Huy động mọi nguồn lực, hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 đúng tiến độ

Chứng kiến lễ khởi công Dự án đường Vành đai 4, người dân đều bày tỏ niềm phấn khởi và đặt kỳ vọng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền Dự án sẽ đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, mang lại nhiều thuận lợi cho các địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sau 1 năm 9 ngày, Hà Nội đạt trên 84% tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Người dân phấn khởi Dự án đường Vành đai 4 sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển "Vượt nắng thắng mưa", thực hiện "3 ca 4 kíp" đảm bảo tiến độ triển khai Dự án đường Vành đai 4

Người dân đồng lòng

Dự án đường Vành đai 4 có khoảng 1,4km chạy qua địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai diện tích thu hồi khoảng 14ha. Qua các kênh thông tin đại chúng, người dân trên địa bàn xã đã hiểu, ủng hộ chủ trương do đó đồng tình phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân, đến nay công tác giải phóng mặt bằng của xã đạt trên 95%.

Huy động mọi nguồn lực, hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 đúng tiến độ
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Dự án tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 (km45+700 lý trình Vành đai 4) với trục phía Nam tỉnh Hà Tây.

Bên lề Lễ khởi công tại điểm cầu xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, trò chuyện với người dân, chúng tôi nhận thấy họ đều hiểu rõ về những lợi ích khi tuyến đướng Vành đai 4 được triển khai. Do đó, mặc dù vẫn còn một số trăn trở nhưng đa số họ đều đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án.

“Dự án đường Vành đai 4 là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh, thành là niềm mong đợi bấy lâu của người dân. Chúng tôi ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước, chỉ mong thành phố quan tâm có cơ chế đền bù hỗ trợ phù hợp, có lợi nhất cho người dân để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Liên, thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng bộc bạch.

Bày tỏ niềm phấn khởi khi Dự án đường Vành đai 4 chính thức được khởi công, bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng cho biết: Kể từ khi có chủ trương đường Vành đai 4 đi qua, không chỉ bà mà toàn thể người dân trong thôn đều rất phấn khởi và mong đợi. Bởi lẽ, Dự án không chỉ mở mang về đường giao thông mà còn giúp thay đổi bộ mặt nông thôn hiện đại hơn. Trong khi đó, hiện nay nhiều cánh đồng, ruộng cấy bị bỏ hoang vì năng suất thấp, người dân bỏ đi làm việc khác có thu nhập cao hơn.

Chỉ tay về phía khu đất, nơi gia đình bà góp khoảng 2 sào đất nông nghiệp phục vụ Dự án, bà Thanh nở nụ cười tươi, hồ hởi chia sẻ: “Khi có Dự án Vành đai 4 đi qua và được sự tuyên truyền, vận động của Đảng, chính quyền địa phương xã, huyện và Thành ủy, người dân chúng tôi hết sức đồng thuận. Trong quá trình triển khai Dự án, một trong những vấn đề tưởng là khó đó là việc di dời mộ chí của các gia đình, tuy nhiên, với người dân thôn Phượng Mỹ, sau khi được tuyên truyền, vận động người dân chấp hành ngay. Thậm chí, nhiều người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước nhưng cũng sẵn sàng làm công tác di dời mộ.

Trong quá trình di dời mộ, người dân nhận được sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương. Cụ thể như, các cấp chính quyền rất chu đáo trong việc làm các thủ tục tâm linh, mời thầy về cúng cầu siêu, cầu an cho các vong linh; qua đó, tạo sự an tâm cho người dân trong quá trình di dời mộ, cũng như tạo sự đồng thuận chung với kế hoạch triển khai Dự án của địa phương”.

Huy động mọi nguồn lực, hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 đúng tiến độ
Tập trung nguồn lực để Dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng Dự án

Ông Nguyễn Bá Hà - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng cho biết, đến nay người dân đã nhận tiền đền bù đất đạt hơn 95%, hiện giờ chỉ còn 20 hộ dân vướng mắc về nguồn gốc đất, đang kiểm đếm.

“Tại thôn Phượng Mỹ, không ít hộ gia đình kinh tế còn khó khăn do địa phương không có nghề phụ, thu nhập chủ yếu từ canh tác nông nghiệp và đi làm thuê nhưng họ đều rất cố gắng lo kinh phí di dời mộ kịp thời, ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Thôn có trên 7ha đất phải giải phóng mặt bằng của 292 hộ, trong đó có hơn 300 ngôi mộ. Chúng tôi phải họp các ban ngành đoàn thể, vận động, gửi tài liệu tuyên truyền tới từng nhà cho người dân hiểu. Việc di chuyển mộ ban đầu người dân cũng không đồng tình sau rồi họ đã thay đổi và chủ động di dời ủng hộ Dự án”, ông Hà chia sẻ.

