Hà Nội những bước “chuyển mình” vững chắc

Với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội đã hoàn tất việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp rất hiệu quả và khoa học. Hiện tại đang dồn sức cho các nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng: Đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hà Nội là điểm sáng trong thực hiện an sinh xã hội Xác định rõ các "trụ cột" để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững Hà Nội luôn xác định rõ trách nhiệm tiên phong, gương mẫu đi đầu

Khi thành phố Hà Nội đang tiến hành công bố dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) để toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài tham gia góp ý kiến, đồng nghĩa với việc không còn lâu nữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII khép lại.

Hà Nội những bước “chuyển mình” vững chắc
Chủ tịch nước Lương Cường và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố chụp ảnh với lãnh đạo chủ chốt 126 xã, phường tại Lễ công bố ngày 30/6/2025.

Ngược dòng thời gian, có thể nói nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những nhiệm kỳ đặc biệt, vì có đến 1/3 thời gian toàn Thành phố phải gồng mình phòng, chống đại dịch Covid-19, một đại dịch gây ra “thảm họa” cho toàn nhân loại. Không những thế, đại dịch “mới” đi qua, đầu tháng 9/2024 bão Yagi - cơn bão mạnh nhất trong lịch sử với sức tàn phá “khủng khiếp” lại đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Vậy là Hà Nội lại “gồng mình” chống chọi và khắc phục hậu quả kép từ thiên nhiên mang lại.

Tuy nhiên, trái với dự đoán ban đầu của không ít chuyên gia rằng, Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng phải mất thời gian khá dài mới khắc phục được hậu quả để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng thì Hà Nội cứ “bình tĩnh”, “nhẹ nhàng” chuyển mình. Thiệt hại do hậu quả là thế, nhưng kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm vẫn được triển khai, về đích đúng tiến độ. Dạo một vòng thành phố từ nội thành đến ngoại thành đâu đâ cũng thấy những ngôi trường mới (sửa chữa, xây mới) khang trang mọc lên…

Đặc biệt, trong khi không ít địa phương, kể cả những địa phương vốn là đầu tàu kinh tế vẫn chưa thoát khỏi khó khăn do hậu đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới gây ra, thì các chỉ số kinh tế của Thủ đô vẫn không ngừng đi lên.

Khép lại năm 2024, khi hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin về tổng thu ngân sách Nhà nước của Hà Nội với con số cao kỷ lục gần 512 ngàn tỷ đồng, dẫn đầu cả nước, lần đầu tiên vượt TP. HCM, một số bạn trong giới tài chính còn nhắn tin cho tôi: “Bên báo ông có đưa nhầm thông tin không?”. Câu hỏi mang tính “hoài nghi” của họ cũng có lý, vì làm sao Hà Nội trung tâm chính trị - hành chính quốc gia lại có thể thu ngân sách cao nhất cả nước. Nhưng bước sang năm 2025, khi những con số thống kê về tình hình kinh tế - xã hội quý I và 6 tháng năm 2025 (trước thời điểm 1/7 sáp nhập, hợp nhất một số tỉnh, thành có hiệu lực), Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách (6 tháng năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên 392 ngàn tỷ đồng) thì không ai còn ngạc nhiên.

Tối Chủ nhật, đưa anh bạn ở TP. HCM ra Hà Nội lang thang 36 phố phường bằng xe máy, nhìn cảnh “tấp nập” của Thủ đô những ngày tháng bảy anh mới thốt lên: “Không ngờ Hà Nội phát triển quá nhanh, nhưng vẫn giữ được cái hồn văn hóa không lẫn vào đâu được”. Rồi anh khẳng định: “Với một Thủ đô và nhịp sống thế này, thu ngân sách cao không có gì là lạ”.

Tối lang thang phố cổ, ghé Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến… khách du lịch mọi nơi trên thế giới nườm nượp kéo về. Một sức sống mãnh liệt, tràn đầy năng lượng giữa lòng phố cổ như hiện thân của một Hà Nội nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Nét thâm sâu nhưng vận động không ngừng trong dòng chảy của đời sống đương đại.

Tất nhiên, cũng có có người nói rằng, Hà Nội tăng trưởng cao, thu ngân sách lớn là do các tập đoàn kinh tế ở đây nhiều và do cả đấu giá đất. Nhìn góc độ này là tương đối phiến diện. Vì nhìn vào bảng thu ngân sách, nguồn thu từ đấu giá đất chiếm tỷ lệ không lớn trong cơ cấu thu, nguồn thu nội địa mới chiếm tỷ trọng cao.

