Hà Nội: Vừa đảm báo đúng tiến độ cấp căn cước công dân, vừa phòng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội vẫn phục vụ nhân dân tại các điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Các điểm cấp căn cước công dân đều đảm bảo tốt công tác phòng dịch Covid-19.
Từ 1/7, các mức lệ phí làm Căn cước công dân gắn chíp tăng gấp đôi Những thông tin quan trọng nào lưu trong Căn cước công dân gắn chíp? Kinh nghiệm để làm căn cước công dân nhanh hơn

Ghi nhận của phóng viên tại điểm cấp căn cước công dân cho người dân tại Trường Tiểu học Trung Tự, ngay lối cổng vào, lực lượng Công an phường Trung Tự phối hợp với nhân viên nhà trường sắp xếp bố trí nước sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang và trông xe miễn phí cho người dân.

Hà Nội: Vừa đảm báo đúng tiến độ cấp căn cước công dân, vừa phòng dịch Covid-19
Cán bộ chiến sỹ công an phường Trung Tự kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang, trông xe miễn phí cho người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân tại địa điểm trường tiểu học Trung Tự.

Bên trong, Công an phường Trung Tự sắp xếp 2 phòng sát nhau để tạo điều kiện cho người dân đến làm việc và cũng như giãn cách phòng dịch. Khi đến làm căn cước công dân, người dân được các cán bộ chiến sỹ hướng dẫn vào phòng nộp hồ sơ, hộ khẩu lấy số thứ tự, lưu số điện thoại để liên lạc và chờ đến lượt lăn tay, chụp ảnh.

Theo Thiếu tá Đào Ngọc Minh, Phó Trưởng Công an phường Trung Tự, để phục vụ nhân dân tốt nhất, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy Công an quận, Ban chỉ huy Công an phường Trung Tự đã tổ chức lực lượng, triển khai điểm cấp căn cước công dân cố định tại trường Tiểu học Trung Tự vào tất cả các ngày nghỉ lễ. Tính riêng trong ngày 30/4, đơn vị đã tiếp nhận khoảng gần 300 bộ hồ sơ và đã tập trung giải quyết toàn bộ cho người dân.

Hà Nội: Vừa đảm báo đúng tiến độ cấp căn cước công dân, vừa phòng dịch Covid-19
Người dân được các cán bộ chiến sỹ công an hướng dẫn vào phòng nộp hồ sơ, hộ khẩu lấy số thứ tự, lưu số điện thoại để liên lạc và chờ đến lượt lăn tay, chụp ảnh.

“Trong sáng 1/5 đơn vị đã tiếp nhận khoảng 150 bộ hồ sơ của công dân đến làm căn cước và đã tập trung giải quyết được 85 trường hợp, lực lượng chức năng làm việc đến khi nào hết người dân có nhu cầu mới dừng nghỉ.” – Thiếu tá Đào Ngọc Minh cho biết

Tại điểm 392 Khâm Thiên, trong ngày 1/5, Công an quận Đống Đa cũng tổ chức cấp căn cước công dân cho nhân dân phường Cát Linh. Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Công an phường Cát Linh cho biết: “Lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên rà soát, nhắc lịch làm căn cước đến từng hộ dân trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành tiến độ”.

Hà Nội: Vừa đảm báo đúng tiến độ cấp căn cước công dân, vừa phòng dịch Covid-19
Ngoài việc cấp căn cước công dân cho người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, lực lượng Công an thành phố cũng đã tiến hành cấp song song căn cước công dân cho các người dân đã đăng ký tạm trú.

Tính riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, riêng địa bàn quận Đống Đa triển khai 7 điểm cấp căn cước công dân tại 119B Thái Hà, 392 Khâm Thiên, Trường Tiểu học Trung Tự, Trường Tiểu học Kim Liên, Chùa Láng.....

Tại quận Hai Bà Trưng, dù là trong dịp nghỉ lễ, các điểm cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn quận cũng luôn nhộn nhịp người dân ra vào, công tác phòng dịch cũng được tiến hành hết sức khẩn trương.

