Hà Nội: Sẵn sàng mùa lễ hội an toàn, văn minh

Ngay từ đầu năm 2025, công tác chuẩn bị cho các lễ hội truyền thống tại Hà Nội đã được các địa phương triển khai tích cực. Tại đền Sóc (huyện Sóc Sơn), đền Sái (huyện Đông Anh) hay gò Đống Đa (quận Đống Đa), kế hoạch tổ chức các lễ hội đã được ban hành sớm với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết.
Lễ hội Gò Đống Đa lần đầu tổ chức vào buổi tối với nhiều nội dung đặc sắc 2025 drone tỏa sáng câu chuyện lịch sử, di sản văn hóa của Thủ đô Lễ hội Chùa Hương 2025: Mỗi lái đò có mã QR code tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách

Trong những ngày cuối năm Giáp Thìn, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố do Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn), lễ hội đền Sái (huyện Đông Anh) và lễ hội gò Đống Đa (quận Đống Đa).

Hà Nội: Sẵn sàng mùa lễ hội an toàn, văn minh
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại đền Sóc (huyện Sóc Sơn).

Lễ hội Gióng đền Sóc - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được tổ chức hằng năm nhằm tri ân công đức người anh hùng Phù Đổng Thiên Vương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ hội không chỉ khơi dậy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam mà còn là dịp để quảng bá giá trị của Di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 3/2 đến 5/2/2025 (từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Phần lễ bao gồm nhiều nghi thức truyền thống quan trọng như Lễ Mộc Dục vào đêm mùng 5 Tết, lễ tế và lễ rước của 8 thôn vào sáng mùng 6 Tết, và đặc biệt là lễ hóa voi (thôn Dược Thượng) và hóa ngựa (thôn Phù Mã) diễn ra vào chiều mùng 8 Tết. Lễ khai hội sẽ được tổ chức vào 6h30 ngày 3/2/2025 tại đền Thượng - Khu di tích đền Sóc.

Phần hội sẽ mang đến cho du khách nhiều hoạt động đặc sắc như trải nghiệm văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm OCOP. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cũng được tổ chức phong phú, bao gồm nghi lễ trò chơi Kéo Mỏ, thi nấu cơm, chương trình Vật Cầu Húc cùng nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn nghệ địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng cho biết, lễ hội Gióng đền Sóc là lễ hội thường niên diễn ra xuyên suốt tháng Giêng, từ đêm 30 Tết đến rằm tháng Giêng. Hằng năm, di tích đón khoảng 140.000 - 150.000 du khách thập phương về chiêm bái, riêng trong dịp lễ hội thu hút khoảng 40.000 - 50.000 khách, với ngày cao điểm có thể lên tới 20.000 lượt khách.

Để đảm bảo an toàn cho số lượng du khách lớn, công tác an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy đã được Công an huyện lập kế hoạch chi tiết, đặc biệt chú trọng trong quá trình diễn ra lễ rước và lễ tế. Các phương án về an toàn giao thông, kiểm tra phòng cháy chữa cháy cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trung tâm Quản lý khu Du lịch - Di tích đền Sóc đã tiến hành sửa chữa hệ thống điện, khắc phục các tồn tại từ mùa lễ hội trước và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về công tác y tế.

Hà Nội: Sẵn sàng mùa lễ hội an toàn, văn minh
Lễ hội Gò Đống Đa năm nay sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2-4/2/2025 (mùng 5-7 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Còn tại đền Sái (huyện Đông Anh), công tác chuẩn bị cũng được triển khai chu đáo. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thụy Lâm Nguyễn Tuấn Đôn - Trưởng Ban chỉ đạo lễ hội đền Sái, xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết và ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ hội. Các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế được lập chi tiết theo từng ngày, từng vị trí, bao gồm cả hoạt động bảo vệ cổ vật, quản lý công đức và đón tiếp khách.

Trong khi đó, Lễ hội Gò Đống Đa năm nay sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2 - 4/2/2025 (mùng 5-7 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lần đầu tiên được tổ chức vào buổi tối ngày 2/2 và truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình là phần nghệ thuật đặc biệt "Đống Đa - Sử vàng lưu danh - Tương lai vững bước" với hình thức bán thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại, có sự tham gia của hơn 400 diễn viên quần chúng.

Theo Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Đống Đa Đặng Thị Mai, quận đã có chủ trương tổ chức từ tháng 6/2024 với mục tiêu đột phá trong việc sử dụng công nghệ số hóa. Đến ngày 20/1/2025, khoảng 80% công tác tổ chức đã được triển khai. Quy mô dự kiến có khoảng 2.500 người tham dự. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng cho biết, kinh phí tổ chức chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Quận đã có phương án phân luồng giao thông chi tiết và bố trí các điểm đỗ xe thuận tiện cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện các phương án tổ chức, đặc biệt là kế hoạch chi tiết cho từng đối tượng và giờ giấc cụ thể. Công tác vệ sinh môi trường cần được quan tâm hơn nữa, chú trọng việc tổng vệ sinh trước và sau lễ hội, tăng cường thu dọn vệ sinh thường xuyên trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Ông Phạm Xuân Tài cũng nhấn mạnh việc tổ chức lễ hội phải tuân thủ nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội và Thông tư 04/2023/TT-BTC về thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức. Các nghi lễ cần được thực hiện đúng truyền thống văn hóa, đồng thời phải đảm bảo nếp sống văn minh và quy tắc ứng xử của Thành phố, đặc biệt là tại nơi thờ tự. Ban Tổ chức cần kiểm soát chặt chẽ trang phục của du khách và hành vi ứng xử để đảm bảo lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn và lành mạnh...

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (thành phố Hà Nội) như bừng tỉnh bởi những giai điệu nghệ thuật đầy cảm xúc. Đây là sự kiện mở màn cho Dự án "Âm nhạc cuối tuần" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, với kỳ vọng đưa nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc hàn lâm bước ra khỏi khán phòng, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống của người dân và du khách Thủ đô.
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Diễn ra từ 28 đến hết ngày 30/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), sự kiện tương tác “Khai Hoa Huyền Ấn” đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự. Chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm và tương tác giải đố được thiết kế như một hành trình “giải phong ấn” lịch sử, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động cho giới trẻ.
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Chiều 30/11, trong thời gian từ 15h30 đến 17h00, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho Dự án Âm nhạc cuối tuần, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Đối tượng thu phí khi tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đó là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Sáng 27/11, tại Kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21, Luật Thủ đô); Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô).
Nắng đầu đông

Nắng đầu đông

Sáng đầu đông, Hà Nội vừa lạ vừa quen trong trong vạt nắng hanh hao, mỏng nhẹ. Không còn nắng mật của mùa thu, không còn gắt gỏng như nắng hè, chưa tới mùa nắng xuân óng ả... Nắng đầu đông rơi từng giọt rất khẽ, chạm vào miền ký ức không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động