Hà Nội một trái tim hồng

Xin mượn tên bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đức Toàn để nói về tình yêu thương trọn đầy của Đảng bộ, chính quyền và người dân Thành phố mang tên Bác đối với Thủ đô Hà Nội yêu dấu trong suốt những ngày diễn ra Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” (diễn ra từ ngày 23/8 - 25/8).
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm gia đình chính sách tại TP. Hồ Chí Minh "Dấu son Hà Nội": Bản tình ca rực rỡ giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh Quần thể di sản Hà Nội "hội ngộ" người dân Thành phố Hồ Chí Minh

Và thật khó để nói lên tất cả các cung bậc cảm xúc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khi trải nghiệm chương trình này: Chộn rộn đón chờ, hân hoan trải nghiệm, vừa lạ lại vừa quen, tưởng xa mà rất đỗi gần gũi…

Hà Nội một trái tim hồng
Lễ khai mạc Chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” vào đêm 23/8 đã được dàn dựng, tổ chức công phu, hoành tráng, đặc sắc.

Lễ khai mạc Chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” vào đêm 23/8 được dàn dựng, tổ chức công phu, hoành tráng, đặc sắc đã đáp ứng mong chờ bấy lâu nay của người dân TP.HCM khi có hàng nghìn người chen kín phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ người già, trẻ nhỏ, sinh viên, công nhân cho đến công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước, kể cả du khách nước ngoài.

Hà Nội một trái tim hồng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng tham quan phố cổ Đường Lâm được tái hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đáng chú ý, ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Bộ Chính trị tổ chức tại Hà Nội về quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM và đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM về lại TP.HCM để cùng các đồng chí lãnh đạo khác của Thành phố tham dự lễ khai mạc Chương tình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” trong đêm 23/8. Điều này đã nói lên tất cả tình cảm yêu thương, quý mến của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM với Thủ đô Hà Nội yêu dấu.

Hà Nội một trái tim hồng
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi họp báo về Chương trình "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy chia sẻ, bản thân may mắn được công tác, học tập tại Hà Nội, tuy thời gian không nhiều nhưng đã để lại nhiều cảm xúc ấn tượng, không thể phai nhòa về một Hà Nội nghìn năm văn hiến, Hà Nội ân tình, Hà Nội văn minh, Hà Nội thanh lịch. Việc tổ chức Chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” là cơ hội để người dân TP.HCM gần hơn với người dân thành phố Hà Nội; là dịp để giới trẻ TP.HCM, những người đã từng đến Hà Nội vài lần và cả những người chưa có dịp đến Hà Nội cảm nhận về Hà Nội một cách gần gũi hơn. Lãnh đạo TP.HCM cũng nhận thức được rằng, đây còn là cơ hội để Thành phố tri ân những người Hà Nội đang sinh sống, làm việc, học tập và đóng góp cho sự phát triển chung của TP.HCM.

Hà Nội một trái tim hồng
Cầu Long Biên được tái hiện chân thực, sinh động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đúng như chủ đề “Dấu son Hà Nội”, Chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” đã mang đến cho người dân TP.HCM nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung các di sản tiêu biểu, các đặc trưng về văn hóa, nghệ thuật, du lịch… của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Chưa bao giờ không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 lại ấm cúng, gần gũi về không gian Hà Nội đến vậy.

Hà Nội một trái tim hồng
Du khách thưởng thức món ngon trên phố cổ Lương Văn Can.

Tại đây các di sản, công trình kiến trúc, văn hóa tiêu biêu của Thủ đô Hà Nội đã được tái hiện chân thực, sinh động như cầu Long Biên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Văn Khuê Các, Ô Quan Chưởng, trụ sở báo Hà Nội Mới…Các món ngon Hà Nội đã được “đưa đến” để người dân TP.HCM nô nức thưởng lãm như trà sen Hồ Tây, bánh cốm Hàng Than, chả cốm Hà Thành, ô mai Hàng Than, món ngon phố cổ Lương Văn Can…

Hà Nội một trái tim hồng
Bánh cốm Hàng Than nổi tiếng cũng là điểm tham quan, thưởng thức yêu thích của người dân TP.HCM.

Bạn Nguyễn Hoàng Khanh (20 tuổi), quê Tiền Giang, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM cho biết: Mặc dù chưa một lần được đặt chân đến Hà Nội nhưng qua sách vở và internet, bản thân em đã biết về Hà Nội khá nhiều. Hôm nay biết có Chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” nên đã thu xếp thời gian để tham quan, tìm hiểu thêm về Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến của đất nước ta.

Hà Nội một trái tim hồng
Bạn Nguyễn Hoàng Khanh (20 tuổi), quê Tiền Giang, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM cho biết: Mặc dù chưa một lần được đặt chân đến Hà Nội nhưng qua sách vở và internet, bản thân em đã biết về Hà Nội khá nhiều. Hôm nay biết có Chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” nên đã thu xếp thời gian để tham quan, tìm hiểu thêm về Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến của đất nước ta.