Vậy vấn đề đặt ra vì sao Hà Nội lại đạt kết quả toàn diện như thế? Câu trả lời chỉ có thể bằng 2 chữ cách làm (từ lãnh đạo, chỉ đạo đến điều hành và vận hành). Như chúng ta đều biết, Hà Nội là thành phố lớn có diện tích trên 3.000 km2, quy mô dân số khoảng hơn 10 triệu người (cả lao động di cư…), nếu lãnh đạo Thành phố không vận dụng khoa học, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để đề ra các phương án, chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên nền tảng “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng/Trên dưới đồng lòng. Dọc ngang thông suốt”, “chỉ đúng việc, giao đúng người”, đi cùng những giải pháp căn cơ, triệt để thực hành tiết kiệm thì khó có kết quả như hiện tại.

Hà Nội những bước “chuyển mình” vững chắc
Ngoài tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị để Thủ đô thực sự là nơi đáng đến, đáng sống, sáng - xanh - sạch - đẹp (Một góc Công viên Thống nhất tuyệt đẹp sau khi chính quyền Thành phố phá bỏ rào chắn phía đường Lê Duẩn).

Ví dụ điển hình, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, với một đô thị rộng lớn, dân số đông, số lượng xã, phường nhiều, nhưng với cách làm bài bản, khoa học… theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, bộ máy vận hành thông suốt.

Để Hà Nội phát triển hơn, đẹp và văn minh hơn, thực sự là nơi đáng sống, đáng đến; thực sự là đô thị “xứng đáng” với những gì tạo hóa ban tặng, ngoài tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố Hà Nội đang “tiến quân” vào vấn đề khắc phục ô nhiễm, làm đẹp cảnh quan, phố phường. Những ngày này, cả ngày, lẫn đêm, những ai có dịp đi qua các khu Công viên như Thống Nhất, các hồ của Thủ đô như Hoàng Cầu… mới thấy sự “thay áo” đến ngỡ ngàng. Công viên được tháo rào, hệ thống hồ nước được chỉnh trang đẹp lộng lẫy; dự án hồi sinh dòng sông xanh Tô Lịch đang đẩy nhanh tiến độ để về đích trước 2/9; “làm mới” cảnh quan khu phía Đông hồ Gươm cũng đang bắt đầu.

Tối lang thang phố cổ, ghé Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến… khách du lịch mọi nơi trên thế giới nườm nượp kéo về. Một sức sống mãnh liệt, tràn đầy năng lượng giữa lòng phố cổ như hiện thân của một Hà Nội nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Nét thâm sâu nhưng vận động không ngừng trong dòng chảy của đời sống đương đại.

…Hè sắp khép lại, thu chuẩn bị về mọi ngã đường trên cả nước đang “mở” về Thủ đô chào mừng dịp đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chắc chắn du khách sẽ cảm nhận được "một Hà Nội ngây ngất nắng/Một Hà Nội run run heo may” đầy quyến rũ mà thiên nhiên ban tặng; một Hà Nội sạch - xanh - đẹp - văn minh; một “Hà Nội lắng hồn núi sông ngàn năm” và con người Hà Nội hào hoa, thanh lịch đang “chuyển mình”, không ồn ào nhưng vô cùng vững chắc để tiến về phía trước, viết tiếp hào khí cha ông, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam vì mục tiêu đất nước hùng cường như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

…Hè sắp khép lại, thu chuẩn bị về mọi ngã đường trên cả nước đang “mở” về Thủ đô chào mừng dịp đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chắc chắn du khách sẽ cảm nhận được một “Hà Nội ngây ngất nắng/Một Hà Nội run run heo may” đầy quyến rũ mà thiên nhiên ban tặng; một Hà Nội sạch - xanh - đẹp - văn minh; một “Hà Nội lắng hồn núi sông ngàn năm” và con người Hà Nội hào hoa, thanh lịch đang “chuyển mình”, không ồn ào nhưng vô cùng vững chắc để tiến về phía trước, viết tiếp hào khí cha ông, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam vì mục tiêu đất nước hùng cường như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.
Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, mới đây, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức buổi diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn xã. Đây là Chương trình nằm trong đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

Hội khoẻ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 30 năm 2025 được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/11/2025 đã thành công tốt đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động