Hội Nhà báo thành phố Hà Nội làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

Chiều 16/5, Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội do Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội.
Báo Lao động Thủ đô tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Kiên Giang

Tiếp đoàn có Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cùng các đồng chí trong Bộ Chỉ huy.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang
Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bức tranh phong cảnh Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Huỳnh Văn Đông thông tin, Kiên Giang là tỉnh nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí chiến lược quan trọng; diện tích tự nhiên hơn 6.000km2; có đường biên giới trên bộ giáp Campuchia dài gần 50km; có vùng biển rộng hơn 63.000 km2, với hơn 140 hòn đảo.

Toàn tỉnh Kiên Giang có 27 thành phần dân tộc cùng sinh sống; dân số là 1.748.465 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 14,94%.

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang luôn phát triển, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 3,68%.

Tuy nhiên, theo Đại tá Huỳnh Văn Đông, mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Hộ nghèo chiếm tỷ lệ còn cao, mặt bằng dân trí thấp so với các dân tộc khác trong cộng đồng. Nhận thức về pháp luật của một bộ phận đồng bào còn hạn chế.

Đáng chú ý, tội phạm hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người, ngư dân ta sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép còn diễn ra, tình hình an ninh biên giới còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc

Đại tá Huỳnh Văn Đông cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình nội, ngoại biên, trên biển; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm; xác lập chuyên án, vụ án đấu tranh, tập trung triệt phá đường dây mua bán ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế khu vực biên giới; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Năm 2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội tổng trị giá 3,9 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 7 căn “Nhà đồng đội”, 2 căn nhà chính sách, 2 căn nhà “Tết quân dân năm 2023”; thực hiện hiệu quả Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”...

Đặc biệt trong thời gian cách ly do dịch bệnh Covid-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nuôi gà, trồng rau mang tận nhà tới hỗ trợ bà con nhân dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì 85 chốt, 4 tổ cơ động, 170 đồng chí tham gia tuần tra, chốt chặn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển đảo. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch được các Đồn Biên phòng đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang
Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Phú Mỹ

Trân trọng cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán chia sẻ, trong những ngày vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho Đoàn nhà báo thành phố Hà Nội đi tìm hiểu thực tế tại 2 Đồn Biên phòng Phú Mỹ và Tây Yên.

"Tại 2 đồn biên phòng, các phóng viên báo chí Hà Nội đã thu thập được nhiều tư liệu, có góc nhìn đa dạng, đầy đủ hơn về kết quả hoạt động, những khó khăn vất vả, sự hy sinh cống hiến thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhất là tại những Đồn Biên phòng giáp biên, nơi đầu sóng ngọn gió. Từ chuyến thực tế này, các phóng viên báo chí Hà Nội sẽ tiếp tục có các bài viết góp phần tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới...", Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cho biết.

Tại buổi thăm và làm việc, lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã trao tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bức tranh phong cảnh Hà Nội.

* Trước đó, trong 2 ngày (14-15/5), Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Tây Yên và Đồn Biên phòng Phú Mỹ; đồng thời trao các suất quà tới các em học sinh mà 2 Đồn Biên phòng này đang thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Trong hành trình, Đoàn cũng đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol (xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) và Mẹ Nguyễn Thị Nguyệt (xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động