Hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2024

(LĐTĐ) Chủ đề của Ngày thế giới rửa tay với xà phòng năm 2024 là "Rửa tay với xà phòng - Tại sao lại quan trọng" với mục đích truyền thông tới đông đảo người dân, cộng đồng về tầm quan trọng của rửa tay với xà phòng; đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành cùng phối hợp hơn nữa để đảm bảo đạt được các mục tiêu về vệ sinh tay và cùng hành động để lan tỏa rộng rãi thói quen vệ sinh tay thường xuyên, góp phần phòng, chống dịch bệnh.
Thành phố Hà Nội hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2019 Ba Vì: Diễn tập tiếp nhận, điều trị người bệnh nhiễm Covid-19 Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững

Đây là những thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng có chủ đề "Rửa tay với xà phòng - Tại sao lại quan trọng", do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức vừa qua, tại Đà Nẵng.

Hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2024
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại lễ mít tinh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc vệ sinh tay trong công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng, cũng như phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế.

Thông qua buổi lễ phát động, Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, hội phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp và cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về lợi ích và hiệu quả của việc rửa tay với xà phòng trong phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh việc giáo dục vệ sinh, rửa tay với xà phòng trong trường học cho các em học sinh; bảo đảm cung cấp, bố trí đầy đủ chỗ rửa tay, nước sạch, xà phòng để mọi người có điều kiện thực hành rửa tay thường xuyên; cần có các giải pháp đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho sinh hoạt, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Y tế, UBND các địa phương, cũng như sự đồng hành của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe toàn dân nói chung, và hướng dẫn thực hành vệ sinh nói riêng, trong đó, đặc biệt quan tâm tới đối tượng là phụ nữ và trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ về Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" và gia đình "5 có 3 sạch" do các cấp hội triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Tiêu chí "3 sạch" của Cuộc vận động đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và đã được đưa vào tiêu chí 17.8 và 18.7 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm hướng tới việc thay đổi nhận thức, hành vi của phụ nữ và cộng đồng.

Với thông điệp "Gia đình 3 sạch - bắt đầu từ rửa tay với xà phòng", Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức trong đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và kỹ năng thực hành rửa tay với xà phòng trong cộng đồng, xuất phát từ mỗi thành viên trong gia đình.

Qua đó, góp phần chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia đình, cộng đồng và sớm đạt được các tiêu chí về "3 sạch" trong chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. "Gia đình 3 sạch – bắt đầu từ rửa tay với xà phòng" là mô hình thực hành thiết thực nhất của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2024 và nhiều năm tiếp theo.

Hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2024
Các đại biểu tham dự mít tinh thực hiện nghi thức rửa tay với xà phòng.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững - Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam cho biết, là một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, trong gần 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Unilever luôn tiên phong cam kết đồng hành dài hạn trong việc cải thiện sức khỏe và điều kiện vệ sinh cho người dân.

Đến nay, Unilever Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tiếp cận và hỗ trợ hơn 22 triệu người dân trên toàn quốc được giáo dục về rửa tay với xà phòng, vệ sinh môi trường sống, nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Không dừng lại ở đó, trong năm 2024, Unilever cùng Lifebuoy đã và đang tích cực triển khai thêm nhiều hoạt động góp phần hiện thực hóa mục tiêu Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn như chuỗi Tọa đàm "Phòng bệnh mùa hè - Bé khỏe mạnh, không lỡ hè vui", chương trình "Khám chữa bệnh cộng đồng và Giáo dục về rửa tay với xà phòng đúng cách" tại 30 tỉnh, thành phố; gửi tặng hơn 20.000 sản phẩm với tổng giá trị 2 tỷ đồng để hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 5 tỉnh miền Bắc; thực hiện sáng kiến truyền thông "Đồng hành cùng phụ nữ xây dựng gia đình 3 sạch - Lifebuoy Sạch khuẩn về làng"...

