Hà Nội quan tâm giải quyết việc làm cho lao động dôi dư

Sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của thành phố Hà Nội bị dôi dư, phải nghỉ việc. Đa phần trong số họ tuổi không còn trẻ, lại gắn bó quá lâu với môi trường công việc ổn định nên tính thích ứng với môi trường mới bị hạn chế, rất khó khăn trong việc quay trở lại thị trường lao động. Trước tình hình này, Thành phố đã quan tâm, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động dôi dư tìm kiếm việc làm mới và nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Tăng cường cho vay vốn để giải quyết việc làm 9 tháng, Hà Nội vượt kế hoạch về giải quyết việc làm Thúc đẩy giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường Yên Hòa

Lao động dôi dư mong được hỗ trợ việc làm

Nghỉ việc sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, chị Nguyễn Mai Phương (sinh năm 1989 ở xã Sơn Đồng, Hà Nội) mong muốn tìm được việc làm mới nhưng điều này rất khó khăn. “Bản thân tôi đã quen làm việc tại cơ quan nhà nước trong một thời gian dài nên chưa hiểu và chưa tự tin để đặt chân sang khu vực tư nhân. Ngược lại, các doanh nghiệp tư nhân cũng không muốn tuyển dụng những lao động khu vực nhà nước bị dôi dư như tôi do tuổi không còn trẻ và không phù hợp với những tiêu chí mà họ cần”- chị Mai Phương cho biết.

Với nguyện vọng sớm tìm được việc làm, quay trở lại thị trường lao động, chị Mai Phương mong muốn Thành phố xúc tiến nhanh các biện pháp giải quyết việc làm cho lao động dôi dư bị ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính như: Kết nối, giới thiệu người lao động dôi dư sang làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước; tổ chức các Ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm dành riêng cho lao động dôi dư từ khu vực công; hướng dẫn, hỗ trợ để lao động dôi dư được cập nhật hồ sơ lên Cổng thông tin việc làm quốc gia…

Hà Nội quan tâm giải quyết việc làm cho lao động dôi dư
Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích mong muốn tìm được việc làm mới sau khi phải nghỉ việc do sắp xếp bộ máy hành chính

Chung tâm tư với chị Phương, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích từng là cán bộ không chuyên trách văn phòng Đảng ủy phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây (cũ) chia sẻ: Sau khi thực hiện sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp, văn phòng đảng ủy các xã phường (chức danh cán bộ không chuyên trách) là đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên về việc phải nghỉ công tác.

“Hầu hết các đồng chí đều có thời gian dài gắn bó với công việc của đảng uỷ, tuổi đời trên dưới 40 nên khi nghỉ công tác rất khó tìm các công việc phù hợp. Đồng thời tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được văn bản quy định cụ thể và chính xác của cấp trên về các chế độ hưởng theo Nghị định 154; chưa nhận được một khoản chi trả nào nên không có nguồn tài chính để có thể khởi nghiệp” - chị Ngọc Bích nói. Chị Ngọc Bích bày tỏ mong muốn Thành phố xúc tiến nhanh việc chi trả trợ cấp cũng như có các chính sách hỗ trợ tạo việc làm mới cho cán bộ, công chức, viên, chức dôi dư như chị.

Các chị Mai Phương, Ngọc Bích chỉ là hai trong số rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng về việc làm trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính. Theo khảo sát của Sở Nội vụ Hà Nội, thành phố Hà Nội có số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường nghỉ việc do sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước, trong đó có khoảng gần 5.000 người hoạt động không chuyên trách.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ Hà Nội thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về giải quyết việc làm cho cán bộ, công chức,viên chức, lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trong các đơn vị hành chính các cấp thành phố Hà Nội, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các phường, xã trên địa bàn Thành phố để rà soát, thu thập thông tin về lực lượng lao động có nhu cầu tìm việc làm hoặc học nghề. Đến ngày 24/10, Trung tâm đã tiếp nhận 595 thông tin phiếu người lao động của 77 xã/phường mong muốn được tư vấn, giới thiệu, kết nối tìm việc làm hoặc học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp. và 131 thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp của 37 xã/phường trên địa bàn Thành phố.

“Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã chủ động phân công các phòng chuyên môn gọi điện để trao đổi và tư vấn việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư. Theo đó, một số người lao động đang có những thiện chí hết sức tích cực. Tuy nhiên, để hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động thì đòi hỏi có thời gian, đặc biệt là công tác tư vấn để họ có cái nhìn tổng quan về thị trường lao động. Bởi vì trước đây, họ quen với môi trường làm việc nhà nước và bây giờ ra ngoài thì tính chất công việc, yêu cầu về kỹ năng, các vị trí việc làm cũng sẽ khác...” - ông Vũ Quang Thành nói.

