Hà Nội tăng cường hợp tác với vùng Ile-de-France của Pháp

Tại Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), ngày 21/8, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo vùng Ile-de-France; trao đổi kinh nghiệm về công tác quy hoạch, quản lý, phát triển hạ tầng đô thị và hệ thống giao thông công cộng.
ASEAN: Tâm điểm hòa bình, hợp tác và phát triển Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng SABECO ra mắt chương trình hợp tác năm 2023 Tăng cường hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng LĐLĐ Pháp

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, chuyến thăm lần này của Đoàn công tác thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (12/4/1973 - 12/4/2023); 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023) và diễn ra ngay sau thành công của hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vùng Ile-de-France của Pháp
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với lãnh đạo Vùng Ile-de-France.

Đối với Vùng Ile-de-France, kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ vào năm 1989, trải qua 34 năm hợp tác, hữu nghị, mối quan hệ cấp địa phương giữa thành phố Hà Nội và Vùng Ile-de-France đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác Hà Nội và Ile-de-France ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên nhiều lĩnh vực như: Quy hoạch đô thị; bảo tồn và phát huy các di sản, giá trị văn hoá, giao thông đô thị, bảo vệ môi trường. Một số dự án, công trình tiêu biểu đã được hai bên hợp tác, triển khai như: Dự án chỉnh trang Vườn hoa Diên Hồng; bảo tồn Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo; dự án cải thiện chất lượng không khí; giảm thiểu rác thải nhựa; Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hà Nội - Đô thị bền vững”… đã góp phần quan trọng trong xây dựng, phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, giai đoạn tới đây, thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Vùng Ile-de-France để triển khai hiệu quả chương trình hành động chung giữa hai địa phương giai đoạn 2022 - 2025, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải, giao thông công cộng, bảo tồn và phát huy các di sản, giá trị văn hóa.

Trong thời gian trước mắt, các cơ quan của vùng Ile-de-France và các cơ quan của thành phố Hà Nội tập trung phối hợp trong nghiên cứu, triển khai các dự án cụ thể như: Mở rộng không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm; quy hoạch, bảo tồn làng cổ Đường Lâm; dự án cải thiện giao thông công cộng (Moov‘ HaNoi)...

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vùng Ile-de-France của Pháp
Đoàn công tác tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Pháp năm 2023.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan của vùng Ile-de-France và Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã trao đổi chuyên sâu về các kinh nghiệm trong việc lập quy hoạch Vùng Thủ đô và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; phát triển đường sắt đô thị, tăng cường vận tải hành khách công cộng; kết nối giao thông đa phương thức...

Qua trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan của vùng Ile-de-France đều đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, hiệu quả và thực chất giữa hai địa phương Hà Nội - vùng Ile-de-France trong thời gian qua và đánh giá cao cách tiếp cận của chính quyền Thành phố trong các lĩnh vực hợp tác.

Lãnh đạo các cơ quan đều cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố Hà Nội trong thời gian tới để sớm có thêm những sản phẩm cụ thể, góp phần vào thành tựu hợp tác chung giữa hai địa phương Hà Nội - Ile-de-France nói riêng và hai nước Việt Nam - Pháp nói chung.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã tham dự khai mạc hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Pháp năm 2023. Hội nghị là một trong những hoạt động tiếp nối thành công của hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 vừa diễn ra tại thành phố Hà Nội.

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vùng Ile-de-France của Pháp
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Pháp năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị nhằm thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư, quảng bá du lịch quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn, khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về “Hà Nội - Thành phố sáng tạo”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, thành phố Hà Nội đang tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiềm năng đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Chính quyền Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu thông tin, nắm bắt các cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả tại thành phố Hà Nội.

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vùng Ile-de-France của Pháp
Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại hội nghị.

Đánh giá cao sự hiện diện của lãnh đạo và các doanh nghiệp Hà Nội tại Pháp, ông Jean-François Ambrosio - Giám đốc Châu Á cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Pháp cho rằng, hội nghị là cơ hội để tiếp tục trao đổi giữa hai nước, khuyến khích các công ty của Việt Nam và Pháp hợp tác với nhau, để đưa Việt Nam vào chiến lược phát triển tại châu Á của các công ty Pháp nhưng cũng để biến Pháp thành nền tảng để các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường châu Âu.

Cùng chung quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp Nguyễn Hải Nam cho rằng, các doanh nghiệp cần tập trung vào các lĩnh vực hiện đang là thế mạnh của Pháp và Hà Nội đang hướng tới, đó là phát triển du lịch bền vững và tăng cường giao thương thông qua các hội chợ quốc tế.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp và các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Hà Nội giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội với Hội Doanh nhân Việt Nam - Pháp; Biên bản hợp tác giữa Công ty Athena Việt Nam và Công ty Ma Ville a du Talent của Pháp; thăm quan không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch Hà Nội.

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vùng Ile-de-France của Pháp
Đại biểu chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ kết nối doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại Thủ đô Paris, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Toàn Thắng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp chúc mừng và đánh giá cao các hoạt động thiết thực, hiệu quả của Đoàn công tác và thành công của hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Pháp năm 2023.

Đồng chí Đại sứ đề nghị trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường, mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Vùng Ile-de-France và các địa phương của Pháp, nhất là trong các lĩnh vực chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa, lịch sử.

Chuyến thăm và làm việc tại Pháp của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp, đạt được các kết quả theo chương trình đề ra, góp phần phát triển trong quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa Hà Nội với Vùng Ile-de-France và các địa phương của Pháp, thúc đẩy xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch và những lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động