“Quy trình công dân làm thẻ chỉ mất 5 phút/bộ hồ sơ, gồm: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, nhận dạng, lăn tay, chụp ảnh. So với trước đây, thủ tục đã được rút ngắn rất nhiều. Thời gian này, trung bình mỗi ngày điểm cấp căn cước công dân lưu động tại trụ sở Công an quận tiếp nhận và xử lý hơn 450 trường hợp, 3 máy quét vân tay chạy hết công suất, để đáp ứng nhu cầu của công dân trên địa bàn quận. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên tăng ca đến nửa đêm” - Trung tá Hà Thị Hương Thơm, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết

Hà Nội: Vừa đảm báo đúng tiến độ cấp căn cước công dân, vừa phòng dịch Covid-19
Các tổ cấp căn cước công dân lưu động thường xuyên phải xử lý hàng trăm hồ sơ mỗi ngày.

Tương tự, điểm cấp căn cước lưu động tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũng phục vụ đến đêm khuya để tạo thuận lợi cho người dân ban ngày còn bận công việc chưa đến làm được. Công an quận Nam Từ Liêm đã quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tuyên truyền phòng ngừa Covid-19, hướng dẫn người dân ngồi với khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào bàn lăn tay, chụp ảnh.

Thượng úy Nguyễn Đỗ Hà Linh, Công an phường Mễ Trì cho biết: “Mỗi ngày tại điểm cấp căn cước lưu động (Tổ dân phố số 1) phường Mễ Trì đã có rất đông người đến làm thủ tục. Trung bình, mỗi ngày cán bộ chiến sĩ tại đây làm 3 ca tiếp nhận và xử lí trên 300 trường hợp, thời gian làm việc từ 7h30 đến 23h30, thậm chí có ngày đến 2h sáng hôm sau mới chốt xong số liệu”.

Hà Nội: Vừa đảm báo đúng tiến độ cấp căn cước công dân, vừa phòng dịch Covid-19
Sau khi làm thủ tục người dân có thể đăng ký với bưu điện để nhận căn cước công dân tại nhà.

Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, Cảnh sát khu vực vẫn đang phối hợp với các tổ trưởng tổ dân phố rà soát, nhắc lịch làm căn cước đến từng hộ dân trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành tiến độ.

Được biết, ngoài việc cấp căn cước công dân cho người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, lực lượng Công an thành phố cũng đã tiến hành cấp song song căn cước công dân cho các người dân đã đăng ký tạm trú.

Về thủ tục cho người tạm trú, cần chuẩn bị các loại giấy tờ cơ bản như sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cũ. Khi người dân khai báo sẽ được kiểm tra trong dữ liệu, người nào chưa có, cán bộ sẽ hướng dẫn kê khai theo quy trình 5 bước. Người dân có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất có đăng ký tạm trú để được hướng dẫn cụ thể.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.

Tin khác

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

(LĐTĐ) Thông tin về vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính pháp lý tại kho hàng do “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle.com) là chủ cơ sở kinh doanh. Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.
TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông tin về lệnh bắt người khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi “Môi giới mại dâm”, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo

Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo

(LĐTĐ) Quá trình điều tra vụ án các tài khoản mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can sử dụng tên “Huấn hoa hồng” để đăng tải các bài viết có nội dung cho vay tín chấp, cầm cố tài sản.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Viết Chữ và Phạm Hoàng Anh cùng tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27/3.
Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

(LĐTĐ) Kết thúc điều tra sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) thuộc Bộ Giao thông vận tải (vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo), Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh khác nhau.
Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

(LĐTĐ) Nguyên nhân quyết định đình chỉ công tác là để làm rõ vấn đề liên quan đến anh Vũ Minh Đức (sinh năm 1993, tạm trú phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong khi được triệu tập lên Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để làm việc.
Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

(LĐTĐ) Công an quận Nam Từ Liêm đang làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình, trong trận đấu giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam - Indonesia.
TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa triệt phá chuyên án ma túy, bắt 14 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin, 1,5 kg ketamin, 2.000 viên ma túy tổng hợp.
Xem thêm
Phiên bản di động