Hà Nội sẽ thực hiện thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, tới đây thành phố sẽ đổi mới công tác tuyển dụng bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả; đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức nghề nghiệp, đủ trình độ và năng lực thực thi nhiệm vụ. Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý.
Hà Nội: Phê bình 6 đơn vị có dấu hiệu chủ quan trong phòng dịch Covid-19 Tạo chuyển biến căn bản trong giải quyết các vấn đề dân sinh Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao quyết định nghỉ hưu cho 3 Thành ủy viên

Chiều 30/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020, gồm: Chương trình số 03-Ctr/TU, 06-Ctr/TU và 08-Ctr/TU. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì.

Hà Nội sẽ thực hiện thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình số 03-Ctr/TU.

Báo cáo tổng kết Chương trình số 03-Ctr/TU ngày 28/6/2016 về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020” cho thấy, đến nay, 11/12 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà chương trình đặt ra đã hoàn thành.

Cụ thể, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Trần Ngọc Nam cho biết, trong 12 chỉ tiêu mà Chương trình 03 đề ra, có 01 chỉ tiêu về số lượng khách du lịch hàng năm đã hoàn thành sớm từ 2018; 02 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 08 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Duy nhất 01 chỉ tiêu thành phần của chương trình này dự kiến không đạt là chỉ tiêu về xếp hạng chỉ số Hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Hà Nội sẽ thực hiện thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tai hội nghị.

Với Chương trình số 06-Ctr/TU về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kế cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2016-2020”, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, đến nay, 6/9 chỉ tiêu của chương trình đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành. Gồm các chỉ tiêu: Chương trình trồng 1 triệu cây xanh; tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn ở khu vực đô thị là 100%, nông thôn là 90%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 100%... Hiện thành phố đang tập trung chỉ đạo để hoàn thành 03 chỉ tiêu còn lại trong thời gian tới.

Với Chương trình số 08-Ctr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể: Đã hoàn thành 11/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về đích sớm, vượt kế hoạch; 4/15 chỉ tiêu còn lại ước hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời, hoàn thành 30/33 đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình.

Hà Nội sẽ thực hiện thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình số 06-Ctr/TU.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các Chương trình số 03, 06, 08 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI đều có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong đó, kinh tế liên tục tăng trưởng và đạt mức khá trong cả nhiệm kỳ. Các thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính được cải thiện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao và chuẩn hóa. Diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại hơn…

Dù vậy, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Phát triển kinh tế của thành phố chưa có “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; công tác quy hoạch chưa đạt yêu cầu về tiến độ đề ra; chỉ số PAPI của thành phố đang đứng ở vị trí thấp.

Hà Nội sẽ thực hiện thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình số 08-Ctr/TU

Chủ tịch Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ đề ra của các Chương trình 03, 06, 08 không chỉ có ý nghĩa quan trọng, cấp bách trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà còn là vấn đề hết sức cơ bản, lâu dài của Đảng bộ thành phố giai đoạn tiếp theo. Để phát huy và làm tốt hơn các nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Chu Ngọc Anh cho rằng, trước hết cần thực hiện các giải pháp đồng bộ để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Về công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý tới 9 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đầu tiên là phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, sai quy hoạch.

Hà Nội sẽ thực hiện thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, tới đây, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các khu đô thị mới hiện đại; đẩy mạnh các dự án phát triển nhà ở xã hội; thực hiện có hiệu quả các chủ trương về cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp; nâng cấp hệ thống thoát nước, hạn chế úng ngập cục bộ trong thành phố…

Về cải cách hành chính, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, tới đây thành phố sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để đơn giản hóa các thủ tục hành chính; có giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. “Đặc biệt, phải đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Đổi mới công tác tuyển dụng bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả; đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức nghề nghiệp, đủ trình độ và năng lực thực thi nhiệm vụ. Cùng đó, Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý”, đồng chí Chu Ngọc Anh nói.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình số 03-Ctr/TU giai đoạn 2016-2020; Tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình số 06-Ctr/TU giai đoạn 2016-2020; Tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình số 08-Ctr/TU giai đoạn 2016-2020.
Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Xem thêm
Phiên bản di động