Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, du lịch với UAE

(LĐTĐ) Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn mới đây đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Tại đây, Đoàn đã có cuộc hội kiến với đại diện lãnh đạo Chính quyền, Hội đồng thành phố Dubai và Cơ quan phát triển kinh tế và du lịch Dubai.
Kết quả triển khai đường Vành đai 4 là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ Hà Nội thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 đến 33.337 cán bộ, đảng viên Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Cairo

Trong cuộc làm việc, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và UAE kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993.

Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, du lịch với UAE
Lãnh đạo hai bên trao đổi các vấn đề để tiến hành hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là kinh tế và du lịch

UAE hiện là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam và một trong những nhà đầu tư lớn từ khu vực vùng Vịnh tại Việt Nam.

Từ những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi bên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và đại diện chính quyền thành phố Dubai nhất trí đánh giá, Hà Nội và Dubai có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển kinh tế, đặc biệt là có nhiều cơ hội, tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ, thành phố Hà Nội mong muốn cùng với chính quyền thành phố Dubai, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại UAE kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tăng cường quảng bá cơ hội, tiềm năng hợp tác.

Hà Nội luôn hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư UAE mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh tại Hà Nội trong các lĩnh vực như đô thị thông minh, logistics, khoa học công nghệ, du lịch, sản xuất công nghiệp, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo,…

Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, du lịch với UAE
Hà Nội luôn hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư UAE

Đặc biệt, Hà Nội và Dubai đều là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực Thiết kế, đây là nền tảng để hai bên tiếp tục trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động chung trong khuôn khổ Mạng lưới và phối hợp tổ chức các sự kiện đổi mới sáng tạo, nghệ thuật thiết kế.

Trong khuôn khổ làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và đại diện chính quyền thành phố Dubai đã đi sâu trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch trong đó có kinh nghiệm phát triển các mô hình du lịch, văn hóa, giải trí quy mô lớn mang tầm quốc tế.

Xác định Hà Nội và Dubai đều là những thị trường du lịch lớn, nhiều tiềm năng, hai bên đều thống nhất cần tích cực trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác giới thiệu quảng bá du lịch thông qua các sự kiện giao lưu văn hóa, quảng bá địa phương, khảo sát điểm đến du lịch của hai bên và hợp tác xúc tiến trao đổi khách du lịch song phương thông qua kết nối hoạt động của doanh nghiệp du lịch.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đề nghị Hà Nội và Dubai xem xét ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chuyên đề trong lĩnh vực du lịch làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai.

Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, du lịch với UAE
Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại thành phố Dubai

Nhân dịp chuyến công tác tại Các Tiểu Vương quốc Ả-Rập thống nhất, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm và gặp gỡ với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại UAE đối với việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Các Tiểu Vương quốc Ả-Rập thống nhất nói chung.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị, Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ Thủ đô Hà Nội triển khai các chương trình dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả với các địa phương bạn trong thời gian tới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP.Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng và Nam Bộ nói chung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài; ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh.
Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động