Thời gian tới, Unilever cam kết tiếp tục đồng hành và hợp tác toàn diện cùng Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đối tác địa phương để triển khai các sáng kiến mới đột phá hơn, thiết thực và hiệu quả.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội

Thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Ngày 16/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Khai mạc Triển lãm ảnh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024

Khai mạc Triển lãm ảnh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khai mạc Triển lãm trưng bày hình ảnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.
Bảo đảm an toàn cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô

Bảo đảm an toàn cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện các mặt công tác PCCC&CNCH.
Kinh tế huyện Mỹ Đức tiếp tục phát triển ổn định

Kinh tế huyện Mỹ Đức tiếp tục phát triển ổn định

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức vừa tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai văn bản hướng dẫn Đại hội các chi đảng bộ cấp cơ sở.
TP.HCM: Chi hơn 76.600 tỷ đồng cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

TP.HCM: Chi hơn 76.600 tỷ đồng cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

(LĐTĐ) Dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2021 - 2024 là 76.626 tỷ đồng.
Trên 136,9 tỷ đồng triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo trong năm học 2023 - 2024

Trên 136,9 tỷ đồng triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo trong năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, tổng trị giá các hoạt động cứu trợ nhân đạo đã triển khai trong năm học 2023 - 2024 đạt trên 136,9 tỷ đồng, trợ giúp cho 192.169 lượt người.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 178 cán bộ nữ tiêu biểu

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương 178 cán bộ nữ tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 16/10, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương 178 cán bộ nữ tiêu biểu của ngành Y tế Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024).

Tin khác

Cận kề cửa tử do uống nước kiềm chữa bệnh

Cận kề cửa tử do uống nước kiềm chữa bệnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc, khó thở, thậm chí hôn mê, bất tỉnh do uống loại nước được quảng cáo là "nước" chữa bách bệnh. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cận kề cửa tử...
Huyện Đan Phượng khẳng định, không có trường hợp học sinh bị ngộ độc do uống sữa

Huyện Đan Phượng khẳng định, không có trường hợp học sinh bị ngộ độc do uống sữa

(LĐTĐ) Gần đây trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin nhiều học sinh ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) bị đau bụng, ngộ độc nghi ngờ do uống sữa tại trường học…
Hà Nội ghi nhận thêm 21 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 21 ổ dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Tuần qua (từ ngày 4/10 đến 11/10), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 21 ổ dịch sốt xuất huyết, giảm 2 ổ dịch so với tuần trước đó. Cộng dồn năm 2024 ghi nhận 227 ổ dịch. Hiện, còn 39 ổ dịch đang hoạt động.
Đảm bảo an toàn trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi

Đảm bảo an toàn trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi

(LĐTĐ) Từ ngày 14/10, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2024. Tại mỗi điểm tiêm, việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế đặt lên hàng đầu.
Hà Nội: Chính thức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi

Hà Nội: Chính thức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi

(LĐTĐ) Hôm nay (14/10), Hà Nội chính thức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn Thành phố năm 2024. Nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng cho chiến dịch, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức, triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng tại các quận, huyện, thị xã.
Nhiều trẻ mắc bệnh hiểm nghèo được hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan

Nhiều trẻ mắc bệnh hiểm nghèo được hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan

(LĐTĐ) Ghép gan trẻ em là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất của ghép tạng, đòi hỏi khắt khe về chuyên môn. Với 66 ca ghép gan cho trẻ em, trong đó có 48 ca tự chủ hoàn toàn về kỹ thuật, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam.
Triển khai bệnh án điện tử phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân

Triển khai bệnh án điện tử phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân

(LĐTĐ) Hôm nay (12/10), Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn tổ chức hội nghị thẩm định bệnh án điện tử (EMR) . Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam làm Chủ tịch hội đồng thẩm định.
Khẩn trương điều tra dịch tễ vụ ngộ độc ở Trường THPT Lê Quý Đôn

Khẩn trương điều tra dịch tễ vụ ngộ độc ở Trường THPT Lê Quý Đôn

(LĐTĐ) Ngày 11/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát và điều trị cho những học sinh có triệu chứng ngộ độc tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3). Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố phối hợp Sở An toàn thực phẩm Thành phố và Trường THPT Lê Quý Đôn tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự.
Cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh

Cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh

(LĐTĐ) Hội thi Tay nghề khối điều dưỡng năm 2024 là dịp để các điều dưỡng/kỹ thuật viên/nữ hộ sinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trau dồi về kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử; đồng thời là cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chăm sóc toàn diện người bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện.
Người phụ nữ U50 sinh con sau 21 năm hiếm muộn

Người phụ nữ U50 sinh con sau 21 năm hiếm muộn

(LĐTĐ) 21 năm hiếm muộn do chứng suy thoái buồng trứng nặng, từng chạy chữa thuốc nam, thuốc bắc vô vọng, từng làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thất bại, cuối cùng chị Nguyễn Thanh Hương (45 tuổi) cũng đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Xem thêm
Phiên bản di động