Học sinh hào hứng trở lại trường, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch

Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại những địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, 2 của Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp. Ghi nhận chung, các đơn vị, trường học đều duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khẩn trương ổn định nền nếp dạy học với quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” năm học 2021-2022.
Chùm ảnh: Học sinh trở lại trường trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt Chuẩn bị cho học sinh đến trường học trực tiếp một cách an toàn Sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường an toàn

Đảm bảo an toàn

Với kinh nghiệm của nhiều lần “mở cửa” trường học để ứng phó linh hoạt với dịch Covid-19 thời gian vừa qua, các trường học trên địa bàn Thành phố đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, nghiêm túc các điều kiện để đón học sinh đi học trực tiếp an toàn.

Ghi nhận tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), Ban Giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên, nhân viên đã có mặt từ rất sớm để thực hiện nhiệm vụ. Công tác đo thân nhiệt được thực hiện ngay tại cổng vào, biển chỉ dẫn cùng thầy cô giáo cũng trực sẵn ở các lối đi để hướng dẫn học sinh lên lớp. Mọi công tác diễn ra nhuần nhuyễn, thuần thục bởi các bên đều đã được tập dượt và có sự chuẩn bị từ trước.

Học sinh hào hứng trở lại trường, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch
Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội do Giám đốc Trần Thế Cương dẫn đầu đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại Trường THPT Phan Đình Phùng.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Nhâm Huyền, toàn trường có hơn 1.950 học sinh. Với yêu cầu tổ chức cho học sinh toàn trường đi học trở lại thì việc làm thế nào để học sinh an toàn, phụ huynh yên tâm là vấn đề được nhà trường quan tâm nhất.

“Nhà trường đã lên kế hoạch rõ ràng để tạo tâm thế tốt đón học sinh toàn trường đi học trực tiếp, nhất là học sinh lớp 10 chưa từng đến trường. Cùng đó, nhà trường cũng tích cực truyền thông tới phụ huynh để phụ huynh yên tâm cho con em đi học. Hiện 96% học sinh của trường đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19...”, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ.

Là một trong những trường có số lượng học sinh đông và đến từ nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố, Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) đã lên phương án chi tiết cho việc đón hơn 2.000 học sinh trở lại trường.

Học sinh hào hứng trở lại trường, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch
Tại Trường THPT Chu Văn An, nhà trường đặc biệt chú ý tạo không khí phấn khởi, an toàn cho hơn 2.000 học sinh trong ngày đầu đi học trở lại

“Nhà trường đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và phòng, chống dịch để đón học sinh đi học trở lại. Đặc biệt, để đảm bảo học sinh được học tập thuận lợi trong mọi hoàn cảnh, nhà trường đã đầu tư hệ thống đường truyền đảm bảo học sinh thuộc diện F0, F1 không thể đến trường vẫn có thể tham gia học tập, trao đổi thường xuyên với giáo viên giảng dạy trên lớp”, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Chu Văn An Trần Thị Tuyến cho hay.

Hơn 6h30 ngày 8/2, chưa đến giờ vào lớp nhưng Bùi Duy Toàn (học sinh lớp 7T1, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông (THCS - THPT) Ban Mai, quận Hà Đông) đã có mặt tại trường. Đây là buổi học trực tiếp đầu tiên sau thời gian dài học trực tuyến nên Toàn cảm thấy đôi phần lo lắng, hồi hộp nhưng cũng khá hào hứng. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường cùng ý thức tự giác của các bạn học sinh, Toàn tin rằng việc học tập sẽ đi vào quy củ và đảm bảo an toàn.

“Được đến trường học trực tiếp là niềm mong chờ của rất nhiều học sinh. Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được gặp lại thầy cô, được thầy cô hướng dẫn di chuyển an toàn, tham gia hoạt động truyền cảm hứng ngay ngày đầu năm mới. Bản thân em sẽ luôn chấp hành và tuân thủ 5K khi đến trường cũng như khi tham gia các hoạt động công cộng”, Bùi Duy Toàn chia sẻ.

