Học sinh Hà Nội học kỹ năng tham gia giao thông từ trải nghiệm thực tế: Mô hình cần nhân rộng
| Quyết liệt để tạo chuyển biến rõ rệt về an toàn giao thông và trật tự đô thị Hà Nội: Hơn 500 trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt trong nửa tháng |
Học sinh còn thiếu kỹ năng
Tình trạng vi phạm luật giao thông, đặc biệt trong độ tuổi thanh thiếu niên, chưa bao giờ là vấn đề nhỏ tại các đô thị lớn như Hà Nội. Từ việc không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, cho đến việc thiếu kỹ năng quan sát, xử lý khi sang đường, tất cả đều xuất phát từ một điểm chung: thiếu kiến thức nền tảng về văn hóa giao thông ngay từ khi còn nhỏ.
Thực tế tại các trường học cho thấy, giáo dục an toàn giao thông hiện nay vẫn chủ yếu mang tính chất lý thuyết, nặng tuyên truyền nhưng thiếu chiều sâu thực hành. Nhiều em học sinh tiểu học và trung học cơ sở không nắm được các biển báo cơ bản, không biết cách phản ứng an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm như phương tiện mất lái, xe vượt đèn đỏ hoặc khi phải sang đường nơi không có vạch kẻ.
Một thực tế đáng lo ngại là nhiều học sinh tiểu học vẫn sang đường mà không nhìn trước - sau, thậm chí dừng lại giữa đường chờ bạn, bất chấp dòng xe cộ qua lại. Phụ huynh là người thường xuyên đưa đón các em cũng cảm nhận rõ nỗi lo này.
![]() |
| Học sinh vi phạm luật giao thông vẫn đang là thực trạng đáng lo ngại. |
Chị Lê Thị Ngọc Anh (ở quận Đống Đa) chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đưa con đi học qua các ngã tư lớn, nhưng tôi thấy cháu vẫn rất thiếu kỹ năng. Có lần cháu chạy ra vỉa hè rồi định băng qua khi xe còn đang lao tới. Nếu không kịp giữ lại thì không biết chuyện gì xảy ra. Ở trường, các con được học nhưng hầu như không có cơ hội thực hành. Tôi rất mong có thêm các hoạt động ngoại khóa thực tế để các cháu nhớ sâu và biết áp dụng”.
Không khó để bắt gặp những hình ảnh học sinh băng qua đường nơi không có vạch kẻ, tụ tập trước cổng trường lấn chiếm lòng đường hoặc vô tư dàn hàng ba, hàng bốn đạp xe khi tan học. Sự thiếu hụt này không chỉ khiến học sinh đối mặt với nguy hiểm thường trực mà còn hình thành thái độ thờ ơ với luật lệ, điều cực kỳ nguy hiểm khi các em lớn lên và trở thành người điều khiển phương tiện.
Nhìn rộng hơn, việc thiếu kỹ năng và nhận thức giao thông ở thế hệ trẻ còn ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn về xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn tại Thủ đô. Khi những thói quen sai lệch hình thành từ nhỏ không được điều chỉnh, chúng sẽ tiếp tục được mang theo đến tuổi trưởng thành, kéo dài chuỗi bất ổn trong hành vi giao thông.
Trực tiếp đưa học sinh ra đường phố
Xuất phát từ thực tiễn ấy, Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 ghi dấu một mô hình mới: Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội và Trung tâm KINESS Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa giao thông dành cho học sinh.
Từ ngày 12/6 đến 29/6/2025, chương trình không chỉ tuyên truyền trên lớp học mà trực tiếp đưa học sinh bước ra đường phố, nơi các em thực hành kỹ năng trong môi trường thực tế.
Tại lễ phát động ngày 12/6 tại Trung tâm KINESS, hàng trăm em học sinh đã tham gia các hoạt động sống động: nhập vai xử lý tình huống, tập động tác điều tiết giao thông, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi bộ đúng luật, nhận diện biển báo. Hình thức “học mà chơi - chơi mà học” đã giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, dễ nhớ, dễ áp dụng.
![]() |
| Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh cách sang đường đúng tín hiệu đèn và vạch kẻ đường. |
Không dừng lại ở lớp học, vào các buổi sáng ngày 21, 22, 28 và 29/6/2025, tại các giao lộ lớn như Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng..., học sinh tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát giao thông để tham gia công tác tuyên truyền. Các em không chỉ quan sát giao thông thực tế, mà còn phát tờ rơi, hướng dẫn người đi đường, chia sẻ những lời nhắn về an toàn giao thông.
Luật sư Phạm Quốc Thanh - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đánh giá cao mô hình này dưới góc nhìn pháp lý: “Đây là một cách tiếp cận rất nhân văn. Thay vì chờ đến khi trẻ em vi phạm, chúng ta chủ động tạo ra cơ hội để các em hiểu và tuân thủ luật ngay từ đầu. Mặt khác, việc để học sinh tham gia tuyên truyền sẽ giúp các em có trách nhiệm hơn với cộng đồng, hiểu rằng luật pháp không phải để sợ, mà để bảo vệ quyền lợi chính mình. Nếu được duy trì và mở rộng, mô hình này sẽ góp phần xây dựng thế hệ công dân tôn trọng pháp luật, giảm thiểu vi phạm ngay từ gốc”.
Việc cho học sinh trực tiếp “va chạm” với thực tiễn giao thông mang lại hiệu quả cao hơn nhiều lần so với các tiết học trên lớp. Quan trọng hơn, khi các em được trải nghiệm với vai trò là người truyền đạt, thay vì chỉ là người nghe, kỹ năng và thái độ sẽ thấm sâu, hình thành nên hành vi bền vững. Đây là mô hình cần được nhân rộng. Thay vì kỳ vọng giáo dục giao thông là trách nhiệm riêng của lực lượng chức năng, cần sự chung tay từ gia đình - nhà trường - cộng đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân
Giao thông 23/02/2026 17:41
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc
Giao thông 23/02/2026 14:20
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026
Giao thông 23/02/2026 12:18
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội
Giao thông 22/02/2026 22:22
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ
Giao thông 22/02/2026 21:15
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026
Giao thông 22/02/2026 21:08
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc
Giao thông 22/02/2026 10:35
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa
Giao thông 20/02/2026 19:12
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết
Giao thông 19/02/2026 16:23
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ
Giao thông 19/02/2026 16:21

