Hà Nội quan tâm tập trung, tiếp nhận người lang thang

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác tập trung người lang thang có hành vi xin ăn, xin tiền, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
Đà Nẵng bãi bỏ quyết định đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội Đà Nẵng: Ban hành quyết định mới về đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội Hà Nội: Đón người lang thang vào ăn Tết tập trung

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cho biết, Trung tâm và Quỹ được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn 10 quận và 4 huyện của thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác này.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2024 (tính từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 26/6/2024), Đội Trật tự xã hội của Trung tâm đã tập trung, tiếp nhận 225 người lang thang. Trong đó, người lang thang có hành vi xin ăn, xin tiền là 202 người, chiếm 89,78%; người lang thang sinh sống ở nơi công cộng là 20 người, chiếm 8,89%; trẻ em, người cao tuổi đi lạc gia đình có 3 người, chiếm 1,33%.

Hà Nội quan tâm tập trung, tiếp nhận người lang thang
Cán bộ, nhân viên Đội trật tự xã hội lưu động thăm hỏi và mời người lang thang về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Oanh Trần.

Kết quả tập trung người lang thang đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội vì sự phát triển bền vững; đồng thời xây dựng, giữ gìn hình ảnh Thủ đô văn minh hiện đại trong mắt người dân và bạn bè quốc tế. So với các năm trước, hình ảnh đô thị đã có nhiều sự thay đổi rõ nét.

Điều này được thể hiện rõ nhất tại các điểm du lịch lớn của Thủ đô như hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn, khu vực phố cổ (Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Trống,...) không còn tình trạng người lớn dẫn theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, đeo bám, chéo kéo người đi đường và khách du lịch. Tại các tuyến phố lớn, trục đường chính đã giảm hẳn tình trạng người lang thang tràn ra lòng đường xin ăn, xin tiền.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội, công tác tập trung người lang thang có hành vi xin ăn, xin tiền vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế. Nổi cộm nhất là những nhóm hát thiện nguyện tại các ngã tư, ngã năm gây cản trở giao thông, nhếch nhác đô thị. Thời gian gần đây, góc ngã tư có đèn tín hiệu tại các tuyến đường lớn như Tôn Thất Tùng - Trường Chinh, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Kim Giang - Cầu Dậu, Phạm Hùng - Mễ Trì,... thường xuyên xuất hiện các chương trình ca nhạc mang danh “từ thiện”, có người ôm hòm từ thiện đứng tại lòng đường xin tiền người dân, ảnh hưởng đến trật tự giao thông và mỹ quan đô thị. Ngoài ra, có tình trạng lợi dụng bán hàng rong để xin tiền người tham gia giao thông dừng chờ đèn xanh tại các ngã ba, ngã tư; người bán - người mua, người xin - người cho... khiến giao thông lộn xộn, mất trật tự đô thị.

Hà Nội quan tâm tập trung, tiếp nhận người lang thang
Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phổ biến các quy định về công tác tập trung người lang thang. Ảnh: Văn Hải.

Lãnh đạo Trung tâm cho biết nguyên nhân của những hạn chế trên là tình trạng giả lang thang để xin ăn, xin tiền và bảo kê, chăn dắt người ăn xin. Nhiều đối tượng đã đóng giả người lang thang, người yếu thế để thực hiện hành vi xin ăn, xin tiền. Thậm chí, đã hình thành tệ nạn ăn xin biến tướng tinh vi, có tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, phân công, điều hành để trục lợi bất chính.

6 tháng cuối năm 2024, với quyết tâm làm tốt hơn nữa công tác tập trung người lang thang, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đã chỉ đạo Đội trật tự xã hội lưu động xây dựng kế hoạch hoạt động; đẩy mạnh các giải pháp; trọng tâm là hoạt động kiểm tra rà soát địa bàn, chủ động phát hiện tập trung người lang thang có hành vi xin ăn, xin tiền; mở các đợt cao điểm ra quân gắn liền với các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Thủ đô. Đội trật tự xã hội lưu động tiếp tục duy trì và tăng cường, phối hợp chặt chẽ với Công an, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các xã, phường, thị trấn trong việc tập trung, giải quyết người lang thang.

“Với tinh thần quyết tâm cao độ, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác tập trung người lang thang có hành vi xin ăn, xin tiền, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội. Trung tâm mong rằng; người dân nói “không” với việc cho tiền người ăn xin trên đường phố, và khi thấy người ăn xin hãy liên hệ với Trung tâm qua số hotline 0243.22.33.111 hoặc số điện thoại 0386.39.08.09 để được trợ giúp kịp thời’ - đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội nhấn mạnh.

Hiện nay, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội duy trì thường trực 24/7, bảo đảm duy trì tốt công tác tập trung, tiếp nhận người lang thang, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp. Trung tâm cũng đẩy mạnh việc trao đổi thông tin 2 chiều và tình trạng người lang thang, đặc biệt lưu ý các thông tin phản ánh tại một số điểm nóng như các ngã tư, ngã năm, đình, chùa, sự kiện tập trung đông người... đồng thời, phối hợp xã, phường, thị trấn phổ biến, tuyên truyền về Quyết định 2252/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện công tác tập trung người lang thang. Các đối tượng người lang thang sau khi được phân loại đều được đưa về các đơn vị chăm sóc phù hợp chức năng, nhiệm vụ. Hằng ngày, Trung tâm duy trì mọi hoạt động, sinh hoạt của đối tượng, từ hoạt động vệ sinh cá nhân, sắp đặt nội vụ, cho đến việc ăn, uống, ngủ, nghỉ… bảo đảm theo quy định.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.

Tin khác

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp làng quê và phố thị, các nhà vườn tại Phú Diễn, Hà Nội lại bước vào vụ thu hoạch bận rộn nhất trong năm. Nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ bưởi Diễn”, nổi tiếng với giống bưởi thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống. Thời điểm này, từng vườn bưởi trĩu quả vàng ươm đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của người dân trong dịp Tết cổ truyền.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 297-CV/BTGDVTU về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xem thêm
Phiên bản di động