Hà Nội sắp miễn nhiệm, bầu nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thực hiện miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Công tác nhân sự được tiến hành đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo dân chủ, đoàn kết trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Phải làm tốt việc phòng chống dịch Covid-19 từ mỗi hộ gia đình Hoàn Kiếm sẽ lắp đặt camera trên toàn quận để kiểm soát an ninh Huyện Phú Xuyên: Đầu tư hơn 3.792 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Sáng 3/12, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì họp báo để thông tin về kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại cuộc họp, ông Trần Hợp Dũng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo công tác thực hiện trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, xem xét 06 Nghị quyết thường kỳ và 09 Nghị quyết chuyên đề.

Hà Nội sắp miễn nhiệm, bầu nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Trong đó, các nghị quyết chuyên đề bao gồm: (1) Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội, (2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội. (3) Về một số nội dung, định mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. (4) Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố. (5) Nghị quyết về việc cho phép các quận hỗ trợ các huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Phân bổ kinh phí ngân sách Thành phố năm 2020 hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa cho các thôn còn thiếu nhà văn hóa trên địa bàn Thành phố; cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp Thành phố. (6) Về đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2020. (7) Nghị quyết về thành lập, đặt tên tổ dân phố trên cơ sở khu vực dân cư mới hình thành; chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ. (8) Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. (9) Các nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Trao đổi những vấn đề báo chí quan tâm, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho hay, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tiến hành trong ngày làm việc thứ Hai - 08/12/2020. Dự kiến chất vấn tại hội trường 2 nội dung, thứ nhất là công tác quản lý cát sỏi, thứ hai là việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và nơi công sở trên địa bàn thành phố.

"Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nghiên cứu, gửi nội dung cần chất vấn đối với các lĩnh vực khác để tổng hợp, yêu cầu các ngành, các cấp có liên quan giải trình làm rõ", ông Quân nói.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định: Trong điều kiện cả nước cùng thế giới đối diện đại dịch Covid-19, Hà Nội thực hiện “nhiệm vụ kép” nhưng năm nay đã đạt rất nhiều kết quả tích cực.

"Đáng chú ý là Hà Nội đạt tăng trưởng đạt 3,94%, thấp hơn kế hoạch đề ra nhưng cao gấp 1,5 lần mức chung cả nước; thu ngân sách ước hơn 279.000 tỷ đồng, đạt 100,2% chỉ tiêu được giao, trong điều kiện dịch vụ, du lịch đều giảm… Hà Nội cũng ban hành nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19; đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, sau Đại hội đang tập trung thực hiện các công việc liên quan để triển khai đưa các nghị quyết vào cuộc sống", ông Tuấn nói.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, kỳ họp lần này rất quan trọng, với nhiều nội dung liên quan tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư của Thủ đô... Dự kiến, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thông qua rất nhiều nghị quyết quan trọng, như về các mức chi đặc thù, đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho hay, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thực hiện miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Công tác nhân sự được thực hiện theo Đề án của Thành ủy, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo dân chủ, đoàn kết trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp thành phố Hà Nội.

Liên quan câu hỏi về kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030”, ông Tuấn cho biết, Hà Nội đã có rất nhiều giải pháp, song hiện trên địa bàn, số phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng và mức độ tăng dân số cơ học rất lớn, trong khi tỷ lệ phương tiện công cộng chỉ đạt 14-15%. Do đó, một trong những giải pháp cần quyết liệt triển khai là nâng tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, đảm bảo quy hoạch giao thông, kết hợp tuyên truyền…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động