Huy động mọi nguồn lực, hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 đúng tiến độ
Ông Lê Duy Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng chia sẻ bên lề lễ khởi công.

Chia sẻ về công tác giải phóng mặt bằng triển khai Dự án, ông Lê Duy Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng cho hay: Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn trong quá trình di chuyển mộ bởi theo duy tâm, người dân chỉ chuyển mộ vào thời điểm Đông chí nhưng khi được tuyên truyền người dân đã đồng thuận di chuyển mộ; diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã chưa được dồn ô, đổi thửa, còn manh mún do vậy công tác kiểm đếm gặp khó khăn… nhưng được sự tuyên truyền, sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị chức năng người dân đều đồng thuận, phối hợp để Dự án được thực hiện theo đúng tiến độ.

“Trước đây, xã Mỹ Hưng là một vùng khó khăn, người dân thuần nông, khi tuyến đường Vàng đai 4 hoàn thành đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Hệ thống giao thông phát triển sẽ mở ra sự liên kết vùng giữa các tỉnh, thành phố, thu hút các nhà đầu tư. Người dân địa phương đều kỳ vọng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền Dự án sẽ đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, mang lợi nhiều thuận lợi cho các địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng kỳ vọng.

Huy động tốt nhân, vật lực đảm bảo hoàn thành Dự án đúng tiến độ

Không chỉ những người dân ở các địa phương có Dự án đường Vành đai 4 đi qua hồ hởi, đặt kỳ vọng vào tuyến đường Vành đai 4 mà đơn vị thi công, những công nhân trực tiếp thực hiện thi công Dự án cũng phấn khởi, đặt quyết tâm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ.

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) khẳng định: “Với tinh thần làm việc “tận tâm vì giá trị thật” của tất cả các cán bộ, nhân viên, các nhà thầu thi công, tư vấn, VINACONEX cam kết sẽ huy động tối đa các nguồn lực về nhân sự, tài chính, trang thiết bị máy móc, áp dụng các biện pháp thi công hiện đại nhất để hoàn thành phần việc được giao.

Tổng công ty VINACONEX cam kết sẽ triển khai dự án đảm bảo chất lượng, mỹ quan, an toàn và vượt tiến độ hợp đồng, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2025 để đưa vào khai thác sử dụng kịp thời nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội - Vùng Thủ đô Hà Nội”.

Huy động mọi nguồn lực, hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 đúng tiến độ
Ông Đoàn Viết Thắng, Chỉ huy trưởng công trường Gói xây dựng số 10 Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng chia sẻ tại lễ khởi công.

Cùng chung sự quyết tâm, ông Đoàn Viết Thắng, Chỉ huy trưởng công trường Gói xây dựng số 10 Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng chia sẻ: “Đây là Dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi rất tự hào, phấn khởi khi được tham gia thực hiện thi công Dự án. Để Dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt nhất, chúng tôi quán triệt cán bộ, nhân viên làm việc với tinh thần “Đoàn kết - Chủ động - Đột phá”. Chúng tôi đã tập hợp nhân lực, máy móc, các điều kiện tốt nhất để thực hiện thi công Dự án. Trong quá trình triển khai có thể sẽ gặp phải một số khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm sẽ khắc phục mọi khó khăn, huy động cán bộ, nhân viên làm việc tích cực để hoàn thành Dự án đúng tiến độ”.

Là công nhân lao động đã tham gia rất nhiều công trình do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị thi công, tuy nhiên được là một trong những công nhân tham gia thi công Dự án đường Vành đai 4, anh Lò Văn Minh, công nhân Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị bày bỏ niềm vui, háo hức và sự quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi công việc.

“Đây không chỉ là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô Hà Nội mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, tạo liên giữa các vùng trọng điểm với thành phố Hà Nội, tôi không nghĩ Dự án được triển khai nhanh chóng và tạo sức lan tỏa, háo hức đến đông đảo người dân tại các vùng có Dự án đi qua. Là người lao động làm việc trực tiếp tại công trường, chúng tôi sẽ nỗ lực làm hết trách nhiệm, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho Dự án”, anh Minh bày tỏ.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn Thủ đô, với mục tiêu bảo đảm để nhân dân đón năm mới vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đồng thời chăm lo thiết thực đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng yếu thế, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự và tạo khí thế thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của năm 2026.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động