Hà Nội: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

(LĐTĐ) Sáng nay (26/11), tại Hồ Gươm (Hà Nội), Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Bưu điện Thành phố tổ chức phát động Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình với chủ đề “Tham gia bảo BHXH, BHYT là nhu cầu thiết yếu của người lao động và nhân dân”.
Tôn vinh 103 doanh nghiệp tiêu biểu phía Nam trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội có tân Giám đốc Phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cho biết: Chính sách BHXH, BHYT luôn được sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân.

Hà Nội: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ ra quân.

Đặc biệt, theo quy định tại Nghị quyết số 03 của Hội đồng nhân dân Thành phố, từ ngày 1/8/2022 đến 31/12/2022 ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước, người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố còn được ngân sách Thành phố hỗ trợ thêm % mức đóng theo mức chuẩn nghèo nông thôn.

“Đây là chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền Thủ đô đối với người dân thuộc nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô”, ông Vũ Đức Thuật nhấn mạnh.

Với mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, tăng cường vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Thành phố phối hợp với Bưu điện Thành phố tiếp tục tổ chức lễ ra quân, tuyên truyền, vận động.

Hà Nội: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Cán bộ, công nhân viên BHXH Thành phố và Bưu điệnThành phố biểu thị quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Lễ ra quân.

Lãnh đạo BHXH Thành phố cũng cho biết, để hoàn thành mục tiêu do Hội đồng nhân dân Thành phố giao năm 2022, tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi là 1,5%, BHXH Thành phố đã chỉ đạo BHXH quận, huyện, thị xã thực hiện mọi giải pháp hiệu quả để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các tổ chức dịch vụ thu BHXH; phân công viên chức bám sát các xã, phường, thị trấn để đôn đốc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tập trung vào các nhóm đối tượng tiềm năng.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục tham mưu quận, huyện ủy và chính quyền địa phương hỗ trợ thêm mức đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách huyện hoặc kêu gọi các tổ chức, hội đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hà Nội: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Ông Bùi Văn Hoàng - Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Bùi Văn Hoàng - Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội Năm 2022 nêu thực tế: Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2020-2021, đã làm cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, đóng cửa, cắt giảm dây chuyền sản xuất, cắt giảm nhân công dẫn đến rất nhiều người lao động mất việc làm, không tìm được công việc thay thế dẫn đến cuộc sống ngày càng khó khăn bấp bênh, không có điểm tựa trong cuộc sống tạo ra gánh nặng rất lớn cho gia đình và xã hội.

Trong bối cảnh đó, BHXH tự nguyện đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tích lũy tài chính và nối tiếp thời gian đóng cho người lao động bị mất việc làm, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Hà Nội: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Đội truyền thông lưu động diễu hành, phát tờ rơi tuyên truyền trên các tuyến phố chính về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tính đến tháng 10/2022, Bưu điện thành phố Hà Nội phát triển mới 9.500 người tham gia BHXH tự nguyện. Riêng năm 2022, có hơn 86.000 người tham gia BHYT hộ gia đình mới, nâng tổng số BHYT hộ gia đình mua BHYT hộ gia đình qua Bưu điện thành phố Hà Nội là hơn 800.000 người.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bưu điện Thành phố bày tỏ quyết tâm, sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố Hà Nội cố gắng hoàn thành tốt mục tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó nâng cao nhận thức người dân, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau lễ phát động, các đội truyền thông lưu động đã đi diễu hành, phát tờ rơi tuyên truyền trên các tuyến phố chính, khu chợ, nơi tập trung đông người. Tại các phường, xã đều tổ chức hội nghị khách hàng, tư vấn trực tiếp về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân.

Hà Nội: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Đội truyền thông lưu động diễu hành, phát tờ rơi tuyên truyền trên các tuyến phố chính.

BHXH thành phố Hà Nội cho biết: Tính đến 31/10/2022, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội là 68.350 người, tăng 13.779 người so với cùng kỳ năm 2021, tăng 5.046 người so với tháng 12/2021, đạt 1,4% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Về số người tham gia BHYT: 7.565.713 người (tỷ lệ bao phủ 91,9%), tăng 249 ngàn người so với cùng kỳ năm 2021, tăng 83,6 ngàn so với 31/12/2021; đạt 97,78% kế hoạch.

Hiện trên địa bàn đã có 3 quận, huyện trích từ Quỹ Vì người nghèo quận, huyện để hỗ trợ toàn bộ tiền tham gia BHXH tự nguyện còn lại cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, đó là: Quận Long Biên (hỗ trợ từ tháng 8/2022 đến 31/12/2025), các huyện Mê Linh và Gia lâm (hỗ trợ tháng 11, 12/2022).

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động