Hoa chuối rừng xuống phố, Tết ấm lên bản Dao

(LĐTĐ) Với mong muốn các em sinh viên người Dao được cọ xát với kỹ năng thương mại cơ bản để tự tin hơn trong cuộc sống, đồng thời tạo sự gắn kết cộng đồng, Ban đại diện “Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc” đã tổ chức chương trình “Hoa chuối rừng xuống phố - Tết ấm lên bản Dao”.
Xây dựng mô hình công dân học tập Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly và nhiều sao hạng A cùng hội ngộ Táo Xuân Tân Sửu 2021 Đường 21B ùn ứ cục bộ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Là người khởi xướng chương trình, Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng (Viện Văn hóa Phát triển – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Trưởng ban đại diện nhóm cho biết, trên địa bàn Hà Nội hiện nay có khoảng 100 sinh viên người Dao đang theo học chủ yếu tại các trường Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại học Văn hóa Hà Nội…

Đa số các em đều xuất thân từ các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh sống khó khăn, thậm chí có em còn bị khiếm khuyết về hình thể, chưa nói sõi tiếng Việt.

Bên cạnh đó, do từ các bản cao vùng sâu, vùng xa xuống Hà Nội học tập nên tính cách các em cũng rất nhút nhát, ngại giao tiếp, va chạm xã hội.

Hoa chuối rừng xuống phố, Tết ấm lên bản Dao
Phụ nữ dân tộc Dao bán hoa chuối rừng trước điểm trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Vì vậy, nhân dịp cận Tết Tân Sửu, Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng cùng Ban đại diện người Dao – Gắn kết từ bản sắc đã lên ý tưởng tổ chức chương trình bán hoa chuối rừng để gây quỹ giúp đỡ cho các em sinh viên nghèo người Dao.

Qua đó tạo cơ hội cho các em được cọ xát với kỹ năng bán hàng, kỹ năng thương mại cơ bản, tự tin hơn trong cuộc sống, đồng thời cũng là cơ hội gắn kết cộng đồng người Dao trên toàn quốc.

Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng chia sẻ, trong nếp sống của bà con người Dao, cây chuối rừng có nhiều tác dụng như: Làm món ăn trong gia đình, thức ăn cho gia súc; hoa chuối tươi giã nhỏ, vắt lấy nước uống trị bệnh giun sán; hoa chuối rừng còn là một vị thuốc quý để trị bệnh tim mạch; quả chuối hột phơi khô, thái lát đun nước uống để trị bệnh sỏi thận, hoặc dùng ngâm rượu có tác dụng bổ thận…

Những bình, chum hoa chuối chưng được trong thời gian khoảng 1 tháng, sau đó người mua có thể dùng hoa để chế biến món ăn, quả đem đi làm thuốc.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh sống và vị trí địa lý, bà con nơi đây lại chưa phát huy được hết giá trị thẩm mĩ của loài hoa này.

Hoa chuối rừng xuống phố, Tết ấm lên bản Dao
Hoa chuối rừng được nhiều người dân Hà Nội ưa chuộng vì thời gian chơi lâu, nhiều công dụng.

Theo Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, sau nhiều năm làm việc tại Hà Nội, ông nhận ra rằng hoa chuối rừng là loài hoa rất được người dân Thủ đô ưa chuộng, đặc biệt là vào dịp Tết. Mỗi cành hoa (bao gồm cả buồng chuối, hoa chuối – dài từ 80 – 1,3m) có giá giao động từ 100.000 – 200.000 đồng, riêng những cành có thế lạ có thể lên tới 700.000 đồng.

Đây chính là một cơ hội tốt giúp người dân tộc Dao có thể dùng sản phẩm tại nơi mình sống để nâng cao thu nhập cũng như gây quỹ để ủng hộ các hộ gia đình nghèo có thêm phần quà để đón Tết.

Với chương trình “Hoa chuối rừng xuống phố - Tết ấm lên bản Dao”, Tiến sĩ cùng Ban đại diện Dao – Gắn kết từ bản sắc kêu gọi kêu gọi người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đặt mua hoa chuối rừng – một loài cây mọc rất phổ biến ở các vùng núi cao phía Bắc để chơi Tết Tân Sửu 2021.

Theo đó, các bạn sinh viên sẽ chia sẻ thông tin về chương trình qua trang facebook của từng cá nhân và tiếp nhận các đơn đặt mua. Sau khi tổng hợp lại, đến ngày 16/12 (âm lịch), Ban Tổ chức sẽ về vùng hoa chuối rừng ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) để cắt, rồi vận chuyển bằng xe ô tô về đến Hà Nội vào ngày 18/12. Sau đó, các sinh viên sẽ trực tiếp mang đi giao cho các khách hàng.

Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng cũng cho biết, toàn bộ kinh phí sau khi bán được sẽ dành để ủng hộ 15 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng với 15 trường hợp học sinh người dân tộc Dao nghèo ở các tỉnh thành có người Dao sinh sống. Ngoài việc hỗ trợ các bạn sinh viên, học sinh có thêm chi phí để trang trải cho dịp Tết như tàu xe, sách vở, quần áo,…

Bên cạnh đó, số tiền ủng hộ còn lại Ban tổ chức sẽ chuẩn bị khoảng 20 suất quà cho Ban đại diện người Dao các tỉnh trao cho 1 hộ nghèo của tỉnh đó. Thông qua hoạt động này, từng bước tạo thói quen và nét văn hoá đẹp cho cộng đồng dân tộc Dao trong tương lai.

“Cùng với việc gây quỹ, tôi cũng mong muốn, thông qua chương trình các bạn sinh viên người Dao sẽ được đào tạo kỹ năng mềm trong việc buôn bán, ứng xử các tình huống thương mại. Đó là những kỹ năng, tư duy cần thiết để giúp các bạn ấy và gia đình của mình thoát khỏi cái nghèo”, Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng bộc bạch.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động