Hơn 1.500 vận động viên tham gia chung kết Giải chạy Báo Hànộimới 2023

(LĐTĐ) Ngày 30/9, tại đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023.
Hơn 1.500 vận động viên tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 Huyện Thanh Trì: 400 vận động viên thi Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 48

Tham gia cuộc thi chung kết giải chạy có sự góp mặt của trên 1.500 vận động viên, trong đó, có trên 1.200 vận động viên đến từ các khối quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, lực lượng vũ trang của Hà Nội.

Các vận động viên tham gia 12 nội dung thi đấu ở các cự ly gồm: 1.750m nam, nữ Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông khối quận, huyện, thị xã (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); 1.750m nữ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nam Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới năm 2023
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc Giải chạy Báo Hà Nội Mới 2023.

Ở nội dung chạy nâng cao dành cho vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố, các vận động viên sẽ tranh tài ở nội dung 5.250m nữ; 8.750m nam (5 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 còn có khoảng 150 người nước ngoài đến từ 20 nước thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đăng ký tham gia chạy và ký cờ hòa bình.

Phát biểu khai mạc giải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trong không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 24 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tặng danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình", UBND Thành phố long trọng tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023.

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới năm 2023
Các đại biểu chạy hưởng ứng Giải chạy.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà, sau 47 mùa giải, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng điền kinh Việt Nam qua số lượng người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở, số lượng các lực lượng tham dự Chung kết đều tăng hơn nhiều so với các kỳ giải trước. Điều này cho thấy sự nâng tầm cả về chất lượng và quy mô của giải đấu, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của giải đấu đầy ý nghĩa này.

"Đặc biệt, tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 hôm nay, từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, chúng ta cùng nhau ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu nhằm góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp", Phó Chủ tịch UBND Thành phố chia sẻ thêm.

Sau phần chạy hưởng ứng của các đại biểu đã diễn ra nội dung thi đấu đầu tiên là chạy 1.750m nam trung học cơ sở (1 vòng hồ) với giải Nhất thuộc về vận động viên Lương Đức Trung (đội Nam Từ Liêm). Tiếp theo là nội dung chạy 1.750m nữ trung học cơ sở (1 vòng hồ), giải Nhất là vận động viên Ly Ngọc Hà (đội Nam Từ Liêm). Kết quả đồng đội khối Trung học Cơ sở, Nhất đội Đông Anh nội dung nữ; Nhất đội Gia Lâm nội dung nam; Nhất đội Đông Anh nội dung toàn đoàn.

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới năm 2023
Lãnh đạo Báo Hà Nội Mới trao giải nội dung nữ khối đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp , dạy nghề.

Ở nội dung người nước ngoài, các vận động viên nam thi đấu nội dung chạy 3.500m, tương đương 2 vòng hồ. Các vận động viên nữ thi đấu nội dung 1.750m (1 vòng hồ). Vận động viên Tobin Tarman (Trường UNIS) giành giải Nhất nam; vận động viên Christine Mitchell (Trường UNIS) giành giải Nhất nữ.

Nội dung nam, nữ nâng cao mở rộng, các vận động viên nam thi đấu cự ly 8.750m (5 vòng hồ); các vận động viên nữ thi đấu cự ly 5.250m (3 vòng hồ). Có 100 vận động viên thuộc 12 đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành tranh tài gồm: Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Trường Đại học Thủ đô, Hà Nội, Hải Dương, Sơn La, Hà Nam, Bắc Giang. Kết quả chung cuộc: Vận động viên Trần Văn Đảng (Hà Nội) giành giải Nhất nội dung nam; vận động viên Nguyễn Thu Quyên (Thái Bình) nhất nội dung nữ. Kết quả đồng đội nội dung nâng cao mở rộng: Thái Bình giành Nhất nữ mở rộng; Hà Nội giành Nhất nam mở rộng; Thanh Hóa giành Nhất toàn đoàn khối mở rộng.

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới năm 2023
Các vận động viên tham gia Giải.

Nội dung khối Lao động sản xuất và vũ trang, vận động viên Lê Thị Thanh Quỳnh (Tây Hồ) giành giải Nhất nữ thi đấu cự ly 3.500m (2 vòng hồ) và vận động viên Đinh Thanh Huệ (Tây Hồ) giành giải Nhất nam thi đấu cự ly 5.250m (3 vòng hồ).

Nội dung nam, nữ trung học phổ thông, vận động viên Trần Hồng Thúy (Nam Từ Liêm) giành giải Nhất nữ chạy 1.750m (1 vòng hồ); vận động viên Nguyễn Duy Đạt (Đông Anh) giành giải Nhất chạy 1.750m (1 vòng hồ). Kết quả đồng đội: Nhất cả nội dung nam và nữ đều thuộc về đội Nam Từ Liêm.