“Những hình ảnh về cầu Long Biên, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám…lâu nay chỉ được biết đến qua phim ảnh thì nay đã được tái hiện chân thực, cổ kính, uy nghiêm ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM; cùng với đó là những món ăn đặc trưng của Hà Nội khiến bản thân em vô cùng yêu thích”, Hoàng Khanh chia sẻ.

Ngoài ra Hoàng Khanh cũng cho biết, Chương trình "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) được tổ chức rất công phu, chi tiết, đặc sắc, hấp dẫn. Điều này đã mang đến cho người dân TP.HCM nói riêng và người dân cả nước nói chung một hình ảnh Hà Nội thu nhỏ với những kết tụ tinh hoa dân tộc với các công trình văn hoá lịch sử, các làng nghề, món ăn ngon hay những tiết mục ca nhạc đặc sắc.

Thủ đô Hà Nội hôm nay không chỉ là một trung tâm chính trị, văn hóa, mà còn là một điểm đến du lịch hấp dẫn, một thành phố hiện đại, năng động và sáng tạo. Nhưng dù phát triển đến đâu, đất và người Hà Nội vẫn luôn giữ vững những giá trị cốt lõi, những nét đẹp truyền thống và những ký ức về một thời kỳ đấu tranh, giành độc lập vinh quang và đầy gian khó. Chính những giá trị đó đã làm nên sức mạnh nội tại, giúp Hà Nội vững bước trên con đường phát triển bền vững" - bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo về Chương trình "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM".

Bạn Thu Hà (22 tuổi), sinh ra tại quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM xúc động nói: Cầu Long Biên, Khuê Văn Các, Tháp bút, chùa Một Cột, chợ Đồng Xuân…được tái hiện chân thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM khiến bản thân da diết nhớ Hà Nội. “Hôm nay em đi một vòng quanh khu vực đường Nguyễn Huệ, nơi được trang trí các mô hình mô phỏng các công trình kiến trúc biểu tượng, tiểu cảnh, gian hàng xưa, làng nghề…của Hà Nội. Em cũng đã đi tham quan khu vực phố ẩm thực và thưởng thức những món ăn đặc sản của Hà Nội, nơi gắn bó với tuổi thơ”, Thu Hà chia sẻ.

Hà Nội một trái tim hồng
Bạn Thu Hà (22 tuổi), sinh ra tại quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội: Đến với Chương trình "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” như đang được sống tại chính Hà Nội vậy.

Cũng theo Thu Hà, ngoài các tiểu cảnh được tái hiện rất cầu kỳ, đẹp mắt, giữ được hồn cốt của Hà Nội thì các món ăn ẩm thực cũng được các “vua đầu bếp” tái hiện rất tốt, rất đặc trưng như phở Hà Nội, xôi xéo, bánh dày, bánh đúc, nước sấu…Du khách đến với chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” như được sống chính tại Hà Nội vậy.

Tương tự, bạn Thanh Khuê cho biết: Bản thân rất đam mê lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam. Hầu hết những kiến thức có được chủ yếu qua sách vở, báo đài, internet. Dù rất yêu mến Hà Nội nhưng bản thân chưa có nhiều cơ hội để trải nghiệm thực tế đến Hà Nội. Khi biết đến chương trình này, bản thân Khuê đã gác lại kế hoạch đi du lịch để đến tham quan Hà Nội ngay tại TP.HCM.

Hà Nội một trái tim hồng
Bạn Thanh Khuê bày tỏ đam mê được một lần được đặt chân đến Thủ đô Hà Nội yêu dấu.

“Đây là một quyết định đúng đắn, bởi đến với chương trình này em được tận mắt chứng kiến một Hà Nội tương đối đầy đủ, một trải nghiệm thật thú vị. Sau sự kiện này, em sẽ rủ bạn bè cùng tới Hà Nội vào một thời gian thích hợp nhất để có trải nghiệm sâu hơn về Hà Nội, để tình yêu Hà Nội càng thêm dạt dào, lai láng”, Thanh Khuê chia sẻ.

Hà Nội một trái tim hồng
Bác Đỗ Văn Túc (sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện ngụ ở quận 3, TP.HCM) xúc động nói: “Hà Nội, Hà Nội… luôn trong trái tim tôi”.

Trong khi đó, bác Đỗ Văn Túc (sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện ngụ ở quận 3, TP.HCM) chia sẻ: Tôi đến với chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” để được sống lại tuổi thơ của mình, để được thêm một lần nữa về với Thủ đô Hà Nội yêu dấu. Hôm nay tôi đã thưởng thức rất nhiều món ăn trong đó có bia Hà Nội, một thức uống đã trở lên quá đỗi quen thuộc với người dân Việt Nam và khách quốc tế. “Hà Nội, Hà Nội… luôn trong trái tim tôi”, bác Đỗ Văn Túc xúc động nói.

Xuân Tình - Thành Đồng

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, làng Dương Liễu, xã Dương Hoà long trọng tổ chức Lễ rước Văn Xuân Bính Ngọ 2026. Nghi lễ không chỉ là hoạt động tâm linh đầu năm mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, khẳng định chiều sâu văn hóa của một miền quê giàu bản sắc bên dòng sông Đáy.
Xem thêm
Phiên bản di động