Liên đoàn Lao động Nam Từ Liêm:

Hiệu quả từ công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động

Chiều 2/7, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước"; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm.
Hiệu quả từ công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công
Hiệu quả từ công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động Công tác Nữ công của các cấp Công đoàn Thủ đô: Không ngừng nâng cao chất lượng
Hiệu quả từ công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động Nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Huyền Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Cùng dự còn có lãnh đạo phòng, ban Liên đoàn Lao động Thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc quận.

Ngày càng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước"; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

0201 img 1600 2
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: P.B)

Với sự nỗ lực phấn đấu, xây dựng, tổ chức phong trào của Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, các hoạt động từng bước đi vào nề nếp, đem lại hiệu quả trong phong trào nữ CNVCLĐ, với nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết được các cấp công đoàn quận quan tâm, triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua đó nhận thức của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng được nâng lên rõ rệt, do đó thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ nói riêng và đội ngũ CNVCLĐ quận nói chung.

0153 img 3479
10 tập thể được biểu dương vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ ngày càng được quan tâm: Hướng dẫn trên 13.000 lao động nữ ký hợp đồng lao động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật cho nữ lao động; Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trang bị, nâng cao chất lượng về điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức khám sức khỏe cho nữ CNVCLĐ; tăng cường tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ; tổ chức nhiều hoạt động, ký 06 chương trình phúc lợi chăm lo cho con CNVCLĐ...

Công tác xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ, hoạt động của Ban nữ công đẩy mạnh với tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, tỷ lệ nữ giữ cương vị lãnh đạo cao từ 30% trở lên. Cán bộ công đoàn là nữ chiếm tỷ lệ cao trên 40%; ban nữ công công đoàn cơ sở được kiện toàn kịp thời, tổ chức hoạt động thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia; cán bộ nữ được tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ...

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được các cấp công đoàn quận quan tâm, có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút 100% các Công đoàn cơ sở tham gia; có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

0158 img 1193
Các tập thể đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2019.

Về công tác xây dựng gia đình, Công đoàn quận đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, các ngành liên quan triển khai các hoạt động có ý nghĩa và đem lại hiệu quả thiết thực: tuyên truyền pháp luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới...về công tác gia đình, vị trí, vai trò của từng thành viên trong gia đình; tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; tổ chức các hoạt động; nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình...

Dịp này, Liên đoàn Lao động quận tổ chức biểu dương 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 29 tập thể, 120 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2019; 96 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp quận năm 2020.

Thảo luận sôi nổi công tác vận động nữ CNVCLĐ

Cũng tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức buổi toạ đàm nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ và xây dựng gia đình CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm. Tại buổi toạ đàm đã ghi nhận 10 ý kiến đóng góp của đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc quận. Các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm tham gia thảo luận sôi nổi, phân tích, trao đổi thẳng thắn nhiều nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ và xây dựng gia đình trong CNVCLĐ không chỉ riêng của quận Nam Từ Liêm, mà còn tham gia đóng góp vào phong trào nữ CNVCLĐ Thủ đô nói chung.

0150 img 8060
Đại biểu tham luận tại Toạ đàm.

Các tham luận đã tập trung chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, tồn tại hạn chế, kết quả thực hiện và giải pháp trong công tác nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ và xây dựng gia đình CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm. Các đại biểu đã đề xuất những chỉ tiêu phấn đấu thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ phù hợp với thực tiễn tình hình hoạt động của phong trào nữ CNVCLĐ hiện nay. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả xây dựng gia đình văn hoá; những giải pháp nâng cao vai trò đại diện của công đoàn nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nữ CNVCLĐ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trong việc chỉ đạo các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở thực hiện tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác phụ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn hoá.

Liên đoàn Lao động quận đã nghiêm túc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 6b và Chỉ thị số 03 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời tổ chức tọa đàm để đánh giá sâu hơn nữa việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trong thực tiễn hoạt động công đoàn quận, cũng như tham gia đóng góp vào hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Nhiều hoạt động từng bước đi vào nề nếp, đem lại hiệu quả trong phong trào nữ CNVCLĐ với nhiều kết quả nổi bật được nêu trên.

Để làm tốt hơn nữa công tác vận động nữ CNVCLĐ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị, thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định, hướng dẫn của tổ chức công đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ, công tác gia đình; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đặc biệt là lao động nữ và trẻ em, để CNVCLĐ yên tâm công tác, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị về công tác phụ nữ gắn với các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...; biểu dương kịp thời và nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác vận động nữ, công tác gia đình.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động