Thành phố quan tâm giải quyết việc làm cho lao động dôi dư

Trước thực tế đời sống, việc làm của cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng, người làm việc không chuyên trách bị dôi dư sau quá trình sắp xếp bộ máy hành chính cũng như trước tâm tư, nguyện vọng của họ, thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp để giúp họ chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm mới. Theo đó, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND tổ chức đào tạo, đào tạo lại nghề và giải quyết việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trong các đơn vị hành chính các cấp của thành phố Hà Nội.

Hà Nội quan tâm giải quyết việc làm cho lao động dôi dư
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm phường Yên Hoà năm 2025.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Nội vụ Hà Nội đã đề ra những giải pháp trọng tâm đối với nội dung giải quyết việc làm, bao gồm: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí; nâng cấp và vận hành hiệu quả Cổng thông tin việc làm Thành phố; triển khai cho vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đồng thời tăng cường hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Riêng với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - đơn vị trực tiếp thực hiện công tác giới thiệu việc làm, cho biết, ngay trong thời gian triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện khảo sát cung - cầu lao động đối với người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước, bên cạnh việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm hằng ngày, trực tuyến, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội triển khai tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động theo đăng ký của các xã, phường. “Chúng tôi đã đề nghị với UBND các xã, phường mời những người lao động dôi dư do sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước đến tham gia phiên giao dịch việc làm đồng thời, có thông báo tới các xã, phường bên cạnh để tất cả các đối tượng người lao động được biết thông tin cùng tham gia phiên giao dịch việc làm”- ông Vũ Quang Thành thông tin.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng cho biết, Trung tâm đã yêu cầu cán bộ phòng chuyên môn xây dựng mạng lưới doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng, sử dụng người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước, kể cả những người trên 50 tuổi. Cán bộ Trung tâm cũng tư vấn cho doanh nghiệp nên có sự tiếp nhận linh hoạt và phù hợp để tận dụng được ưu điểm, thế mạnh của nhóm đối tượng này từ đó nâng cao hiệu quả kết nối, giải quyết việc làm cho nhóm lao động dôi dư. “Qua tư vấn của Trung tâm, nhiều đơn vị cho biết sẽ tuyển dụng lao động độ tuổi trung niên nhưng về phía người lao động cần trao đổi cụ thể với doanh nghiệp về chế độ và quyền lợi khi được tuyển dụng vào làm việc” - ông Vũ Quang Thành lưu ý

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội còn cho biết: Trên cơ sở dữ liệu tiếp nhận, đến thời điểm hiện nay, Trung tâm đã liên hệ trực tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động cho 239 người lao động. Sau khi tư vấn, có 19 người sẵn sàng có nhu cầu tìm việc làm ngay. Các phòng nghiệp vụ của Trung tâm sẽ nhanh chóng tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với trình độ, nguyện vọng của người lao động.

“Trong thời gian tới, Trung tâm vẫn tiếp tục cùng với các phường, xã còn lại rà soát và thu thập nốt thông tin lực lượng lao động nghỉ việc do tổ chức, sắp xếp bộ máy sau đó sẽ tổng hợp, có định hướng để triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm; đồng thời xúc tiến tổ chức những phiên giao dịch việc làm cho lực lượng lao động này” - ông Vũ Quang Thành nói.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

Liên tục cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, tích lũy trải nghiệm từ những bước nhỏ và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm được xem là những "chìa khóa" giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động năm 2026.
Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không “khoán trắng” việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra.
Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với thị trường lao động Việt Nam. Sau những biến động từ kinh tế toàn cầu và quá trình tái cấu trúc trong nước, bức tranh việc làm hiện lên với cả gam sáng lẫn những thách thức dài hạn. Việc làm và thu nhập được cải thiện, tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp; song yêu cầu về chất lượng nhân lực, kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ ngày càng cao, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Tết là thời khắc sum vầy, đoàn tụ của nhiều gia đình, nhưng giữa dòng người tất bật rời thành phố về quê đón xuân, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại làm việc và mưu sinh.
Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027 phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức...
Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Ngày 4/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên, Phòng X03 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô năm 2026 nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an xuất ngũ, người lao động.
Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Dù đối mặt với biến động kinh tế vĩ mô, thu nhập của người lao động Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà ổn định với gần 62% người được hỏi ghi nhận mức tăng lương. Đáng chú ý, để đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt, hơn 35% người lao động đã chọn hướng phát triển "đa công việc" nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Tháng 1/2026, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở mức cao. Ước tính toàn Thành phố có khoảng 40.000 vị trí việc làm cần tuyển, tập trung ở nhiều ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải và logistics. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động Thủ đô đang phục hồi và phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động