Hưng Yên: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển

(LĐTĐ) “Tạo môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh, bình đẳng, minh bạch; thường xuyên lắng nghe, thấu hiểu, đối thoại, trao đổi và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và xây dựng quan hệ đối tác bền vững, không ngừng củng cố niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của doanh nghiệp”. Đây là thông điệp mà lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gửi tới cộng đồng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Hưng Yên: Thu ngân sách Nhà nước đã vượt dự toán giao cả năm Hưng Yên: Tăng 14 bậc xếp hạng chỉ số chuyển đổi số Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày 13/10, tại thành phố Hưng Yên, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Hưng Yên: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (Ảnh:P.Đăng/HY)

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, nhờ vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự năng động trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp, đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 14 nghìn doanh nghiệp được thành lập và hoạt động; hơn 2 nghìn dự án đầu tư trong và ngoài nước. Riêng 9 tháng năm 2022, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 10,41% (kế hoạch năm 2022 tăng 7%). Cơ cấu kinh tế chủ yếu công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4.800 triệu USD, tăng 21,5% so cùng kỳ năm 2021, đạt 85,7% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.830 triệu USD, tăng 4,5% so cùng kỳ năm 2021... Những thành tích đã đạt được là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trước những biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua đã khẳng định khả năng chống đỡ và tính tự cường của các doanh nghiệp trong tỉnh, Hưng Yên đang đứng trước cơ hội lớn để đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, văn hiến, hiện đại, giàu đẹp như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Hưng Yên: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (bên trái) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty Cổ phần Tiến Hưng. (Ảnh: P.Đ-HY)

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đoàn kết, hợp tác, phát huy bản lĩnh, trí tuệ vượt qua mọi khó khăn; biến thách thức thành cơ hội, động lực phát triển. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt với điều kiện kinh doanh thay đổi nhanh với nhiều yếu tố khó lường; mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư, kinh doanh an toàn, hiệu quả để tạo nhiều việc làm ổn định và đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, phải luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia, đóng góp xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, hành động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên phản ánh, kiến nghị với chính quyền về những khó khăn, vướng mắc, bất cập và giải pháp xử lý về cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, chất lượng phục vụ, đạo đức, thái độ của cán bộ, công chức.

Đặc biệt, chính quyền các cấp cần quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân, chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công; tạo môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh, bình đẳng, minh bạch; thường xuyên lắng nghe, thấu hiểu, đối thoại, trao đổi và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và xây dựng quan hệ đối tác bền vững, không ngừng củng cố niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của doanh nghiệp…

L.H

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động