Ngày hội việc làm UNETI năm 2023:

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 5.000 cơ hội việc làm

(LĐTĐ) Sáng nay (25/3), Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm UNETI năm 2023.
Hà Nội: Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm Tăng cường kết nối cung - cầu lao động Chuyên nghiệp trong quy trình, tạo thuận tiện tối đa cho người lao động
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 5.000 cơ hội việc làm
Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng (đứng giữa) trao chứng nhận cho đại diện các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại Ngày hội việc làm UNETI 2023. (Ảnh: HP)

Phát biểu tại Ngày hội, Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Trần Đức Cân, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho biết: Ngày hội việc làm là một hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm tạo cầu nối giới thiệu việc làm cho sinh viên, giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp uy tín; đồng thời góp phần đẩy mạnh việc phát triển hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp theo phương châm cùng kiến tạo cơ hội, cùng đồng hành, cùng phát triển.

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 5.000 cơ hội việc làm
Tiến sĩ Trần Đức Cân phát biểu tại Ngày hội việc làm UNETI 2023. (Ảnh: HP)

Tiến sĩ Trần Đức Cân nhấn mạnh, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, UNETI là trường đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, là một địa chỉ đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong Bộ Công Thương và giáo dục đại học Việt Nam. Trường vinh dự được đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật.

Đại diện LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết: Thực hiện chương trình công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng về đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động trong tình hình suy giảm kinh tế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất - kinh doanh có nhu cầu về lao động được trực tiếp tư vấn, hướng nghiệp và tuyển dụng lao động, đáp ứng kế hoạch sử dụng lao động của doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, LĐLĐ quận đã phối hợp với Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức “Ngày hội việc làm UNETI năm 2023”.

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 5.000 cơ hội việc làm
Bà Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại Ngày hội việc làm UNETI 2023. (Ảnh: HP)

“Chúng tôi mong muốn thông qua Ngày hội việc làm, LĐLĐ quận sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp trên địa bàn quận được đẩy mạnh các hoạt động liên kết, phối hợp với UNETI, một trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương với đa dạng ngành nghề đạo tạo về kinh tế và kỹ thuật, công nghệ... qua đó giúp nhà trường nghiên cứu, tăng cường tính ứng dụng của các chương trình đào tạo phù hợp đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế của người học và tiêu chí tuyển dụng lao động của doanh nghiệp”, bà Nguyễn Thị Kim Dung bày tỏ.

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 5.000 cơ hội việc làm
Đại diện LĐLĐ quận Hai Bà Trưng và Công đoàn Nhà trường thăm gian hàng của các đơn vị tham gia tuyển dụng tại Ngày hội. (Ảnh: HP)

Ngày hội có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp lớn, các viện nghiên cứu như: Tập đoàn FPT, Viện Công nghệ và chuyển đổi số, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, Công ty TNHH Canon Việt Nam… với gần 5.000 vị trí công việc ngành kinh tế, kỹ thuật.

Tại sự kiện, trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Bộ phận nhân sự Khách sạn Du Parc Hà Nội (Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza) cho biết: “Chúng tôi chủ yếu tuyển dụng nhân viên cho khối khách sạn, nhà hàng, cụ thể là những vị trí như nhân viên chăm sóc khách hàng, kế toán, kỹ thuật tòa nhà, phụ trách hành lý,… Tại Ngày hội việc làm hôm nay, chúng tôi mong muốn tìm được các em sinh viên có thể làm thời vụ các vị trí như phục vụ tiệc, phục vụ nhà hàng và nhận các em sinh viên có nhu cầu thực tập để từ đó tạo nguồn cho tương lai”.

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 5.000 cơ hội việc làm
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Bộ phận nhân sự Khách sạn Du Parc Hà Nội (Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza) hướng dẫn những sinh viên tham gia ứng tuyển. (Ảnh: HP)

Cùng chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thọ - Phụ trách cấp cao, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội cho biết: Đây là lần đầu tiên Công ty phối hợp với UNETI để tuyển dụng lao động. Qua sự kiện thấy rằng, công tác tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng của Nhà trường hết sức chu đáo và chuyên nghiệp. Đến với Ngày hội việc làm UNETI 2023, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn tuyển 10 cấp quản lý kinh doanh và 20 tư vấn tài chính chuyên nghiệp cho hệ thống của Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Thọ cũng cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng tuyển dụng được một đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp bài bản để đáp ứng cho thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển trong tương lai. Tôi hy vọng trong thời gian tới Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội nói riêng và Tổng Công ty Bảo Việt nói chung cùng với UNETI sẽ trở thành đối tác chiến lược trong vấn đề đào tạo, tuyển dụng những ứng viên tài chính chuyên nghiệp trong tương lai. Trường có Khoa Tài chính - Ngân hàng và có đào tạo chuyên ngành bảo hiểm, đây là nguồn cung lao động tốt, có chất lượng cho các công ty bảo hiểm”.

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 5.000 cơ hội việc làm
Đông đảo sinh viên tham gia ứng tuyển nhiều vị trí công việc. (Ảnh: HP)

Đến với Ngày hội việc làm UNETI 2023, bà Trương Thị Hạnh Nga - Bộ phận nhân sự Khách sạn Sunway Hotel Hanoi cho biết: “Đến với Ngày hội việc làm hôm nay, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí, nếu thấy phù hợp, các bạn sinh viên có thể tham gia ứng tuyển. Nếu các bạn sinh viên trúng tuyển, các bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp”.

Tại Ngày hội việc làm UNETI năm 2023 bên cạnh các gian hàng của hơn 100 nhà tuyển dụng, nhiều trò chơi hấp dẫn cũng đã được Ban tổ chức và các doanh nghiệp đưa ra, cùng với một sân khấu ngoài trời phục vụ các tiết mục biểu diễn văn hóa, văn nghệ, đã mang lại không khí sôi động, cuốn hút sinh viên tham gia.

Một số hình ảnh tại Ngày hội việc làm UNETI 2023:

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với khoảng 5.000 cơ hội việc làm
Hàng nghìn sinh viên tham dự Ngày hội việc làm UNETI năm 2023. (Ảnh: HP)
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với khoảng 5.000 cơ hội việc làm
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với khoảng 5.000 cơ hội việc làm
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với khoảng 5.000 cơ hội việc làm
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với khoảng 5.000 cơ hội việc làm
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với khoảng 5.000 cơ hội việc làm
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với khoảng 5.000 cơ hội việc làm
Rất đông sinh viên tham gia ứng tuyển tại gian hàng của các đơn vị tuyển dụng. (Ảnh: HP)
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với khoảng 5.000 cơ hội việc làm
Đại diện Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng và Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị tham gia tuyển dụng. (Ảnh: HP)
Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động