Hàng nghìn thanh niên Thủ đô kêu gọi người dân cài đặt, sử dụng Bluezone

(LĐTĐ) Vừa qua, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã xây dựng và phát sóng, công chiếu Clip cổ động sáng tạo, lan toả thông điệp cài đặt Bluezone “vì một Thủ đô khoẻ mạnh - vì một Việt Nam khoẻ mạnh”.
Tại sao chúng ta phải cài ứng dụng Bluezone?
Ứng dụng Bluezone có theo dõi vị trí người dùng không?
Hà Nội khuyến khích người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng dịch

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; với mong muốn mọi người dân Thủ đô đề được trang bị những cách phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã xây dựng và phát sóng, công chiếu clip cổ động sáng tạo, lan toả thông điệp cài đặt Bluezone “vì một Thủ đô khoẻ mạnh - vì một Việt Nam khoẻ mạnh”.

Clip cổ động sáng tạo, lan toả thông điệp cài đặt Bluezone “vì một Thủ đô khoẻ mạnh - vì một Việt Nam khoẻ mạnh”.(Nguồn: Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội).

Clip được phát sóng trên sóng truyền hình Hà Nội (H1); công chiếu trên các Fanpage trên mạng xã hội Facebook do Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội Thành phố quản lý, chia sẻ và lan toả tới hàng nghìn fanpage/facebook của cơ sở Đoàn trực thuộc cùng đoàn viên thanh niên Thủ đô.

Người dẫn dắt, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trong clip là Á hậu Huyền My - Á hậu Việt Nam năm 2014, Uỷ viên Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó thông điệp “vì một Thủ đô khoẻ mạnh - vì một Việt Nam khoẻ mạnh” được các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và những gương mặt nổi tiếng là hội viên, uỷ viên Uỷ ban Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố như Cầu thủ Duy Mạnh, Cầu thủ Đình Trọng lan toả.

Đặc biệt, thu hút sự chú ý của khán giả là hình ảnh của hàng nghìn bức ảnh của đoàn viên thanh niên Thủ đô với chiếc smartphone đã cài đặt ứng dụng Bluezone trên tay, truyền tải thông điệp và mong muốn mọi người dân, thanh thiếu nhi Thủ đô sẽ cùng cài đặt ứng dụng để chung tay cùng hệ thống chính trị phòng chống, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

hang nghin thanh nien thu do keu goi nguoi dan cai dat su dung bluezone
Hàng nghìn thanh niên Thủ đô kêu gọi người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian gần đây, Thành đoàn - Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai đến đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có việc cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và người thân trong gia đình; triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại địa phương cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.

Ngoài ra, Thành đoàn - Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố đã “chia lửa” cùng tuổi trẻ cả nước và thể hiện vai trò của “phòng tuyến áo xanh” thanh niên Thủ đô trên nhiều mặt trận với nhiều hoạt động ý nghĩa như: kêu gọi nguồn lực ủng hộ Đà Nẵng, Quảng Nam; phân công Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (Câu lạc bộ trực thuộc Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố) tham gia vận chuyển miễn phí hỗ trợ người dân Đà Nẵng; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa đảm bảo thành công, an toàn, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động