Hưng Yên vững tin trở thành cực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên vươn mình

Từ “mảnh đất” thuần nông, người dân cả nước thường biết đến với đặc sản nhãn lồng, gà đông tảo... 5 năm qua, Hưng Yên đã đẩy nhanh việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đến hiện tại vươn lên thành địa phương đứng thứ 4 cả nước về tổng thu ngân sách Nhà nước chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Đây là minh chứng sinh động về một Hưng Yên năng động, đổi mới sẵn sàng tâm thế bước vào nhiệm kỳ mới phát triển đột phá và bền vững.
Hưng Yên - Thái Bình cùng viết "câu chuyện" tương lai Tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I

Trong nhiệm kỳ qua (2020 - 2025), dù có đến gần 1/3 quãng thời gian phải chống chọi với đại dịch Covid-19 cũng như sự biến động khó lường của thương mại quốc tế; thiên tai, bão lũ, song với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để lãnh đạo tỉnh tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong đó có nhiều thành tựu ấn tượng và một số lĩnh vực tạo được bước đột phá, góp phần tạo đà phát triển, nâng tầm thế và lực của tỉnh Hưng Yên trên “bản đồ” kinh tế đất nước.

Hưng Yên vững tin trở thành cực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên vươn mình
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I đưa ra các giải pháp đột phá để đưa Hưng Yên (sau hợp nhất) trở thành cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Hồng; trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, hướng biển (Ảnh báo Hưng Yên)

Tính chung, giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 9,17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chung của cả nước (6,3%/năm), xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; tổng thu ngân sách địa phương xếp thứ 8/34; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội xếp thứ 7/34; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân (10,45%/năm), xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 328.283 tỷ đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 74.432 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đề ra.

Tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều tiến bộ về cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng dịch vụ công, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tích cực xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, thân thiện và phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đạt được bước tiến dài về nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh Hưng Yên (cũ) năm 2024 đứng thứ 10/63, tăng 43 bậc so với năm 2020; chỉ số SIPAS xếp thứ 8/63). Nhờ đó, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số lượng dự án đầu tư cấp phép mới tăng mạnh, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao với vốn đầu tư từ vài trăm triệu USD đến vài tỷ USD, tạo nguồn lực lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hưng Yên vững tin trở thành cực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên vươn mình
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ qua Hưng Yên đã có bước đột phá về kết cấu hạ tầng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. 9 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên xếp thứ 4 về thu ngân sách Nhà nước (Ảnh Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh)

Trong giai đoạn 2021 - 2025, có 14.186 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 200.199 tỷ đồng, tăng 47,63% về số doanh nghiệp và 126,89% về vốn đăng ký; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 269.993 tỷ đồng, gấp gần 2,38 lần so với giai đoạn 2016 - 2020; thu hút được 912 dự án đầu tư trong nước và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 368.194 tỷ đồng và 10 tỷ USD (tổng số tương đương khoảng 24,5 tỷ USD), chiếm tương đương gần 60% tổng số vốn đầu tư đăng ký lũy kế đến cuối tháng 6/2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 636.304 tỷ đồng, tăng 1,67 lần so với năm 2020. Nhờ nguồn thu ngân sách địa phương tăng nhanh, tỉnh có điều kiện tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh điều chỉnh tăng nhiều lần, đạt tổng vốn đầu tư công 152.155 tỷ đồng, mức lớn nhất từ trước đến nay và gấp 3,92 lần so với giai đoạn 2016 - 2020.

Tỉnh Hưng Yên tập trung đầu tư và tạo chuyển biến mang tính đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ, đô thị, nông thôn, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, hạ tầng số, viễn thông, điện, nước, thủy lợi, nhất là hạ tầng giao thông, các trục giao thông đầu mối, trọng điểm, tuyến giao thông huyết mạch trong tỉnh, kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, duyên hải Bắc Bộ.

Hạ tầng đô thị phát triển nhanh cùng với quá trình tăng tốc đô thị hóa và triển khai các dự án khu đô thị lớn, hiện đại, sinh thái; phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp góp phần quan trọng cải thiện điều kiện nhà ở, chất lượng hạ tầng đô thị. Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã xây dựng được gần 9,18 triệu m2 diện tích sàn nhà ở thương mại và 1.500 căn nhà ở xã hội với diện tích 81.148m2. Nhiều dự án đô thị đã được triển khai, tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân…

Hưng Yên vững tin trở thành cực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên vươn mình
Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy mạnh chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, trong đó lấy kinh tế biển, hướng biển là một trong những bước đột phá chiến lược.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng, tạo đà, tạo thế phát triển trong giai đoạn tới, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng và cơ đồ, triển vọng tươi sáng của tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung ưu tiên tạo lập đồng bộ các yếu tố nền tảng cơ bản của nền công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh và kinh tế biển mạnh.

Để đạt được mụa tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tỉnh Hưng Yên cần quán triệt và kiên định 5 quan điểm phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 trụ cột phát triển kinh tế nhanh, bền vững, 3 đột phá chiến lược, 5 động lực và 4 nhóm giải pháp chủ yếu thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và tầm nhìn Trong đó, tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững là: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng số và hệ thống giao thông; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ.

Từ thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I (2025 - 2030) sau hợp nhất sẽ là cơ hội để biến mục tiêu thành hiện thực, đưa Hưng Yên thành cực tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Hồng để cùng cả nước vững vàng tâm thế bước vào kỷ nguyên vươn mình vì đất nước thịnh cường.

"Kinh tế Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững dựa trên “bộ ngũ” động lực là: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất; phát huy giá trị truyền thống văn hóa và con người Hưng Yên; đô thị hóa cùng với phát triển kinh tế đô thị; phát triển khu kinh tế ven biển".

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa

Hà Lê

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động