiến sẽ va chạm với trái đất vào ngày 16/3/2880 và được cho là có thể xóa sổ toàn bộ loài người. Các chuyên gia hiện đang tìm cách để ngăn chặn nó. Khối TT này có số hiệu 1950 DA lần đầu được phát hiện vào năm 1950. Hiện nó đang di chuyển về phía trái đất với tốc độ 15km/giây, dự kiến nó có thể sẽ đâm vào Đại tây Dương với vận tốc 61.000km/h, va chạm với trái đất với lực tương đương với 44.800 tấn thuốc nổ TNT và xác suất xảy ra va chạm là 0.3%.
Tuy nhiên trong thực tế nhiều dự đoán va chạm của TT với trái đất đã không xảy ra, dù trước đó các dự đoán này được đề cập rất ghê gớm.
Nguyễn Gia- Nguyễn Sen
Theo số liệu thống kê của NASA, có khoảng 19.000 thiên thạch có kích thước từ 100-1.000m đang bay trong khu vực cách Trái đất 193 triệu km. Những thiên thạch này có thể phá hủy một khu vực rộng bằng thành phố khi đâm vào Trái đất.
Nên xem
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh
Tin khác
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV 01/01/2026 08:08
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:03
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:01
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07