Học sinh hào hứng trở lại trường, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch
Học sinh THCS - THPT Ban Mai được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, không khí trở lại trường học tập của tập thể học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS - THPT Ban Mai đã rất hân hoan, phấn khởi. Tất cả các học sinh đều tự giác theo dõi tình trạng sức khoẻ tại nhà, trang bị khẩu trang, sát khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào trường.

Đặc biệt, với tinh thần truyền cảm hứng ngày đầu năm mới, khi bước chân vào lớp học, các học sinh đều được tham gia hoạt động “Gieo quẻ may mắn”. Đó là các câu đối hay, lời chúc đẹp, câu chữ mang ý nghĩa giáo dục được truyền tải giúp các học sinh có một tâm thế hứng khởi, vui vẻ khi đến trường.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Ban Mai Nguyễn Văn Khoa, nhà trường luôn chủ động thích ứng với tình hình mới và luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm đón học sinh quay trở lại trường an toàn sau thời gian dài nghỉ chống dịch. Hiện nay, 95% học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của trường đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và 98% cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêm đủ 3 mũi vắc xin. Sĩ số các lớp duy trì trạng thái ổn định với 75% tổng số học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường học trực tiếp. 25% còn lại gia đình học sinh đang trong diện đang theo dõi, điều trị hoặc nằm trong “vùng đỏ”, “vùng cam”.

“Ngoài ra, do có đối tượng học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 nên trường đã chủ động xây dựng song song 2 phương án dạy học trực tiếp và gián tiếp để thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế. 100% học sinh khối 6 sẽ học tập theo hình thức trực tuyến. Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 sẽ học theo hình thức trực tiếp nửa ngày tại trường và nửa ngày còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Tại các lớp học được bố trí camera, đảm bảo đường truyền kết nối ổn định để giúp các học sinh đang trong tình trạng F0, F1 hoặc nằm trong “vùng đỏ”, “vùng cam” được học trực tuyến, theo kịp các bài giảng trên lớp”, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Ban Mai thông tin thêm.

Nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất

Cùng với việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngay trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường học, các nhà trường đều khẩn trương ổn định nền nếp, nỗ lực tận dụng thời gian tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm hiệu quả với tinh thần không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Học sinh hào hứng trở lại trường, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch
Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại Trường THPT Chu Văn An.

Trực tiếp kiểm tra từ khâu chuẩn bị, phân luồng đón học sinh đến quá trình tổ chức dạy học, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) và Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội do Giám đốc Trần Thế Cương dẫn đầu đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch của các nhà trường.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương lưu ý các nhà trường cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch song song với nhiệm vụ dạy học; đồng thời nhắn nhủ đến các em học sinh tranh thủ thời gian “vàng” để ôn tập, củng cố kiến thức.

“Thầy, trò chúng ta có được buổi học tại trường như ngày hôm nay là nhờ nỗ lực lớn của chính quyền các cấp, các cơ quan, ngành nghề cùng chung sức hạn chế lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cao nhất ở mức độ cho phép. Vì vậy, các em cần thực hiện đúng trách nhiệm của mình, nỗ lực học tập, thực hiện nghiêm túc 5K, một cung đường 2 điểm đến”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhắn nhủ.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện toàn Thành phố có hơn 99% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cấp THCS, THPT đã tiêm vắc xin phòng Covid-19. Các nhà trường cũng đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với cấp độ dịch tại địa bàn.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường triển khai phương án đón học sinh bảo đảm an toàn, quan tâm lúc đầu giờ và khi tan học, tránh ùn tắc, tập trung đông người tại cổng trường; khuyến khích phụ huynh đo thân nhiệt cho con ở nhà; triển khai ký cam kết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc tự nguyện cho học sinh đi học; kiểm soát chặt chẽ người lạ vào trường để tránh nguy cơ lây nhiễm…

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động