Nội dung nam, nữ khối đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, vận động viên Phạm Thị Hoa (Đại học Hà Nội) giành giải Nhất nữ thi đấu cự ly 1.750m (1 vòng hồ) và vận động viên Quảng Văn Trường (Học viện An ninh nhân dân) giành giải Nhất nam thi đấu cự ly 3.500m (2 vòng hồ). Đại học Bách Khoa giành vị trí đứng đầu ở cả 2 nội dung đồng đội nữ và toàn đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

Nestlé nỗ lực quảng bá hình ảnh cà phê Việt ra thế giới

(LĐTĐ) Nhằm quảng bá hình ảnh cà phê của Việt Nam ra thế giới, Nestlé Việt Nam vừa tổ chức một chuyến đi dành cho báo chí quốc tế đến các vườn cà phê canh tác theo mô hình bền vững NESCAFÉ Plan, nhà máy chế biến cà phê, và tìm hiểu văn hóa thưởng thức cà phê tại một số địa phương như tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
Vinh danh 79 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Vinh danh 79 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có công trình, giải pháp sáng tạo đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học và công nghệ; hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Khi hương ước phát huy hiệu quả

Khi hương ước phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Cùng với hệ thống pháp luật, hương ước, quy ước đang trở thành công cụ hữu hiệu để quản lý, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư trên địa bàn Thủ đô.
Nâng cao chất lượng sức khỏe học đường

Nâng cao chất lượng sức khỏe học đường

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, việc phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học (YTTH) là giải pháp quan trọng tạo nền tảng sức khỏe thể chất, tinh thần, giúp học sinh học tập tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Đảm bảo nơi ở an toàn cho người lao động

Đảm bảo nơi ở an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Việc Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ giúp đoàn viên, người lao động có nơi ở an toàn, yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
Sắp xét xử vụ cựu Cảnh sát Giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi

Sắp xét xử vụ cựu Cảnh sát Giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi

(LĐTĐ) Toà án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ đưa vụ án cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên ra xét xử vào ngày 26/12.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về dạy thêm, học thêm và bạo lực học đường?

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về dạy thêm, học thêm và bạo lực học đường?

(LĐTĐ) Chiều 6/112, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ quan điểm liên quan đến vụ việc học sinh ném dép vào giáo viên tại tỉnh Tuyên Quang và vấn đề dạy thêm, học thêm.

Tin khác

Hà Nội sẽ báo với Thủ tướng việc đấu giá 3 điểm mỏ cát trước ngày 15/12

Hà Nội sẽ báo với Thủ tướng việc đấu giá 3 điểm mỏ cát trước ngày 15/12

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Văn phòng UBND Thành phố đang đôn đốc các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả toàn bộ quá trình giám sát, đánh giá trữ lượng mỏ, việc lập hồ sơ đấu giá 3 điểm mỏ cát Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu, Liên Mạc để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2023.
Quận Bắc Từ Liêm: Hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp

Quận Bắc Từ Liêm: Hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp

(LĐTĐ) Nhận thức việc cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, công tác này luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Bắc Từ Liêm quan tâm. Các nội dung CCHC được thực hiện đồng bộ, kỷ luật kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
Đối thoại để gỡ vướng thủ tục hành chính

Đối thoại để gỡ vướng thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về công tác cải cách thủ tục hành chính Nhà nước năm 2023, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tổ chức các buổi đối thoại, qua đó, kịp thời lắng nghe cũng như tháo gỡ các bất cập, vướng mắc trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.
Những “công trình” mang dấu ấn phụ nữ Thủ đô

Những “công trình” mang dấu ấn phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa của Hội Phụ nữ trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được triển khai thực hiện, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.
Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động để luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”, “tiêu biểu đi đầu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước.
Kỳ cuối: Khơi thông phát triển đảng viên nhằm củng cố khối đại đoàn kết trong tình hình mới

Kỳ cuối: Khơi thông phát triển đảng viên nhằm củng cố khối đại đoàn kết trong tình hình mới

(LĐTĐ) Là một quốc gia có lịch sử hào hùng; là “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố hòa bình”, xuyên suốt chiều dài của lịch sử Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mọi thành phần tôn giáo đều là bộ phận cấu thành của dân tộc Việt Nam, của Thành phố anh hùng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; bảo vệ và xây dựng Thủ đô để có cuộc sống bình yên cho học tập, lao động, sản xuất, thực hiện nghĩa vụ đức tin của mình (đồng bào theo các tôn giáo, trong đó có đồng bào công giáo). Vì vậy, vừa tăng cường sự đồng thuận, vừa “gỡ” cơ chế để kết nạp quần chúng ưu tú là đồng bào công giáo vào Đảng để tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô bình yên, văn hiến - văn minh - hiện đại là vấn đề cần quan tâm hơn nữa.
Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 liền 7 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên

(LĐTĐ) Khi nước nhà vừa Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (ngày 3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Người Việt Nam, dù theo tôn giáo, tín ngưỡng hay không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng có chung một dân tộc, đều là con cháu của dòng dõi Lạc Hồng. Do vậy, đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề tất yếu, là nhân tố quyết định thành công của cách mạng”. Đây cũng chính là quan điểm xuyên suốt của Đảng; của Đảng bộ Thành phố với đồng bào công giáo Thủ đô.
Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Thành phố duy trì và vận hành ổn định hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống hòm thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp; hệ thống thông tin báo cáo, triển khai cấp hơn 39 nghìn chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch điện tử.
Xem thêm
Phiên bản di động