Hỗ trợ công nhân khu công nghiệp vay vốn phát triển kinh tế

Vừa qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì giải ngân 200 triệu đồng cho 2 công nhân để phát triển kinh tế gia đình, giúp tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thông qua Công đoàn cơ sở đã lập danh sách công nhân cần vay vốn để xác định đối tượng giải ngân.
Những gương nữ đoàn viên CĐ Thanh Trì "giỏi việc nước” trên mọi lĩnh vực Nâng cao kiến thức pháp luật, chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cho người lao động Để người lao động nắm rõ về chế độ bảo hiểm và chế độ hưu trí

Thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU của Thanh ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì bên cạnh cho vay các đối tượng chính sách đang thực hiện, năm 2024 đã mở rộng thêm đối tượng cho vay là công nhân trong các doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Ủy ban nhân dân Thành phố ủy thác.

Làm công nhân bán thời gian tại một doanh nghiệp ngành xây dựng, anh Phạm Tuấn Anh (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì) gặp khó khăn do thu nhập thấp, không đủ trang trải chi phí trong gia đình. Mong muốn khởi nghiệp để cải thiện đời sống, anh Phạm Tuấn Anh đã mạnh dạn đề xuất vay vốn và được hỗ trợ vay 100 triệu đồng.

Hỗ trợ công nhân khu công nghiệp vay vốn phát triển kinh tế
Vườn đào của gia đình anh Nguyễn Trung Kiên.

Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Tình hình kinh tế hiện nay khó khăn, công việc ít nên tôi chỉ làm nửa ngày. Vừa qua được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn 100 triệu đồng tôi đã đầu tư mua máy móc để mở xưởng sản xuất cửa nhôm kính Xingfa. Xưởng đã tạo thêm việc cho 4 lao động cùng thôn và giúp tăng thu nhập cho gia đình tôi”.

Cũng làm bán thời gian tại Công ty Cổ phần MCD, anh Nguyễn Trung Kiên (thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp) có mức lương gần 9 triệu đồng/tháng. Anh Kiên chia sẻ: “Với mức lương tháng gần 9 triệu đồng chỉ đủ chi tiêu dè sẻn cho cuộc sống gia đình. Do không có vốn nên 400m2 đất vườn của gia đình tôi vẫn để trống. Khi được biết thông tin về nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua Công đoàn Công ty, tôi đã mạnh dạn đề xuất vay vốn 100 triệu đồng để đầu tư cải tạo vườn, trồng 150 gốc đào và trồng xen kẽ cây cảnh ngắn ngày để tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho gia đình”.

Với mong ước cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu, nhiều công nhân lao động mong muốn được tiếp cận với nguồn vốn chính sách. Mong ước của anh Kiên, anh Tuấn Anh cũng là mong ước chung của rất nhiều công nhân lao động đang cố gắng từng ngày để thay đổi tương lai, thay đổi cuộc sống.

Có thể thấy chương trình cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn vốn Ngân sách của Thành phố đang được triển khai cho vay tại các Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố nói chung, tại huyện Thanh Trì nói riêng đang đang phát huy hiệu quả tích cực; giúp cho nhiều công nhân lao động có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế địa phương, góp phần xây dựng nông mới kiểu mẫu.

Hỗ trợ công nhân khu công nghiệp vay vốn phát triển kinh tế
Cơ sở sản xuất cửa nhôm kính Xingfa của gia đình anh Tuấn Anh.

Trong thời điểm hiện nay, do nhiều tác động, nền kinh tế nhiều nước phục hồi chậm, chi tiêu giảm, nhiều doanh nghiệp bị giảm việc làm, công nhân phải nghỉ luân phiên hoặc giảm giờ làm, thu nhập giảm xuống.

Bên cạnh đó, với đặc thù là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, số công nhân lao động đông, Hà Nội cũng là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước, nhiều công nhân có cuộc sống khó khăn, vì tiền lương, thu nhập của công nhân chỉ đủ duy trì cuộc sống tối thiểu. Hỗ trợ vốn cho công nhân thiếu vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh là một trong các giải pháp nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục tuyên truyền chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm đối với công nhân để nhiều công nhân biết, thụ hưởng chính sách, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình góp phần phát triển kinh tế địa phương và để vốn tín dụng chính sách trở thành một kênh giúp chăm lo đến đời sống công nhân.

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, hàng loạt giải pháp nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội đã được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo bước chuyển mạnh mẽ trên lĩnh vực này. Trong đó, điểm sáng là công tác phát triển thị trường lao động, hỗ trợ người lao động có việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định; đồng thời, bảo hiểm xã hội, công tác giảm nghèo và trợ giúp xã hội thực hiện hiệu quả, góp phần không nhỏ bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô.

Bảo Thoa - Lưu Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động