Hà Nội: Hơn 4.600 học viên sẽ học tập tại 4 cơ sở cai nghiện theo mô hình mới

Từ 1/3, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai sẽ được Công an Hà Nội tiếp nhận theo chủ trương đổi mới. Theo đó, hơn 4.600 học viên với hàng trăm cán bộ, nhân viên tại 7 cơ sở hiện nay, từ ngày 1/3 sẽ học tập và làm việc ở 4 cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố.
Các cơ sở cai nghiện ma túy phải thực hiện những thủ tục gì khi chuyển giao về Công an thành phố? Nâng cao ý thức người dân trong phòng chống tệ nạn xã hội

Chiều 26/2, tại Công an thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Công an Thành phố.

Đồng thời ra mắt tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt của các cơ sở cai nghiện của Công an Thành phố theo mô hình mới. Theo đó, từ 7 cơ sở cai nghiện, từ ngày 1/3 sẽ chỉ còn 4 cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn...

Hà Nội: Hơn 4.600 học viên sẽ học tập tại 4 cơ sở cai nghiện theo mô hình mới
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu

Theo báo cáo, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy của Hà Nội đứng thứ 2 cả nước, khoảng 17.000 người. Tội phạm và tệ nạn ma túy không chỉ gây ra hậu quả nặng nề về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, mà còn là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm. Hiện tại, những cơ sở cai nghiện nêu trên có lịch sử hoạt động hơn 30 năm, và đang quản lý hơn 4.600 học viên với hàng trăm cán bộ, nhân viên góp phần chung tay cùng xã hội đẩy lùi tệ nạn ma túy trong đời sống.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/3, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai sẽ được lực lượng Công an tiếp nhận theo chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để kịp tiến độ chuyển giao, Công an Thành phố đã phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch và khẩn trương triển khai công tác rà soát, thống kê, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến nay, cơ bản các điều kiện chuẩn bị đã sẵn sàng cho việc vận hành, quản lý theo mô hình mới.

Hà Nội: Hơn 4.600 học viên sẽ học tập tại 4 cơ sở cai nghiện theo mô hình mới
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam thông tin, hiện nay hoạt động của các cơ sở cai nghiện vẫn diễn ra bình thường, chế độ chính sách cho cán bộ và học viên vẫn được bảo đảm. Đối với cán bộ nhân viên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã lập danh sách các trường hợp có nguyện vọng ở lại các cơ sở cai nghiện sau khi Công an Thành phố tiếp nhận, số còn lại sẽ được chuyển về Sở Nội vụ và Sở Y tế để bố trí vị trí việc làm phù hợp và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan.

Tại hội nghị, cán bộ quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký biên bản bàn giao cho các chỉ huy Công an Thành phố. Công an Thành phố cũng tổ chức ra mắt Ban Chỉ huy cán bộ 4 cơ sở cai nghiện ma túy gồm 126 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an các địa phương có cơ sở cai nghiện ma túy đóng ở các quận, huyện, thị xã: Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây, Nam Từ Liêm. Đây đều là những cán bộ, chỉ huy dày dạn kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ kiến thức đấu tranh với tội phạm ma túy, cũng như giúp đỡ những người nghiện ma túy hoàn lương trở về đời thường.

Hà Nội: Hơn 4.600 học viên sẽ học tập tại 4 cơ sở cai nghiện theo mô hình mới
Lễ ký kết biên bản bàn giao giữa 2 đơn vị về công tác cai nghiện

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, công tác phòng, chống ma túy từ lâu đã luôn được Đảng và Nhà nước ta chú trọng. Thành phố Hà Nội là địa phương luôn đi đầu trong cả nước về công tác cai nghiện ma túy, không để xảy ra bất kỳ sự việc mất an ninh trật tự nào ở trong, ngoài hay địa bàn xung quanh các cơ sở… Công tác tiếp nhận thành công bảo đảm nhiệm vụ cai nghiện ma túy trên toàn thành phố không bị gián đoạn. Đồng thời, thể hiện tầm nhìn đúng đắn khi lực lượng Công an khép kín nghiệp vụ từ lập hồ sơ ban đầu để cảm hóa người cai nghiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cũng bày tỏ tri ân cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với công tác cai nghiện ma túy hơn 30 năm qua.

Mô hình hoạt động mới của 4 cơ sở cai nghiện ma túy ngay khi tiếp nhận sẽ trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được hình thành trên nền tảng 7 cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Công an Tthành phố chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy bắt đầu từ 0h ngày 1/3.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật vừa được Quốc hội thông qua

Mới đây, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, trong đó 1 luật do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo và 11 luật do Bộ Tài chính chủ trì.
Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), tại Nhà Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng 6/1, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đường Bắc Sơn.
Phân loại đô thị là cơ sở để tổ chức, quản lý, phát triển hệ thống đô thị

Phân loại đô thị là cơ sở để tổ chức, quản lý, phát triển hệ thống đô thị

Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 nêu rõ, phân loại đô thị là cơ sở để tổ chức, quản lý, phát triển hệ thống đô thị quốc gia, vùng, tỉnh, quản lý đơn vị hành chính đô thị; đánh giá việc thực hiện theo quy hoạch đô thị. Các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị là cơ sở dự báo, định hướng phát triển hệ thống đô thị và từng đô thị;
Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela

Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng XIV

Nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng XIV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Xem thêm
Phiên bản di động