Hà Nội xử lý người đứng đầu cơ quan nếu để xảy ra tham nhũng

 Sáng nay 15/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, UVBCT, Phó thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Trung Hải, UVBCT, Phó thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự hội nghị.
TP Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ mới
Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử
Chủ tịch UBND TP yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ TNGT

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sửu- Phó chủ tịch UBND TP, 10 năm qua kinh tế xã hội của TP Hà Nội ngày càng phát triển, song cũng tạo ra những thách thức trong công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác PCTN nói riêng.

Trong 10 năm qua TP Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả công tác này. Hàng năm Thành phố đều xây dựng kế hoạch công tác PCTN. Trong đó chỉ đạo Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Thanh phố và các đơn vị tăng cường tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Từ năm 2006 đến nay, thành phố đã tổ chức 8.057 lớp, hội nghị tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN với gần1.500.000 lượt người tham gia; in ấn, phát hành 548.911 đầu sách, tài liệu về PCTN; thực hiện gần 300 phóng sự, tin bài, phỏng vấn trên đài truyền hình.

Cũng từ năm 2006 đến nay các cấp, các ngành của Thành phố đã ban hành 1.878 văn bản; Sửa đổi bổ sung 226 văn bản để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hà Nội xử lý người đứng đầu cơ quan nếu để xảy ra tham nhũng
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đặc biệt TP đã triển khai 3.101 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm lên tới 2.542 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 1.415 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 1.127 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi và đưa vào quản lý 2.439 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 223 cá nhân, 272 tập thể, chuyển cơ quan điều tra 38 vụ.

Trong các biện pháp thực hiện PCTN, Thành phố đã chú trọng10 biện pháp chính. Đó là cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính được thành phố xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2014 Hà Nội đứng thứ 3/63 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số mức độ sẵn sang cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam.

Thực hiện công khai minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức. Từ năm 2006 đến nay, Thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 3.162 cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định của Chính phủ để phòng ngừa tham nhũng.

Đặc biệt Thành phố xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khi có dấu hiệu tham nhũng.

Hà Nội xử lý người đứng đầu cơ quan nếu để xảy ra tham nhũng
Tại Hội nghị 9 đơn vị của TP được khen thưởng trong công tác phòng chống tham nhũng

Cùng với đó Thành phố công khai minh bạch trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai, thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập để phòng ngừa, ngăn chặn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ghi nhận những kết quả đã đạt được của TP Hà Nội. So với thời điểm tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN, công tác PCTN của Hà Nội đã có bước tiến quan trọng. TP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc đánh giá kết quả 10 năm triển khai Luật PCTN từ cơ sở đến TP. Tuy nhiên Phó Thủ tướng cho rằng tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực. Phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng tuy nhiên công tác này đòi hỏi phải kiên trì, kiên quyết thức hiện tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội là đầu tàu do đó phải gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các vấn đề cấp thiết mà TP Hà Nội phải làm trong thời gian tới. Trong đó có việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, mà trước hết là NQ Đại hội XII về PCTN; TP cần tiếp tục rà soát các quy định để ít kẽ hở cho tham nhũng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân để đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Đề cao trách nhiệm cấp ủy người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính giảm phiền hà cho người dân; Tăng cường kỷ luật kỷ cương công tác hành chính, tránh tình trạng trên bảo dưới không nghe, dân kiến nghị cán bộ thích thì làm không thích thì thôi.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc UBND TP quán triệt và triển khai nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, phải lấy phòng ngừa tham nhũng là phương hướng chính; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng phải kịp thời, kiên quyết, triệt để.

T.Vũ

Trần Vũ

Nên xem

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động