Học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16, đoàn học sinh Hà Nội đại diện cho Việt Nam đã giành 4 Huy chương, trong đó có 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Học sinh Việt Nam giành vị trí cao nhất tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy 3/3 học sinh Việt Nam giành Huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic Phát minh và Sáng chế Khoa học quốc tế

Sáng 22/8, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức lễ đón, chúc mừng đoàn học sinh Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 16 (IOAA-16).

Học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế
Sở GD&ĐT Hà Nội khen thưởng cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đoàn học sinh Hà Nội tham dự với 5 thí sinh là học sinh các lớp chuyên Vật lý của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã giành 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Trong đó, các em Phạm Thế Minh và Trần Thái Vũ (lớp 12 Lý 1) giành Huy chương Bạc; các em Nguyễn Bá Linh và Nguyễn Ngọc Phương Anh (lớp 11 Lý 1) giành Huy chương Đồng.

Nhận nhiệm vụ Trưởng đoàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, kỳ thi IOAA lần thứ 16 năm 2023 được tổ chức tại Ba Lan từ ngày 10 đến ngày 20/8 với sự tham dự của 261 thí sinh thuộc 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, đông nhất từ trước tới nay. Các thí sinh đã trải qua các bài thi bao gồm: Lý thuyết, xử lý số liệu, thực hành quan sát bầu trời và bài thi trong nhà chiếu hình với rất nhiều thay đổi từ nội dung đến cấu trúc đề thi.

Để tháo gỡ các khó khăn trong công tác ôn luyện, chuẩn bị, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã chủ động vào cuộc, thành lập đội tuyển đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục trung học xây dựng kế hoạch ôn tập cho đội tuyển và phân công lãnh đạo, chuyên viên theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo sát công tác huấn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi.

Tổ Vật lý Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và các chuyên gia Vật lý thiên văn đã sớm chuẩn bị kiến thức cho các học sinh với các tư liệu, giáo trình kỹ lưỡng nhất, tiên tiến nhất. Trong quá trình chuẩn bị và tham dự kỳ thi, đội tuyển gặp rất nhiều khó khăn về sức khỏe, thời tiết trong các bài thực hành, việc thích ứng với sự đổi mới trong đề thi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt bậc của các thành viên, sự sát sao của các giáo viên cũng như sự quan tâm của Sở GD&ĐT Hà Nội và nhà trường, các học sinh đã giành được thành tích xuất sắc tại kỳ thi với 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng (tăng 1 Huy chương Bạc so với kỳ thi năm 2022).

Học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng Giấy khen cho học sinh.

Giành Huy chương Bạc tại kỳ thi, em Phạm Thế Minh cho biết, thành quả của đội tuyển có được không chỉ là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các học sinh mà còn là công sức của các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ, các anh chị trong suốt hơn 2 tháng qua. Môn thi còn khá mới mẻ nên quá trình học tập và rèn luyện khá vất vả, các em phải thức thâu đêm với quyết tâm lớn.

Trực tiếp đón và ân cần hỏi thăm sức khỏe của các thành viên trong đoàn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đánh giá cao kết quả đã đạt được bởi sư cố gắng, nỗ lực lớn của đoàn học sinh Hà Nội. Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm cho ngành Giáo dục của Thủ đô cả về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, đặc biệt là giáo dục đào tạo công dân toàn cầu. Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn năm 2023 là một trong những hoạt động về giáo dục mũi nhọn của ngành.

"Kết quả của kỳ thi đã đánh dấu sự cố gắng của từng học sinh tham dự. Đây là thành quả đáng nhớ trong cuộc đời mỗi học sinh. Tôi mong rằng, thời gian tới, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và các trường trên địa bàn Hà Nội quan tâm, tập trung hơn nữa đến các hoạt động giáo dục mũi nhọn, các giải quốc tế, mang lại thành tích, niềm tự hào cho đất nước nói chung và cho thành phố Hà Nội nói riêng. Các phụ huynh tiếp tục cổ vũ, động viên để giúp con em của mình trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành công dân toàn cầu cùng dựng xây đất nước", Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương bày tỏ.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã tặng Giấy khen cho các thành viên trong đoàn.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế (tên viết tắt tiếng Anh là IOAA) là 1 trong 12 kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế thường niên uy tín nhất thế giới. Kỳ thi IOAA được điều hành bởi một Ủy ban quốc tế với các thành viên là những nhà khoa học hàng đầu về Thiên văn và Vật lý thiên văn trên thế giới. IOAA đầu tiên được tổ chức ở Chiang Mai (Thái Lan) vào tháng 11/2007.

Tại kỳ thi IOAA lần thứ 10 năm 2016 tại Ấn Độ, năm đầu tiên tham dự, đội tuyển Hà Nội đại diện cho đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích 1 Huy chương Bạc và 4 giải Khuyến khích. Tại các kỳ thi IOAA lần thứ 11 năm 2017 tại Thái Lan, lần thứ 12 năm 2018 tại Trung Quốc, lần thứ 13 năm 2019 tại Hungary, lần thứ 14 tại Colombia, lần thứ 15 tại Georgia, đội Việt Nam do học sinh Hà Nội đại diện tham dự đều xuất sắc giành được các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng. Đặc biệt, tại kỳ thi IOAA lần thứ 13, học sinh Nguyễn Mạnh Quân đã xuất sắc vượt lên giành Huy chương Vàng với số điểm cao nhất chung cuộc, gây ấn tượng sâu sắc với các giáo sư Vật lý thiên văn quốc tế.

Thành tích của đoàn học sinh Hà Nội tại kỳ thi IOAA lần thứ 16 đã khẳng định thế mạnh của ngành Giáo dục Thủ đô trong việc ghi danh các học sinh xuất sắc lên "bảng vàng" của các kỳ thi Olympic quốc tế.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.

Tin khác

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Xem thêm
Phiên bản di động